Con gái 4 tuổi có nguy cơ vô sinh chỉ vì món quà bố mẹ tặng ngày sinh nhật

Ngày 21/09/2019 18:30 PM (GMT+7)

Khi trẻ còn nhỏ, cơ thể trẻ còn rất yếu và đó là lí do bố mẹ cần phải quan tâm tới sức khỏe của con nhiều hơn. Nhưng đôi khi, vì thiếu hiểu biết và kiến thức còn hạn chế, bố mẹ lại chính là tác nhân khiến con gặp họa.

Trong bất kỳ gia đình nào, đứa trẻ cũng là một điều vô cùng quý báu. Từ khi sinh ra, bố mẹ đã chờ đón sự có mặt của thiên thần nhỏ đó. Bố mẹ nào cũng mong muốn con mình lớn lên thông minh, khỏe mạnh. Nhưng trong hành trình nuôi con, có nhiều những kiến thức sai lầm, những cách làm chưa đúng có thể làm ảnh hưởng tới tương lai của con.

Con gái 4 tuổi có nguy cơ vô sinh chỉ vì món quà bố mẹ tặng ngày sinh nhật - 1

Thấy con thích việc bò dưới đất, bố mẹ mua thảm làm quà tặng cho con ngày sinh nhật.

Xiaoli, một cô bé năm nay tròn 4 tuổi người Trung Quốc. Đây là độ tuổi bé đang hồn nhiên, vui tươi, năng động và yêu thích khám phá nhất. Cô bé đặc biệt thích việc ngồi bệt hoặc bò luôn trên mặt đất. Chính vì sở thích này của con mà bố mẹ Xiaoli đã mua tặng con gái mình một tấm thảm rực rỡ màu sắc nhân ngày sinh nhật. Bố mẹ Xiaoli hi vọng rằng nó sẽ khiến con gái mình có thêm niềm vui.

Quả đúng là như vậy, cô bé đã rất thích món quà này. Miếng thảm gồm nhiều tấm miếng nhỏ ghép lại với nhau, chất liệu mềm mại, lại được in nhiều loại động vật bắt mắt nên cô bé rất mê mẩn. Bé chơi trên tấm thảm mỗi ngày.

Sau một thời gian, đôi mắt của Xiaoli bắt đầu đỏ hoe, cô bé nổi mẩn ngứa khắp người. Ban đầu bố mẹ nghĩ cô bé bị dị ứng, nhưng tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng và họ đã nhanh chóng đưa con đến bệnh viện. Các bác sĩ kết luận, Xiaoli bị dị ứng vì hít quá nhiều formine amin, thủ phạm có trong chiếc thảm sặc sỡ màu sắc mà bé vẫn chơi hàng ngày. Tồi tệ hơn cả là nó không chỉ dừng lại ở những triệu chứng dị ứng mà bé còn phải đối diện với một nguy cơ nghiêm trọng: Mất khả năng sinh sản trong tương lai vì hít phải formaldehyd.

Con gái 4 tuổi có nguy cơ vô sinh chỉ vì món quà bố mẹ tặng ngày sinh nhật - 2

Sau một thời gian, đôi mắt của Xiaoli bắt đầu đỏ hoe, cô bé nổi mẩn ngứa khắp người. ban đầu bố mẹ nghĩ cô bé bị dị ứng

Khi nghe tin này, bố mẹ của Xiaoli đã không thể nào tin nổi. Đứa bé vẫn còn quá nhỏ và cô bé chưa hiểu gì cả. Vậy mà giờ bé đã phải đối diện với bi kịch tồi tệ này, cô bé sẽ phải sống như thế nào trong tương lai? Những câu hỏi đó cứ ám ảnh trong tâm trí của bố mẹ Xiaoli khiến họ vô cùng đau khổ.

Nguyên nhân của tấn bi kịch này là bởi vợ chồng cô đã mua cho con chiếc thảm không đảm bảo chất lượng. Nó tuy có vẻ ngoài đẹp, bắt mắt nhưng chất lượng không đạt tiêu chuẩn. Các nguyên liệu cấu thành là những thành phần không được phép, chứa quá nhiều chất gây hại, có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Là một người mẹ và người cha, bạn phải chú ý đến những khía cạnh này khi bạn mua đồ chơi và đồ dùng cho con bạn.

1, Sản phẩm có tên tuổi, phổ biến trên thị trường

Cơ thể trẻ chưa được phát triển đầy đủ và dễ bị tổn thương hơn người lớn. Do đó, các sản phẩm dùng hàng ngày cho bé phải là các loại có nhãn mác, tên tuổi nhà sản xuất, còn hạn sử dụng, có thông tin công ty và nhiều chi tiết khác. Đừng cố chọn những sản phẩm giá rẻ không kiểm tra nhãn hiệu. Nếu bạn mua sản phẩm giá rẻ và mua những sản phẩm không đủ tiêu chuẩn, bạn có thể sẽ có tác động rất lớn đến con mình.

2, Tìm hiểu về chất liệu

Khi mua tất cả các loại đồ dùng và đồ chơi cho con bạn, hãy nhớ chú ý đến các nhãn ở trên. Nói chung, nhãn sẽ xác định các nguyên liệu thô được sử dụng, cũng như cấp độ, dựa vào đó có thể đánh giá liệu nó có phù hợp để trẻ chạm trực tiếp hay không.

Con gái 4 tuổi có nguy cơ vô sinh chỉ vì món quà bố mẹ tặng ngày sinh nhật - 3

Người mẹ hối hận vì đã không kiểm tra nguồn gốc xuất sứ của loại thảm mua tặng cho con.

3, Chú ý đến mùi

Khi sản phẩm không đủ tiêu chuẩn và chứa quá nhiều chất gây hại như formaldehyd và formaldehyd, đặc điểm đáng chú ý đầu tiên là nó có mùi rất khó chịu và dễ dàng ngửi thấy ngay lập tức.

Khi bạn mua một sản phẩm, bạn có thể tự ngửi nó. Có mùi nào khiến bạn cảm thấy khó chịu không? Nếu bạn cảm thấy thật khó thở, khó chịu thì con bạn còn phải chịu ảnh hưởng hơn thế nhiều lần. Do đó, nó không phải là thứ phù hợp để mua cho con.  

Là một người cha và người mẹ trong quá trình lớn lên, chúng ta sẽ mua rất nhiều quần áo, thực phẩm, đồ chơi và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác cho con cái. Khi lựa chọn, chúng ta phải chú ý đến mọi khía cạnh. Ngay cả một vật phẩm như thảm sàn cũng không thể bất cẩn để rồi sau này phải hối hận.

Làm sai bài tập, bé 8 tuổi bị mẹ đánh nhẹ vào đầu ai ngờ tử vong trong nháy mắt
Bé gái 8 tuổi nói bị chóng mặt và được gia đình đưa đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu, cô bé đã tử vong. Sự thật sau khi khám nghiệm tử thi đã gây sốc...
Tuệ Lâm (Theo Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội