Đoàn Di Băng giải thích sau khi bị chỉ trích cho con ngồi máy bay hạng thường để tránh làm ồn khách thương gia

Hạ Mây - Ngày 18/11/2022 11:59 AM (GMT+7)

Cô kể nhiều chuyện chưa từng tiết lộ khi cho con đi máy bay.

Cho con đi máy bay trở thành đề tài được nhiều phụ huynh quan tâm mỗi khi bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến du lịch. Ai cũng biết trẻ nhỏ khó thích nghi với môi trường mới, chưa ý thức được việc giữ gìn trật tự và dễ quấy khóc khi cảm thấy khó chịu trên máy bay. 

Cách đây không lâu, Đoàn Di Băng đã có chia sẻ về việc không cho 2 con nhỏ là Yuki và Bing Bing ngồi khoang thương gia chung với bố mẹ và chị lớn vì sợ các con làm ồn, ảnh hưởng đến hành khách khoang thương gia. Cô giải thích: "Có rất nhiều bạn thắc mắc tại sao Băng chỉ cho bé Hana đi khoang thương gia thôi, con Yuki và Bing Bing thì đi khoang thường.

Thực sự giá tiền thì Băng không nói đến, dù giá cũng khá cao nhưng mình đủ khả năng cho cả 3 bé đi. Tuy nhiên, do khoang thương gia người ta cần sự yên tĩnh. Người ta bỏ tiền gấp 4-5 lần bình thường để đổi lấy sự yên tĩnh. Nếu con mình lên làm ồn thì Băng cảm thấy rất kỳ. Vì Ki với Bing Bing còn nhỏ nên đôi khi con ngủ, con mớ hay đòi sữa, sẽ gây khóc. Băng không muốn như thế. Hana lớn rồi nên có thể đi với bố mẹ".

Việc Đoàn Di Băng cho con gái lớn ngồi khoang thương gia, con gái nhỏ ngồi khoang thường nhận được nhiều chú ý.

Việc Đoàn Di Băng cho con gái lớn ngồi khoang thương gia, con gái nhỏ ngồi khoang thường nhận được nhiều chú ý.

Lập luận của Đoàn Di Băng nhanh chóng nhận được nhiều chú ý của cộng đồng mạng. Có người khen ngợi cô suy nghĩ chu đáo nhưng cũng có ý kiến trái chiều cho rằng nữ đại gia quận 7 đang phân biệt đối xử giữa khoang thường và khoang thương gia. "Không lẽ chỉ người giàu mới cần được yên tĩnh", một số cư dân mạng chất vấn Đoàn Di Băng. Làn sóng tranh cãi nhanh chóng lan rộng trên các trang cộng đồng và hội nhóm bỉm sữa.

Đoàn Di Băng giải thích sau khi bị chỉ trích cho con ngồi máy bay hạng thường để tránh làm ồn khách thương gia - 2

Chính vì vậy, Đoàn Di Băng đã đăng tải clip đính chính. Cô cho biết khoang thương gia thường nằm ở vị trí đầu máy bay - khu vực ít bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn động cơ nên vé rất mắc. Trong chuyến đi Hàn Quốc vừa rồi, vé khoang thường dao động từ 10 - 12 triệu, vé thương gia 42 - 45 triệu đồng và vé first-class là 50 triệu đồng.

Đoàn Di Băng giải thích sau khi bị chỉ trích cho con ngồi máy bay hạng thường để tránh làm ồn khách thương gia - 3

"Vì sao nó đắt? Vì nó nằm ở khu vực ít tiếng ồn nhất, được phục vụ chu đáo và ghế nằm thoải mái, không gian rất yên tĩnh để nghỉ ngơi", Đoàn Di Băng giải thích. Ngay cả vợ chồng cô và tiếp viên hàng không muốn trao đổi với nhau cũng nói chuyện vô cùng nhỏ. Chính vì sự yên tĩnh đó nên cô cho rằng 2 con nhỏ khó giữ được im lặng và có thể làm phiền đến hành khách xung quanh. Mặt khác, đại gia quận 7 cho rằng ở khoang thường - nơi chịu nhiều tiếng ồn động cơ thì nếu không có tiếng con nít cũng có tiếng động cơ, không có con nhà mình sẽ có con nhà khác.

Đoàn Di Băng nhận định: "Những người đi trên khoang thương gia họ khó chịu lắm". Đoàn Di Băng từng muốn đổi ghế ngồi gần con nhưng một vị khách nam không đồng ý và còn gọi tiếp viên xuống làm việc. Cô chia sẻ: "Mình chỉ xin đổi ghế một chút xíu thôi mà người ta đã cảm thấy bị làm phiền. Mà con nít không cần khóc, chỉ ngồi lên ngồi xuống, chạy tới chạy lui thì người ta đã bị phiền. Người ta bỏ 1 số tiền lớn ra rồi bị vậy thì có bực không? Bực chứ!”

Đoàn Di Băng giải thích sau khi bị chỉ trích cho con ngồi máy bay hạng thường để tránh làm ồn khách thương gia - 4

2 bé nhỏ ngồi khoang thường không ở cùng bố mẹ nhưng được tận 5 người lớn hộ tống gồm các bà vú và vẫn được nằm nghỉ ngơi. Sau cùng bà mẹ 3 con kết luận: “Người ta không cấm con nít lên khoang thương gia nhưng mình đi khoang đó thì mình hiểu được tâm lý của những người trên đó. Băng cũng tự tin con Băng không quá đáng trong mỗi chuyến bay. Yuki có thể kêu Bing, kêu bà vú nhưng với tiếng ồn ở khoang thường thì cũng không ai nghe thấy nhưng ở khoang thương gia thì thành phiền người khác. Thế nên sau khi cân nhắc, Băng mới quyết định cho nó hợp lý”.

Bên cạnh giải thích tranh cãi cho con ngồi khoang thường để tránh làm ồn khoang thương gia, Đoàn Di Băng còn chia sẻ mẹo để các con luôn ngoan khi ở trên máy bay. Cô kể: "Điều này chưa từng kể luôn. Lên máy bay Băng luôn đưa 1 phần quà đồ chơi cho tiếp viên hàng không nhờ cô tặng cho Yuki và Bing. 1 phần tạo thích thú cho bé khi đi máy bay là sẽ có quà, khi bé thích sẽ ko quấy khóc. 1 phần lên máy bay bé sẽ ngồi khui đồ chơi chơi ko phiền ai.

Dù ngồi khoang thường tui cũng sợ phiền mọi người nên mới phải làm vậy chớ không ai bắt. Ủa tui biết điều mà đúng không. Còn nếu đã làm đủ mọi cách mà đã từng có ai nghe con Băng ồn trên máy bay thì cho Băng xin lỗi nhé. Băng cũng không muốn vậy đâu mà không lẽ cho con ở nhà hoài cũng tội con lắm nè".

Gia đình Đoàn Di Băng thường xuyên đi du lịch nên tần suất các bé đi máy bay khá cao.

Gia đình Đoàn Di Băng thường xuyên đi du lịch nên tần suất các bé đi máy bay khá cao.

Mỗi bậc phụ huynh sẽ có quan điểm riêng và lựa chọn phù hợp khi cho con đi máy bay. Trong trường hợp Đoàn Di Băng, cô quyết định cho con lớn ngồi khoang thương gia và con nhỏ ngồi khoang thường. Một số người nổi tiếng khác lại quyết định cho con nhỏ ngồi khoang thương gia cùng bố mẹ để có không gian chăm sóc các bé. 

Thường xuyên vi vu khắp nơi, con gái Cường Đôla luôn được ngồi ghế thương gia cùng bố mẹ.

Thường xuyên vi vu khắp nơi, con gái Cường Đôla luôn được ngồi ghế thương gia cùng bố mẹ.

Con gái Phan Như Thảo cũng được bố mẹ cho ngồi khoang thương gia.

Con gái Phan Như Thảo cũng được bố mẹ cho ngồi khoang thương gia.

Qúy tử nhà Chi Bảo và Bảo Thy ở khoang thương gia. Cậu nhóc tuy còn nhỏ nhưng thường xuyên được đi máy bay.

Qúy tử nhà Chi Bảo và Bảo Thy ở khoang thương gia. Cậu nhóc tuy còn nhỏ nhưng thường xuyên được đi máy bay.

Không chỉ ngồi khoang thương gia, Lisa - Leon còn mang rất nhiều đồ chơi lên máy bay.

Không chỉ ngồi khoang thương gia, Lisa - Leon còn mang rất nhiều đồ chơi lên máy bay.

Gia đình đông con, Ốc Thanh Vân vẫn lựa chọn ghế thương gia có các bé nhỏ và vú em.

Gia đình đông con, Ốc Thanh Vân vẫn lựa chọn ghế thương gia có các bé nhỏ và vú em.

Võ Hạ Trâm chọn ghế thường cho cả gia đình.

Võ Hạ Trâm chọn ghế thường cho cả gia đình.

Gia đình con gái đại gia Minh Nhựa cùng 2 con nhỏ chọn ghế thường cho chuyến bay ngắn.

Gia đình con gái đại gia Minh Nhựa cùng 2 con nhỏ chọn ghế thường cho chuyến bay ngắn.

Có lẽ việc cho con ngồi ghế thương gia hay ghế thường cũng không quan trọng bằng việc tập cho con ngồi ngoan, giữ gìn trật tự trên máy bay. Trước đó nữ diễn viên Lan Phương đã chia sẻ với các mẹ bim sữa một vài mẹo nhỏ khi đưa con đi máy bay để các bé ngoan hơn. Các mẹ có thể tham khảo:

1. Mang theo một vài món đồ chơi để giúp bé cảm thấy thoải mái như ở nhà. Con còn nhỏ chưa biết cầm đồ chơi thì mẹ nói chuyện với bé nhiều cũng sẽ làm bé vui.

2. Khi máy bay cất cánh và hạ cánh, cho bé bú mẹ sẽ giúp bé đỡ bị ù tai. Nếu bé đang ngủ thì càng tốt.

3. Lúc đặt vé nhớ đăng ký thêm nôi em bé trên máy bay, như thế bé có thể nằm thoải mái khi ngủ và mẹ thì được ngồi ở hàng ghế đầu, để chân thoải mái.

4. Mặc bộ áo liền quần thoải mái cho bé vì trên máy bay có lúc khá lạnh và đặc biệt là có nhiều tã nhé vì không biết được bé sẽ làm bẩn tã bao nhiêu lần.

5. Khi bé bắt đầu khóc thì bế bé lên ngay để bé cảm thấy yên tâm nín khóc và không làm phiền hành khách xung quanh. Sau đó cho bú hoặc bế bé đi dạo trên máy bay.

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao dạy con