Rót cả muôi bột đầy vào miệng đứa trẻ, người phụ nữ khiến MXH dậy sóng

Ngày 07/04/2018 06:21 AM (GMT+7)

Cảnh tượng người phụ nữ cầm cả chảo bột to, múc từng muôi rót vào miệng đứa trẻ khiến nhiều người phải hoảng sợ.

Đoạn video dài chưa đến 1 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ cho đứa trẻ khoảng 1-2 tuổi ăn bột. Tuy nhiên, khác với phương pháp cho con ăn dặm của những bà mẹ Việt hoặc nhiều nước phương Tây, người phụ nữ này lại dùng cách cho bé ăn khiến nhiều người hoảng sợ. Bà đặt đứa trẻ nằm ngửa vắt ngang qua đùi, tay trái đỡ phần đầu đồng thời bàn tay cầm chảo bột lớn.

Trong khi nhiều bà mẹ Việt sẽ dùng những thìa nhỏ xinh để múc cháo/ bột đút cho con thì ở người phụ nữ này, bà dùng hẳn một chiếc muôi lớn, liên tục múc bột và rót vào miệng đứa trẻ. Động tác này được thực hiện liên tiếp mặc dù đứa trẻ chưa kịp nuốt.

Đoạn video khiến cho người xem không khỏi rùng mình bởi cách chăm con có phần táo bạo. Hiện tại, đã có hơn 1 triệu lượt xem, gần 61 lượt chia sẻ và bình luận về hành động của người phụ nữ này.

Rót cả muôi bột đầy vào miệng đứa trẻ, người phụ nữ khiến MXH dậy sóng - 1

Nhiều người tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước cách cho trẻ ăn có phần thô bạo. Tuy nhiên, số khác cũng cho rằng, rất có thể đây là cách chăm con theo phong tục tại đất nước này bởi theo đoạn video thì đứa trẻ không hề có biểu hiện khó chịu hay quấy khóc mà vẫn ăn rất ngon lành.

Trước đó, thế giới từng được biết đến khá nhiều cách chăm sóc con lạ đời của các ông bố, bà mẹ khác:

Ấn độ: Tắm cho con sơ sinh như "đánh vật"

Cách đây ít hôm, một đoạn video khác cũng từng khiến cư dân mạng xôn xao về cách chăm sóc con "lạ" của một số bà Ấn Độ với con sơ sinh 2 tuần tuổi.

Video: Mẹ Ấn Độ tắm cho con sơ sinh 2 tuần tuổi khiến nhiều người hoảng sợ

Thay vì nâng niu và tắm nhẹ nhàng cho một đứa trẻ sơ sinh thì bà mẹ Ấn Độ lại hành động có phần mạnh tay cũng khiến nhiều người phải hoảng sợ.

Rót cả muôi bột đầy vào miệng đứa trẻ, người phụ nữ khiến MXH dậy sóng - 2
Rót cả muôi bột đầy vào miệng đứa trẻ, người phụ nữ khiến MXH dậy sóng - 3

Tộc người Wolof: Nhổ nước bọt vào mặt con

Tộc người Wolof ở Mauritania - một quốc gia nằm ở Tây Phi, có tục lệ nhổ nước bọt vào đứa trẻ vừa mới chào đời để giúp lưu giữ những lời cầu nguyện cho bé.

Rót cả muôi bột đầy vào miệng đứa trẻ, người phụ nữ khiến MXH dậy sóng - 4

Cụ thể, trong khi người mẹ nhổ trực tiếp vào mặt thì người cha sẽ nhổ vào tai và phần đầu còn lại. Cách làm này được những người dân nơi đây thực hiện và lưu truyền đã nhiều năm qua.

Bố mẹ để con sơ sinh ngủ ngoài trời

Trong khi cha mẹ Việt và nhiều nước khác trên thế giới thường chuẩn bị những căn phòng ấm cúng vào mùa đông hay thoáng mát vào mùa hè cho con cái nằm ngủ thì người Na Uy lại có cách chăm con rất khác biệt.

Tiết trời ở Na Uy hầu hết là lạnh lẽo, nhiệt độ rất thấp. Thế nhưng, các ông bố bà mẹ nơi đây lại thoải mái, mặc nhiên cho con sơ sinh và trẻ nhỏ nằm ngủ ngoài trời, thậm chí có những ngày -20 độ C.

Rót cả muôi bột đầy vào miệng đứa trẻ, người phụ nữ khiến MXH dậy sóng - 5

Theo giải thích của người Na Uy, đây là cách làm giúp trẻ có một giấc ngủ ngon hơn ở trong phòng kín.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc trang bị cho trẻ sơ sinh những chiếc xe đẩy cực kì tốt giúp che sương giá hay che nắng cũng được đặt lên hàng đầu.

Tắm cho con sơ sinh 2 tuần tuổi như đánh vật, mẹ Ấn Độ khiến nhiều người hoảng sợ
Đặt con sơ sinh nằm sấp ở giữa hai chân và tắm giữa trời nắng chang chang, bà mẹ Ấn Độ khiến nhiều người xem rùng mình.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ăn dặm