Thấy con trai 10 tuổi suốt ngày ôm điện thoại, tôi bủn rủn chân tay khi xem nội dung con trao đổi với bạn bè

Thùy Dương. - Ngày 09/04/2023 09:30 AM (GMT+7)

Cách đây 2 ngày, nhân lúc con ngủ say, tôi đã lén lấy điện thoại của con ra xem và bị sốc nặng đến mức bủn rủn chân tay.

Với sự phát triển thần tốc của điện thoại thông minh và internet, trẻ em đã sớm được tiếp cận với nhiều phương thức truy cập thông tin khác nhau. Và mạng xã hội như một con dao hai lưỡi, có thể vừa giúp trẻ kết nối được với những tri thức rộng lớn, nhưng cũng có thể là “hung thủ” đẩy trẻ vào bóng tối nếu cha mẹ để con được tự do sử dụng điện thoại một mình.

Tiểu Kiệt (tên nhân vật đã được thay đổi) năm nay vừa tròn 10 tuổi, sống cùng bố mẹ ở Quảng Đông, Trung Quốc. Vì thấy các bạn trong lớp đều có điện thoại mang đi học, nên Tiểu Kiệt cũng đánh liều xin mẹ cái điện thoại cũ. Nghe con nói lý do là để liên lạc với các bạn học nhóm, với lại, có điện thoại cũng tiện trong việc liên lạc với con nên mẹ của cậu bé liền đồng ý.

Khỏi phải nói, Tiểu Kiệt đã hạnh phúc như thế nào khi có được một chiếc điện thoại của riêng mình. Cả ngày và đêm, chiếc điện thoại chưa bao giờ rời xa khỏi cậu bé nửa mét. Ban đầu, mẹ của Tiểu Kiệt không để ý lắm mà còn thường khoe với họ hàng và hàng xóm rằng con trai chị “siêu lắm”, chẳng cần chỉ gì cũng biết cách sử dụng điện thoại, còn biết lập nhóm QQ – mạng xã hội của Trung Quốc – để học nhóm với bạn bè.

Thấy con trai lúc nào cũng ôm khư khư điện thoại kể cả ngày lẫn đêm, mẹ Tiểu Kiệt bỗng sinh nghi ngờ.

Thấy con trai lúc nào cũng ôm khư khư điện thoại kể cả ngày lẫn đêm, mẹ Tiểu Kiệt bỗng sinh nghi ngờ.

Tuy nhiên, một thời gian sau, mẹ của Tiểu Kiệt bỗng nhận ra con trai quá chú tâm vào điện thoại, không bao giờ rời khỏi nó nửa bước. Kể cả ban đêm cũng cẩn thận cất điện thoại dưới gối để ngủ. Điều này đã khiến chị vô cùng tò mò không biết con mình đang cất giấu bí mật gì trong chiếc điện thoại đó. Cách đây 2 ngày, nhân lúc Tiểu Kiệt ngủ say chị đã lén lấy điện thoại của con ra xem và bị sốc nặng đến mức bủn rủn chân tay.

"Thì ra ngoài việc liên lạc về chuyện học, các cậu nhóc lớp 5 của con tôi còn trò chuyện về “phim nóng”. Chưa hết, cứ một bạn nào đó gửi một tấm ảnh con gái ăn mặc hở hang là y như rằng cả nhóm sẽ cùng nhau bình luận và đùa giỡn với những từ ngữ tục tĩu rất rôm rả. Mà hình ảnh “thiếu vải” ấy lại không hề hiếm gặp trong nhóm chat", mẹ Tiểu Kiệt kinh hoàng chia sẻ.

Mẹ Tiểu Kiệt đã sốc nặng khi nhìn thấy những hình ảnh thiếu vải của các cô gái và những lời bình luận tục tĩu trong nhóm chat QQ của bạn bè con trai.

Mẹ Tiểu Kiệt đã sốc nặng khi nhìn thấy những hình ảnh "thiếu vải" của các cô gái và những lời bình luận tục tĩu trong nhóm chat QQ của bạn bè con trai.

Sáng hôm sau, mẹ của Tiểu Kiệt đành phải mượn cớ là điện thoại của mình bị hỏng rồi nên cần dùng lại điện thoại cũ, yêu cầu con trả lại. Chị cũng nói thêm rằng con cứ dùng tạm QQ của mẹ để liên lạc với các bạn nếu cần học nhóm. Sau đó, chị mua cho con vài cuốn sách về giáo dục về giới tính và nhờ chồng nói chuyện với con như hai người đàn ông. Mặc dù chuyện này đã khiến mẹ Tiểu Kiệt sốc nặng, nhưng chị vẫn cho rằng mình may mắn khi phát hiện sớm để xử lý, chứ nếu không thì sẽ thật sự không biết sau này Tiểu Kiệt sẽ phát triển tâm lý về giới tính lệch lạc như thế nào.

Tại sao lại cần giáo dục giới tính sớm cho trẻ?

Trong những năm gần đây, việc giáo dục giới tính cho trẻ em rất được các chuyên gia quan tâm, và khuyến khích cha mẹ nói với con về giới tính càng sớm càng tốt. Bởi với tốc độ phát triển của truyền thông, quảng cáo, mạng xã hội, trẻ rất dễ dàng tiếp cận được với những hình ảnh khiêu dâm, gợi cảm. Và nếu như cha mẹ đứng ngoài không hướng dẫn “đường cho hưu chạy” thì có khả năng con bạn sẽ mắc phải một số sai lầm hoặc tâm lý bị lệch lạc nghiêm trọng. Cụ thể là:

1. Trẻ không hiểu được tầm quan trọng của quyền riêng tư và cách bảo vệ bản thân

Nếu không được cha mẹ giáo dục giới tính từ nhỏ thì trẻ sẽ không ý thức được tầm quan trọng quyền riêng tư, cũng như không đủ kiến thức để phân biệt đâu là những thông tin dung tục cần phải tránh xa. Trẻ sẽ không biết đâu là bộ phận riêng tư trên cơ thể mình để bảo vệ, sẽ vô tư thay quần áo hay tắm trước mặt người khác hoặc nhìn người khác làm như vậy. Tệ hơn nữa là trẻ sẽ không biết từ chối khi người khác đụng chạm vào cơ thể với danh nghĩa là yêu thương. Đây chính là kẽ hở để “yêu râu xanh” lợi dụng xâm hại mà con lại không hề hay biết.

2. Trẻ dễ “đi lạc”

Trong độ tuổi dậy thì, tâm lý tò mò về cơ thể, về người khác giới ở trẻ cực kỳ cao. Và nếu như không có cha mẹ đồng hành đi cùng, trẻ sẽ tự dò dẫm mà đi nên rất dễ lầm đường lạc lối. Thậm chí, các con còn thiếu ý thức bảo vệ bản thân hoặc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của người khác. Và càng lớn, nhu cầu tìm hiểu về người khác giới càng cao, muốn nếm thử “trái cấm” càng mãnh liệt, từ đó có thể sẽ khiến trẻ có những hành vi không đúng đắn, thậm chí là phạm pháp.

3. Trẻ ngày càng thiếu tập trung và học kém đi

Việc thường xuyên tiếp xúc với “ảnh nóng”, “phim nóng” sẽ tác động rất xấu đến tâm sinh lý của trẻ em. Dần dần, trẻ sẽ bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó mà đầu óc trở nên uể oải, mệt mỏi, không thể tập trung vào việc học được nữa nên học kém đi thấy rõ.

Nói tóm lại, các bậc phụ huynh cần phải giáo dục giới tính cho con từ khi con mới 3 tuổi, bởi đây là thời điểm tốt nhất khi những tò mò của trẻ mới bắt đầu nổi lên một cách mơ hồ. Sau đó, con càng lớn dần thì cha mẹ sẽ càng dẫn trẻ đi sâu hơn về giới tính. Có như thế, trẻ mới hình thành nên nhân cách lành mạnh và có kiến thức chính xác về giới tính.

Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con