Những biện pháp bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

Hạ Mây - Ngày 06/11/2021 16:38 PM (GMT+7)

Hành vi đồi bại của tên biến thái đội lốt thầy giáo chủ nhiệm ở trường tiểu học đã khiến phụ huynh sốc nặng, nghe lời khai của học sinh chỉ biết khóc nghẹn.

Cuối tháng 10 vừa qua, Trung Quốc rúng động một vụ việc bê bối tại trường học khủng khiếp nhất trong lịch sử ngành giáo dục của quốc gia này. Theo đó, các trang tin tức hàng đầu của quốc gia này đưa tin một nam giáo viên họ Trần (tên đã được thay đổi) đang công tác tại một trường tiểu học thuộc huyện Hương Thủy, Diêm Thành đã bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành, tỉnh Giang Tô vừa tuyên án tử hình với hàng trăm tội danh hiếp dâm, lạm dụng tình dục 18 đứa trẻ vị thành niên trong 3 năm ngay tại nơi mình giảng dạy.

Tên biến thái thực hiện hành vi đồi bại với 18 học sinh. (Ảnh minh họa)

Tên biến thái thực hiện hành vi đồi bại với 18 học sinh. (Ảnh minh họa)

Người này sinh năm 1970, đã có vợ. Từ tháng 9 năm 2017, Trần làm giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên dạy môn Tiếng Anh tại một trường tiểu học. Vợ của anh ta cũng làm việc trong bộ phận hậu cần, hai vợ chồng sống tại ký túc xá dành cho giáo viên ngay trong trường.

Hành vi đồi bại của người thầy giáo chủ nhiệm này bắt đầu kể từ năm 2017. Nạn nhân đầu tiên là một bé gái tên X. Thầy giáo này đã yêu cầu em tới ký túc xá của mình với lý do là giúp giảng bài tập về nhà nhưng lại giở trò biến thái, cưỡng hiếp cô bé một cách tàn nhẫn. 

Sau đó, người họ Trần này sử dụng tư cách là giáo viên chủ nhiệm đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp đối với 3 nữ sinh khác 20 lần. Hắn còn dâm ô với 15 học sinh khác trong lớp, tổng cộng là 250 lần. Dựa theo thông tin trên giấy khai sinh, các nạn nhân đều dưới 14 tuổi, một số em khác vào thời điểm bị Trần xâm hại tình dục còn chưa đủ 12 tuổi.

Những biện pháp bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại - 2

Một số hình ảnh nơi giáo viên họ Trần công tác.

Một số hình ảnh nơi giáo viên họ Trần công tác.

Ngay sau khi vụ việc vỡ lở, dư luận Trung Quốc xôn xao trong suốt thời gian dài. Các bậc phụ huynh có con bị xâm hại bởi kẻ biến thái không chỉ phẫn nộ, xót xa cho con em mình mà cộng đồng mạng cũng không thể tưởng tượng được mức độ kinh khủng của sự việc. Trên mạng xã hội, cư dân mạng gọi nam giáo viên này là "dã thú", "không phải con người". Tất cả đều cho rằng đây là một vụ án vô cùng nghiêm trọng và có ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ em và xã hội vì tội ác diễn ra ngay trước mặt những đứa trẻ ngây thơ, vô tội nên cần phải bị trừng phạt thích đáng.

Tại tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, vì quá xấu hổ và bẽ bàng khi mọi tội ác kinh tởm suốt 3 năm qua của mình đã bị vạch trần, vị thầy giáo xin nhận án tử hình. Kết luận cuối cùng, tòa đã tuyên phạt bị cáo Trần phạm tội hiếp dâm trẻ vị thành niên, bị kết án tử hình với 2 năm hoãn thi hành án, tước quyền chính trị suốt đời; tội dâm ô trẻ vị thành niên bị kết án 15 năm tù giam. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Trần phải lĩnh án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm và bị tước quyền chính trị suốt đời.

Tuy kẻ có tội đã bị trừng trị thích đáng, song câu chuyện vẫn dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh có con nhỏ ở độ tuổi tới trường. Cần có những biện pháp để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ bị xâm hại, đặc biệt là ở những nơi quen thuộc với trẻ như trường học:

Yêu cầu giám sát camera ở trường học của trẻ: Cha mẹ có thể yêu cầu các trường học và huấn luyện viên lắp camera và lập các kế hoạch bảo vệ an toàn cho trẻ em. Tuy điều này có thể gây ảnh hưởng tới sự riêng tư của trẻ và giáo viên, tuy nhiên có thể phần nào nâng cao ý thức của những người xung quanh trong vấn đề này và giúp mọi người sẽ có trách nhiệm hơn.

Dạy trẻ cách phân biệt “tốt” và “xấu” khi có ai đó chạm vào người con: Dù là vấn đề nhạy cảm và nhiều bậc phụ huynh ngại ngùng khi đề cập đến với trẻ nhỏ, nhưng vấn đề phân biệt giữa ấu dâm với một ai đó đụng chạm vào người trẻ một cách thân thiết là vô cùng quan trọng. Hãy sử dụng từ ngữ khoa học và rõ ràng cho các bộ phận cơ thể của trẻ, nói rõ với trẻ những vị trí nhạy cảm trên cơ thể tránh để người khác sờ vào và khi nào cần báo cho cha mẹ về hành vi ấu dâm của một người nào đó.

Hãy kiểm soát những gì trẻ đang tìm kiếm trên điện thoại thông minh và máy tính bảng: Cha mẹ theo dõi các hoạt động của con mình trong các phương tiện truyền thông xã hội, hay tin nhắn ... để biết được rằng liệu có một ai đó đang cố gắng tiếp cận con thông quan Internet, các mối quan hệ của trẻ có an toàn hay không. Ngoài ra, việc kiểm soát các nội dung trên máy tính, điện thoại còn giúp phòng hờ việc trẻ đang tìm kiếm, theo dõi những thông tin lệch lạc, không đúng với độ tuổi.

Hãy lắng nghe trẻ: Nhiều trẻ em bị ấu dâm khó khăn trong việc chia sẻ vấn đề của mình tới các bậc phụ huynh vì nhiều người không coi trọng lời nói, suy nghĩ của trẻ. Trẻ là người hiểu rõ nhất những chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, dù chúng chưa đủ nhận thức hoàn toàn về mọi việc nhưng lại không biết nói dối., nhằm tránh sựự cáo buộc từ phía trẻ thì không được tin tưởng.

Dạy trẻ cách tự vệ, tìm cách chạy trốn hoặc la hét thật lớn để cầu cứu: Để đề phòng trường hợp không may trẻ bị tấn công, cha mẹ nên đưa ra các giả thiết và hướng dẫn trẻ cách chạy trốn, nhờ sự giúp đỡ của người khác, la hét thật lớn cầu cứu người xung quanh. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên dạy cho trẻ ghi nhớ số điện thoại của mình, số điện thoại khẩn cấp để trẻ có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xâm hại trẻ em