Trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt có nên lo lắng không?

Linh San - Ngày 22/04/2022 15:35 PM (GMT+7)

Hiện tượng trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt thường khiến các bậc cha mẹ lo lắng và băn khoăn. Tình trạng này khá phổ biến đối với lứa tuổi từ trẻ sơ sinh đến trẻ 36 tháng tuổi. Vậy bé sơ sinh đi ngoài có bọt có phải là hiện tượng bình thường hay không?

Trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt có cần lo lắng không?

Trẻ sơ sinh đi ngoài như thế nào là bình thường?

Số lần đi ngoài của trẻ sơ sinh là khác nhau, tùy theo từng chế độ dinh dưỡng. Thông thường, các bé sơ sinh bú mẹ hoàn toàn đi ngoài 5-6 lần/ ngày, phân thường có màu vàng hoa cải, mềm và có mùi hơi chua. Đối với các bé bú sữa công thức, số lần đi ngoài thường có thể ít hơn, khoảng từ 1-3 lần một ngày, phân thường có màu xanh hoặc vàng nâu, cứng và nặng mùi hơn.

Trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt có nên lo lắng không? (Ảnh minh họa)

Trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt có nên lo lắng không? (Ảnh minh họa)

Khi trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt

Nếu như bé sơ sinh bị tiêu chảy hoặc đi ngoài, con sẽ đi ngoài nhiều lần hơn trong ngày, thường khoảng từ 3 lần trở lên. Trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt và nhầy màu xanh, sủi bọt li ti. Phân ban đầu lợn cợn rồi dần chuyển sang có lẫn bọt. Vì thế, khi tình trạng đi ngoài phân có sủi bọt (có thể kèm theo nhầy màu xanh), cha mẹ cần phải theo dõi kỹ.

Nếu kéo dài và kèm theo những triệu chứng khác thì cần nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, hạn chế những biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, tại một số trường hợp khác, mặc dù bé đi ngoài có thể phân có bọt nhưng tần suất vẫn giữ nguyên, trong phân không có các dấu hiệu bất thường nào khác, bé vẫn ăn ngủ tốt, không quấy khóc vô cớ...thì cha mẹ có thể tạm yên tâm vì tình trạng này có thể sẽ hết sau vài ngày.

Ngoài ra, do hệ tiêu hóa của bé chưa hoàn thiện, trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt kèm theo quấy khóc, sụt cân, có thể con đã mắc phải chứng loạn khuẩn đường ruột, rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm trùng đường ruột. Phân của bé sẽ có các tính chất sau:

- Phân có màu xanh sẫm, lượng ít và lẫn kèm chất nhầy.

- Phân có thể cứng và bao bên ngoài là chất nhầy hoặc máu, có thể bé đang bị táo bón.

- Phân có thể có tính chất bã đậu, lẫn dịch nhầy và có màu xanh, có thể là đang bị nhiễm trùng đường ruột.

Trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt có thể là do hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện. (Ảnh minh họa)

Trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt có thể là do hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt

Do hệ tiêu hóa của bé chưa hoàn thiện

Các chức năng về tiết niệu và đường ruột của các bé sơ sinh vẫn chưa phát triển hoàn thiện nên dẫn đến tình trạng đi ngoài có bọt. Nếu như phân của bé hơi lỏng, có chất nhầy và bọt thì có thể đường ruột của bé bị kích thích, bé chưa tiêu hóa hết đường trong sữa.

Do bé bị nhiễm khuẩn đường ruột

Một số vi khuẩn có thể gây nên hiện tượng đi ngoài có bọt kèm theo tiêu chảy ở trẻ sơ sinh như Salmonella, Campylobacter hay E.coli, Staphylococcus,.. Nếu như bé bị nặng hơn, có thể bị chuột rút hoặc sốt. Bố mẹ cần đưa bé đến gặp bác sĩ ngay.

Do bé bị dị ứng sữa

Một số bé sơ sinh có thể bị dị ứng với protein trong sữa dẫn đến tình trạng đi ngoài có bọt và tiêu chảy. Các triệu chứng khi dị ứng sữa bao gồm: đau bụng, có máu trong phân. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, dị ứng sữa có thể gây nên phát ban, khó thở và sưng.

Do chế độ ăn của mẹ

Nếu bé đang bú sữa mẹ hoàn toàn thì chế độ ăn của mẹ cũng có thể ảnh hưởng đến bé. Nếu mẹ ăn những loại thức ăn nhuận tràng có thể khiến bé đi ngoài có bọt.

Do hội chứng kém hấp thu

Một số bé sơ sinh mắc hội chứng kém hấp thu cũng dẫn đến tình trạng đi ngoài có bọt do chất dinh dưỡng vẫn chưa được tiêu hóa hết.

Do bé đang trong giai đoạn ăn dặm

Một số bé 5-6 tháng tuổi sẽ bước vào giai đoạn ăn dặm với các loại thức ăn mới lạ như bột, cháo, rau củ xay...Chính thực đơn mới lạ này sẽ có thể dẫn đến tình trạng trẻ đi ngoài cso bọt trong thời gian đầu. Tuy vậy, cha mẹ hoàn toàn có thể yên tâm do đây là phản ứng diễn ra hoàn toàn tự nhiên và bình thường, sẽ hết sau một thời gian ăn dặm.

Trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt có nguy hiểm không?

Tình trạng bé sơ sinh đi ngoài có bọt là rất phổ biến và khả năng điều trị cũng khá dễ dàng. Tuy nhiên, cha mẹ cần phải trang bị kiến thức chăm sóc cho trẻ hoặc theo dõi kỹ, điều trị sớm thì tình trạng này sẽ giảm dần và không để lại biến chứng nguy hiểm.

Trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt có đáng lo ngại. (Ảnh minh họa)

Trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt có đáng lo ngại. (Ảnh minh họa)

Khi đi ngoài phân lỏng và có bọt trong suốt thời gian dài sẽ khiến cho bé mất nước nhanh, mệt mỏi, có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như suy tạng, suy hô hấp... Những bệnh lý gây nên tình trạng này cần phải được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời nên cha mẹ phải theo dõi để đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường.

Cần làm gì khi bé sơ sinh đi ngoài có bọt?

Đối với trẻ đang bú sữa mẹ, mẹ cần phải điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng hợp lý cho bản thân, ăn nhiều rau củ quả tươi, uống nước dừa, sữa chua... để tăng lượng vitamin và khoáng chất cần thiết cho con. Bên cạnh đó, mẹ phải loại bỏ và hạn chế đồ ăn nhanh, thức ăn nhiều dầu mỡ, không có lợi cho sức khỏe.

Đối với trẻ bú sữa công thức, con có thể đi ngoài có bọt 2-3 ngày khi mới uống do hệ thống tiêu hóa cần có thời gian thích nghi. Tuy vậy, nếu như tình trạng này kéo dài, mẹ nên chọn loại sữa khác không có lactose giúp bé dễ tiêu hóa.

Khi phát triển trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt, điều quan trọng nhất là mẹ cần phải bù đủ nước cho bé bằng cách cho bé bú nhiều lần trong ngày. Sau mỗi lần đi ngoài, cho bé uống khoảng 50-100ml oresol ngoài sữa mẹ và sữa công thức. Dung dịch bù điện giải sẽ giúp bé không bị mất nước. Tuy vậy, cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ về vấn đề cho trẻ sơ sinh dùng nước.

Trong những trường hợp sau, mẹ cần phải đưa bé đi khám ngay:

- Bé bị đi ngoài sủi bọt 2 ngày không khỏi.

- Trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt và nhầy màu xanh, phân lẫn máu.

- Bé bị mệt mỏi, bỏ ăn uống, sốt cao.

- Cơ thể bé có dấu hiệu bị mất nước nghiêm trọng.

Cách phòng tránh tình trạng trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt

- Đảm bảo các vật dụng cho bé phải sạch sẽ: Những vật dụng liên quan đến bé như bình sữa, núm ti giả hoặc đồ chơi... Việc này sẽ giúp hạn chế tối đa sự tấn công của các loại vi khuẩn có hại thông qua đường hô hấp và tiêu hóa. Cha mẹ hoặc người thân trong gia đình khi tiếp xúc với trẻ sơ sinh cũng cần rửa tay diệt khuẩn thường xuyên.

- Chế độ dinh dưỡng của mẹ: Như đã chia sẻ, chế độ dinh dưỡng của mẹ ảnh hưởng đến chất lượng sữa mà trẻ sơ sinh hấp thụ mỗi ngày. Vì thế, mẹ nên đảm bảo dinh dưỡng ngay trong bữa ăn hàng ngày.

- Bổ sung thêm các dưỡng chất: Với trẻ đang bước sang giai đoạn ăn dặm, cha mẹ cần bổ sung thêm các loại vitamin từ rau củ quả tươi và cân bằng bữa ăn, đầy đủ nhóm chất, chế độ ăn khoa học. Cùng với đó, cha mẹ cũng cần phải lưu ý đến tình trạng dị ứng thực phẩm trong các bữa ăn để tránh tình trạng trẻ bị rối loạn tiêu hóa.

Trẻ ăn dặm đi ngoài thế nào là bình thường và bất thường?
Trẻ ăn dặm đi ngoài thế nào là bình thường? Mỗi ngày trẻ nên đi ngoài với số lần như thế nào là đảm bảo? Theo dõi tần suất đi ngoài và tình trạng phân...

Kiến thức nuôi con

Linh San Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách