Trời mới chớm mát mẻ, mẹ đắp 3 lớp chăn cho con 2 tháng, sáng hôm sau bé nguy kịch

Hạ Mây - Ngày 02/09/2021 09:24 AM (GMT+7)

Sau khi điều trị, mặc dù tình trạng của bệnh nhi được cải thiện, nhưng bác sĩ cho biết đứa trẻ vẫn còn mê sảng, tím tái toàn thân, không thể tự thở được, cần phải nhờ đến máy thở, đặc biệt có thể vấn đề tổn thương não sẽ ảnh hưởng về sau.

Trẻ nhỏ khi mới sinh ra, vì vẫn còn quen với việc được ở trong cơ thể mẹ, nên vẫn chưa thích nghi được với môi trường bên ngoài. Đôi khi chỉ thay đổi nhỏ về điều kiện thời tiết cũng sẽ khiến các bé trở bệnh. Vì vậy, khi các con còn nhỏ, cha mẹ nào cũng luôn cố gắng bảo vệ con hết mức có thể. Mỗi khi trời mới trở lạnh, cha mẹ thường cho con mặc nhiều lớp áo và cố gắng đắp chặn thật dày để giữ ấm cho cơ thể con. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ nên vừa đủ, quá nhiều cũng không mang đến sự hiệu quả.

Tương tự, bà mẹ trong câu chuyện dưới đây cũng đã gặp phải trường hợp như thế.

Theo đó, một người mẹ họ Lý đã chia sẻ câu chuyện của cô. Vì những ngày gần đây, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh. Mẹ Lý lo lắng cho cậu con trai mới 2 tháng tuổi của mình sẽ nhiễm lạnh nên cô vội làm mọi cách để giữ ấm cho con.

Vì sợ con ngủ sẽ bị lạnh nên chị Lý đã cho cậu con trai 2 tháng tuổi của mình mặc đến 3 lớp đồ ngủ. Không những thế, để chắc chắn hơn, người mẹ còn đắp cho thêm cho con đến 3 lớp chăn, bao gồm 2 lớp chăn điều hòa nhiệt độ và một chiếc chăn mỏng bên dưới, phòng khi con ngọ nguậy làm tung chăn.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán con trai chị đã mắc hội chứng Muggy

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán con trai chị đã mắc hội chứng Muggy

Sáng hôm sau, khi mẹ Lý dậy kiểm tra con trai, chị vô cùng hốt hoảng vì con trai chị bỗng nhiên có dấu hiệu sốt, và đổ rất nhiều mồ hôi. Ngay lập tức, gia đình chị vội vã đưa con đến bệnh viện để điều trị.

Mặc dù tình trạng của bệnh nhi được cải thiện, nhưng bác sĩ cho biết đứa trẻ vẫn còn mê sảng, tím tái toàn thân, không thể tự thở được

Mặc dù tình trạng của bệnh nhi được cải thiện, nhưng bác sĩ cho biết đứa trẻ vẫn còn mê sảng, tím tái toàn thân, không thể tự thở được

Sau khi trải qua nhiều kiểm tra, cuối cùng, con trai chị được chẩn đoán đã mắc Hội chứng Muggy. Sau khi điều trị, mặc dù tình trạng của bệnh nhi được cải thiện, nhưng bác sĩ cho biết đứa trẻ vẫn còn mê sảng, tím tái toàn thân, không thể tự thở được, cần phải nhờ đến máy thở, đặc biệt có thể vấn đề tổn thương não sẽ ảnh hưởng về sau.

Vậy, Hội chứng Muggy là gì?

Hội chứng Muggy hay còn gọi là Hội chứng che phủ, “Muggy Syndrome” là tên tiếng Anh của hội chứng này, trong đó chữ Muggy có nghĩa là nóng ẩm, ngộp, hay ngột ngạt. Nguyên nhân chính của hội chứng này là do cha mẹ giữ trẻ quá ấm hoặc bế trẻ quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan và hệ thống cơ thể. Đây là hội chứng thường xuyên  xảy ra vào mùa lạnh và thường gặp ở những trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi, đặc biệt là dưới 6 tháng tuổi.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Lời khuyên từ bác sĩ nhi khoa

Theo bác sĩ Wu Qingchang, một bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Dongfang trực thuộc Đại học Y khoa Trung Quốc Bắc Kinh, đã có hơn 100 trẻ em đến bệnh viện mỗi ngày vì sốt trong tháng vừa qua.

Bác sĩ Wu Qingchang nói: “Hầu hết các em đến viện không phải vì chịu đựng thời tiết lạnh gmà do hội chứng muggy (IMS). Để bọn trẻ ăn mặc dày hơn mức cần thiết chắc chắn không tốt cho đứa trẻ."

Bác sĩ Wu cho biết khi trẻ mặc quá nhiều quần áo hoặc đắp chăn dày, nguy cơ mắc IMS sẽ tăng cao. Điều này một phần là do cơ chế điều chỉnh thân nhiệt của trẻ do hệ thần kinh trung ương điều khiển chưa phát triển đầy đủ, đặc biệt là trẻ sơ sinh dưới 5 tháng tuổi.

Bác sĩ Wu nói: “Các bậc cha mẹ thường nghĩ rằng mặc nhiều thì tốt hơn mặc ít và cảm thấy nóng thì tốt hơn là lạnh, điều này là rất sai lầm. Ông cũng nói rằng sốt là một trong những triệu chứng nhẹ nhất của IMS và các triệu chứng nghiêm trọng bao gồm thiếu oxy, mất nước và thậm chí là tổn thương não.

Bác sĩ Wu cho biết có hai cách khi kiểm tra nhiệt độ cơ thể con xem con có đang bị lạnh hay không, cha mẹ cần lưu ý 2 điểm sau, để tránh việc mặc quần áo quá dày cho con:

Không kiểm tra nhiệt độ ở tay hay mặt con vì đây là những bộ phận bị hở ra ngoài, chắc chắn sẽ lạnh hơn so với nhiệt độ cơ thể.

Để biết con có đang bị lạnh hay không cha mẹ nên kiểm tra nhiệt độ ở gáy và lưng của trẻ. Nấu thấy những bộ phận này ấm tức là co không lạnh, có mồ hôi nhẹ thì có thể hơi nóng, nếu mồ hôi ra nhiều, cha mẹ nên giảm bớt quần áo cho con.

Cha mẹ nên kiêm tra nhiệt độ cơ thể của con ở gáy và lưng để biết được chính xác con có đang bị quá nóng hay quá lạnh không. (Ảnh minh họa)

Cho trẻ ăn quần áo thế nào là hợp lý?

1. Mặc nhiều hơn người lớn

Khi bổ sung quần áo cho trẻ trong mùa thu, cha mẹ cần xem xét các yếu tố môi trường như khí hậu, nhiệt độ phòng.

Nói chung, trẻ em nên ăn mặc nhiều hơn người lớn. Cha mẹ có thể mặc thêm cho con một chiếc áo lót hoặc một chiếc áo dài tay, chứ không nên cho con mặc thêm áo khoác hoặc áo len quá dày. Cho con mặc áo quá mỏng hoặc quá dày đều khiến bé khó chịu.

2. Chọn quần áo cho con vào buổi sáng

Tốt nhất, cha mẹ nên quyết định có nên mặc thêm cho con hay không vào buổi sáng. Nếu thời tiết không có gì thay đổi lớn thì không nên mặc thêm quần áo cho bé kẻo bé khó cởi ra và bị nhiễm lạnh nếu cơ thể bé ra mồ hôi, gây sốt, chảy nước mũi và các triệu chứng khác.

3. Mặc nhiều lớp mỏng thay vì một lớp dày

Mặc thêm một vài lớp quần áo mỏng để giữ ấm sẽ tốt hơn. Bởi vì nếu cha mẹ cho con mặc nhiều lớp hơn, không khí lưu thông giữa các quần áo sẽ tốt hơn, và dễ khô hơn ngay cả khi con đổ mồ hôi. Khi trời lạnh, cha mẹ nên chọn quần áo nhẹ, ấm và mặc thêm vài lớp cho con. Như vậy, nếu thời tiết có âm hơn một ít, cha mẹ có thể cởi bỏ bớt một lớp mà không sợ con bị lạnh.

4. Tuân thủ nguyên tắc "ba ấm, một lạnh"

Khi chọn quần áo cho con vào màu lạnh, cha mẹ nên tuân thủ nguyên tắc "ba ấm, một lạnh", tức là ấm lưng, ấm bụng, ấm chân, đầu lạnh - Không nên che đầu trẻ quá ấm, nhất là khi sốt hoặc trong khi ngủ.

Tối đi ngủ đắp chăn cho con thế này, không bao giờ lo trẻ đạp chăn, cảm lạnh
Từ vụ bé sơ sinh tử vong vì chăm trùm kín đầu, mẹ học cách đắp chăn cho con ấm mà an toàn

Cadie Mộc Trà

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách