Những điều nên biết về Yoga mà có thể bạn vẫn chưa biết

Ngày 27/03/2020 10:35 AM (GMT+7)

Tập yoga và những điều nên biết

TS.BS.Nguyễn Đình Liên

Trưởng Khoa Ngoại Thận-Tiết niệu, Bệnh viện E

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

1

Yoga là phương pháp phù hợp với những đối tượng nào?

Nữ giới từ 18 tuổi trở lên

Nam giới từ 18 tuổi trở lên

Tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, giới tính

2

Tác dụng của phương pháp tập yoga là gì?

Giảm cân, làm đẹp da

Tăng cường sức khoẻ, giảm cân

Tăng cường sức khoẻ từ bên trong cơ thể, cải thiện vóc dáng, làn da, đem tới thái độ sống tích cực

3

Tập yoga có bắt buộc cần người hướng dẫn không?

Có người hướng dẫn là tốt nhất, tuy nhiên vẫn có thể tự tập luyện nếu đã nắm rõ những quy tắc cần thiết

Không

4

Đâu là khoảng thời gian tốt nhất trong ngày để tập yoga?

Sáng sớm và tối muộn

Buổi trưa

Sáng sớm

5

Điều đầu tiên cần nắm rõ để có thể tập yoga đúng cách là gì?

Kỹ thuật tập của từng động tác

Cách thở

Cách để tĩnh tâm

6

Có nên ăn gì trước khi tập yoga không?

Có. Cần ăn nhẹ trước khi tập yoga 30 phút để cơ thể có năng lượng cho việc tập luyện.

Có. Cần ăn đầy đủ trước khi tập yoga khoảng 4 tiếng để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Không. Nên để bụng rỗng khi tập yoga để có hiệu quả tốt nhất.

7

Uống nước trong khi tập yoga có được không?

Có. Chắc chắn nên uống nước trong khi tập luyện để bổ sung khoáng chất cho cơ thể

Uống hay không đều không quan trọng

Không nên uống nước ngay trước, sau và trong khi tập yoga

8

Asana trong yoga là thuật ngữ chỉ gì?

Các tư thế yoga

Thầy dạy yoga

Người học yoga

9

Một quy trình tập luyện yoga bao gồm những bước nào?

5 bước theo trình tự: Thiền - Khởi động - Tập các Asana - Xoa bóp - Thư giãn.

5 bước theo trình tự: Khởi động - Thiền - Tập các Asana - Xoa bóp - Thư giãn.

4 bước. Bao gồm: Thiền - Khởi động - Tập các Asana - Thư giãn.

10

 Mỗi buổi tập yoga nên kéo dài bao lâu là đủ?

Tuỳ vào khả năng tập luyện để quyết định thời gian tập

30 phút

1 - 2 tiếng đồng hồ

Nếu bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi trên, hãy nhấn "Xem thêm kết quả"

Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc khả năng có mưa đá và dông lốc
Đêm nay không khí lạnh tràn về, các tỉnh miền Bắc có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thuylt
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan