Bắt giam tình nhân của mẹ đạp vỡ đại tràng con 3 tuổi

Ngày 17/08/2015 17:37 PM (GMT+7)

Cháu Hải được xác định bị thương tật 41%. Trước đó, khi trò chuyện với phóng viên, Đức hy vọng được tại ngoại để lao động kiếm tiền nuôi người tình và con mới sinh.

Chiều 17/8, công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Minh Đức (32 tuổi, TP HCM) vì có hành vi về tội Cố ý gây thương tích.

Chị Phan Thị T (27 tuổi, Gò Công, tỉnh Tiền Giang) kết hôn với anh Lê Văn Long (32 tuổi) sinh hạ được cháu Lê Văn Hải (3 tuổi). Cháu vừa sinh chưa lâu thì tình cảm vợ chồng phai nhạt. Chị T tự ý bồng con lên tỉnh Bình Dương sống.

Bắt giam tình nhân của mẹ đạp vỡ đại tràng con 3 tuổi - 1

Đức bị truy tố tội cố ý gây thương tích

Chị T gặp Đức rồi chuyển về sống chung như vợ chồng. Khoảng 19 giờ 30 ngày 16/7, sau khi đi nhậu về, Đức thấy cháu Hải khóc, không chịu ngủ nên lớn tiếng quát mắng. Càng bị nạt, cháu càng khóc lớn. Bực mình, Đức đạp mạnh vào bụng cháu. Nghe con khóc thét, chị T chạy ra bồng con vào ngủ cùng.

Hôm sau, cháu Hải được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Bàu Bàng cấp cứu. Do tình trạng nghiêm trọng, cháu được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Cháu được xác định bị sốc, huyết áp tụt, chẩn đoán bị vỡ ruột già, vỡ đại tràng. Theo kết quả giám định, cháu bị thương tật 41%.

Nhật Thủy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo hành gia đình