Hàng chục dân chơi phê ma túy trong vũ trường chui

Ngày 25/12/2015 16:04 PM (GMT+7)

Cảnh sát ập vào quán bar 396 Lê Văn Lương, của Công ty TNHH Dịch vụ Thiên Đàng, phường Tân Hưng, quận 7, bắt quả tang con nghiện mua bán, phê ma túy ngay trong quán.

Liên quan đến quán bar này, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đang tạm giữ Hồ Xuân Mai (20 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời cơ quan chức năng đang tiến hành lập biên bản xử lý gần chục con nghiện bị phát hiện dương tính với ma túy.

Trước đó vào đêm 23-12, hàng chục cảnh sát thuộc Công an quận 7 gồm cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, cảnh sát quản lý hành chính... bất ngờ đột kích vào quán bar 396 Lê Văn Lương.

Hàng chục dân chơi phê ma túy trong vũ trường chui - 1

 Dân chơi bên trong quán bar lúc bị kiểm tra. Ảnh: HT

Dù đã nửa đêm nhưng bên trong quán bar có hàng trăm dân chơi vẫn nhảy nhót trong tiếng nhạc ầm ĩ. Nhiều cô gái ăn mặc hở hang nhảy múa bốc lửa để phục vụ cho dân chơi. Khi thấy cảnh sát, nhiều đối tượng giật mình vội vàng phi tang ma túy vào góc kín, xuống sàn nhà rồi trà trộn vào đám đông. Nhiều đối tượng tìm đường bỏ chạy ra khỏi quán nhưng bị cảnh sát bao vây giữ lại.

Hàng chục dân chơi phê ma túy trong vũ trường chui - 2

  Đối tượng  bán ma túy Hồ Xuân Mai. Ảnh: HT

Tại quán bar lực lượng cảnh sát còn bắt quả tang Hồ Xuân Mai đang bán ma túy cho các dân chơi trong quán. Khám xét người Mai, cảnh thu được một gói ma túy tổng hợp trọng lượng hơn 0,5 g, và sáu viên nén hình tròn trọng lượng gần 1,8 g.

Hàng chục dân chơi phê ma túy trong vũ trường chui - 3

   Các cô gái ăn mặc hở hang, nhảy múa phục vụ dân chơi. Ảnh: HT

Từ các biểu hiện nói trên, cảnh sát đã tiến hành sàng lọc, kiểm tra 60 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy, không mang theo giấy tờ tùy thân. Sau khi lập hồ sơ, công an đã phát hiện có tám đối tượng dương tính với ma túy và 18 người không mang theo giấy tờ tùy thân.

Ngoài ra, Công an quận 7 đã lập biên bản đối với chủ quán bar về hàng loạt lỗi vi phạm như kinh doanh không phép, buôn bán rượu ngoại nghi nhập lậu, không ký hợp đồng lao động với nhân viên...

Theo H.Tuyết
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot