Vụ thảm sát ở Gia Lai: Khởi tố, tạm giam nghi phạm 4 tháng

Ngày 28/08/2015 08:08 AM (GMT+7)

Sau khi khởi tố về tội "giết người", cơ quan công an tỉnh Gia Lai sẽ đưa các nạn nhân bị thương đi giám định thương tật để khởi tố thêm tội danh "cố ý gây thương tích" đối với Vũ Văn Đản, nghi phạm vụ thảm sát ở Gia Lai.

Chiều ngày 27-8, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Đản (SN1976, trú xã Ia Băng, huyện Chư Prông) về hành vi giết người.

Đản là nghi phạm giết hại 4 người và làm 3 người khác bị thương chiều ngày 23-8 gây rúng động dư luận cả nước.

Vụ thảm sát ở Gia Lai: Khởi tố, tạm giam nghi phạm 4 tháng - 1

Nghi phạm Vũ Văn Đản bị bắt giữ đêm ngày 23-8 - Ảnh: N.N

Sau khi có kết quả giám định thương tật của các nạn nhân bị thương, sẽ khởi tố bổ sung về tội "Cố ý gây thương tích". Nghi phạm Đản cũng sẽ được đưa đi giám định tâm thần. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 23-8, tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Vũ Văn Đản đã dùng dao sát hại  4 người gồm: Ông Đặng Đình Vấn (SN 1958), chị Nguyễn Thị Ngọc Liên (SN 1974, hàng xóm của Đản), chị Lê Thị Thơm (SN 1982), cháu Vũ Thị Vân (SN 2007, con  chị Thơm) và làm ba người khác bị thương  là anh Vũ Văn Tuyên (SN1984, em ruột Đản),  anh Vũ Công Doanh (SN 1983, chứ không phải Danh như thông tin trước đó), và Bà Nguyễn Thị Minh (SN 1963, cùng hàng xóm Đản) bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng bắt giữ Đản cùng hung khí cách nơi gây án khoảng 3km.

Theo Hoàng Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thảm sát ở Gia Lai