Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ?

Ngày 21/12/2018 23:42 PM (GMT+7)

Tính cách của Woo Tae Seok là phép cộng của xấu xa và lương thiện, ông ta là ác quỷ với tội phạm những cũng là thiên thần của thường dân.

Ác hơn quỷ dữ đang được MBC phát sóng vào tối thứ Hai và thứ Ba hàng tuần. Nhân vật trung tâm của bộ phim là cảnh sát Woo Tae Seok (Shin Ha Kyun) người nổi tiếng xấu xa, ngông cuồng, lạnh lùng và luôn hành động đơn độc. 

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 1

Vai diễn Woo Tae Seok do diễn viên gạo cội Shin Ha Kyun đảm nhận

Ngay từ tập đầu tiên khán giả đã thấy ông liều lĩnh tấn công nghi can, Woo Tae Seok không quan tâm đến sống chết của kẻ có tội, hắn ta phải trả giá cho hành động sai trái của mình. 

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 2

Ánh mắt không khoan nhượng của Woo Tae Seok với kẻ ác

Phát hiện tên tội phạm lọt lưới 13 năm trước Jang Sun Ho đang sống nhởn nhơ dưới tư cách công tố viên Jang Hyung Min, Woo Tae Seok không từ thủ đoạn để bắt hắn chịu tội. Đánh người thậm chí ngụy tạo chứng cớ và cả giương mắt nhìn kẻ thủ ác rơi từ trên tầng cao bất tỉnh. Woo Tae Seok không dành tình thương cho tên giết người. 

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 3

Woo Tae Seok muốn đánh Jang Hyung Min bầm dập

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 4

Jang Hyung Min quay trở lại hiện trường, tìm chứng cớ Woo Tae Seok gài bẫy

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 5

Mặc cho Jang Hyung Min kêu cứu Woo Tae Seok vẫn định bắt hán đền mạng

Vụ án cũ tạm khép lại, chẳng một phút nghỉ ngơi, Woo Tae Seok lập tức lao vào cuộc điều tra mới. Hai vợ chồng nọ bị giết hại dã man, người báo án là con gái nạn nhân tên Eun Sun Jae. Hiện trường đã nói lên rất nhiều điểm đáng ngờ, lời khai của Eun Sun Jae cũng đầy những mâu thuẫn. Woo Tae Seok quả quyết chính cô ta là người ra tay với cha mẹ. 

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 6

Woo Tae Seok phát hiện Eun Sun Jae không hề đau khổ trước cái chết của cha mẹ

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 7

Woo Tae Seok không sợ nguy hiểm, đấu trí với kẻ giết người

Một lần nữa Woo Tae Seok hành động không do dự, bí mật trà trộn vào nhà nghi can để tìm kiếm hung khí. Khiêu khích Eun Sun Jae, bắt kẻ có tội phải khai báo. Woo Tae Seok đơn thương độc mã chiến đấu với cái ác theo cách của riêng mình. Ông buộc phải trở nên xấu xa hơn để quỷ dữ phải khiếp sợ. 

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 8

Woo Tae Seok lấy lọ tro cốt từ nhà Eun Sun Jae

Nhưng đằng sau những xù xì gai góc và sự bất cần ấy là trái tim lương thiện và lòng yêu lẽ phải. Không ít lần Woo Tae Seok đặt mình vào hiểm nguy để cứu người. Ông nhẹ nhàng trao đứa trẻ bị bắt cóc trao cho người thân, hứa bảo vệ nhân chứng khỏi sự trả thù của kẻ gây án. 

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 9

Ông nhẹ nhàng nói chuyện với cô bé bị bắt cóc

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 10

Woo Tae Seok chấm dứt dò hỏi khi phát hiện có nguy hiểm để bảo vệ đứa trẻ

Trong khi không một ai đứng về phái Song Man Soo, người đàn ông tội nghiệp bị gán tội danh giết người thì chỉ mình Woo Tae Seok tìm mọi cách để chứng minh ông ta vô tội. Woo Tae Seok biết Song Yoo Jin, con trai Song Man Soo giết cảnh sát báo thù như sự phản kháng cuối cùng của kẻ bị dồn vào ngõ cụt. Woo Tae Seok muốn anh ta được sống, dù là những ngày tháng ăn cơm tù mặc áo số. 

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 11

Woo Tae Sẹo quyết tâm lật lại vụ án 13 năm trước, giúp Song Man Soo rửa tội

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 12

'13 năm họ mới tương phùng, ít nhất hãy cho họ nắm tay nhau chứ' - Woo Tae Seok nói 

Trách nhiệm của cảnh sát là bảo vệ sự an nguy của nhân dân nhưng chính những người mà nhân dân đặt niềm tin lại xấu xa và tàn ác. Họ chọn hi sinh người dân, lấy dân làm bia đỡ đạn trước sự trả thù của Song Yoo Jin. Nhưng Woo Tae Seok thì khác, ông tự nguyện ra mặt thuyết phục Song Yoo Jin, đến cuối vẫn mong cứu sống kẻ lạc đường. 

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 13

Woo Tae Seok bất bình trước quyết định của cảnh sát

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 14

Dùng di vật của Song Man Soo đổi lấy thuốc nổ, Woo Tae Seok mong Song Yoo Jin sống sót và không ai phải thiệt mạng

Đặc biệt Woo Tae Seok còn đặc biệt yêu thương vợ, ông đã từng nói 'Đời tôi ngoài em ra thì chẳng còn gì hết'. Ông nhất quyết không ly hôn cũng vì tình yêu dành cho vợ còn vô cùng sâu đậm. Nhưng sau cùng Woo Tae Seok vẫn chấp nhận kí vào đơn ly dị, chỉ cần Hae Joon sống hạnh phúc vậy là ông đã mãn nguyện. 

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 15

Vợ là người Woo Tae Seok vô cùng trân quý

Đi tìm chân dung nhân vật: Cảnh sát Woo Tae Seok là thiên thần hay ác quỷ? - 16

Ly hôn là điều ông không muốn nhưng vì để vợ sống hạnh phúc ông sẽ làm điều đó

Có thể thấy trong tính cách của Woo Tae Seok tồn tại hai mảng đối lập, xấu xa và tốt đẹp tổng hòa không tách rời. Điều này khiến nhân vật Woo Tae Seok trở nên gần gũi với khán giả, Woo Tae Seok là con người theo đúng nghĩa không phải thần thánh hoàn hảo không khiếm khuyết. Kiểu nhân vật tâm lý đan xen hành động này cho thấy khả năng của đạo diễn cũng như tài diễn xuất của Shin Ha Kyun khi thể hiện xuất sắc hai khía cạnh trong con người Woo Tae Seok. 

Hiện tại bộ phim Ác Hơn Quỷ Dữ được phát sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần trên vào lúc 22h45.

Lý do gì Han Chae Young chọn cách có thai với người chồng đã ly dị trong phim mới?
"Lời hứa với các vị thần" khắc họa tình mẫu tử thiêng liêng giữa Seo Ji Young (Han Chae Young) và con trai.
Hải Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Hàn Quốc