Diễn viên phụ Đồng Tiền Xương Máu: Người bị ung thư giai đoạn 4, kẻ "hỏi cưới" bạn thân

Nguyễn Trang - Ngày 09/10/2021 11:45 AM (GMT+7)

Tên tuổi cùng nổi lên sau Đồng Tiền Xương Máu, nhưng người thì tiếp tục với sự nghiệp diễn xuất, người lại biến mất khỏi showbiz.

Lên sóng lần đầu tiên vào năm 1998, bộ phim truyền hình Đồng Tiền Xương Máu do đạo diễn Đức Liêm chỉ đạo thực hiện đã tạo được tiếng vang lớn, phản ánh sâu sắc tình trạng xã hội thực tế khi bước vào giai đoạn đổi mới. Đồng Tiền Xương Máu đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả, trở thành bước đệm đưa nhiều tên tuổi diễn viên lên một tầm cao mới.

Kịch bản phim xoay quanh câu chuyện gia đình ông Khải (cố nghệ sĩ Lâm Tới) với ba người con trước sự thay đổi mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường. Cô con gái út Lan Anh (Trương Ngọc Ánh) từ bỏ gia đình, chạy theo tình yêu cùng một chàng kỹ sư nghèo (Quyền Linh).

Diễn viên phụ Đồng Tiền Xương Máu: Người bị ung thư giai đoạn 4, kẻ amp;#34;hỏi cướiamp;#34; bạn thân - 1

Anh cả Toàn (Chi Bảo) vì bản tính tự kiêu đã bỏ nhà máy và thành lập công ty riêng với mong muốn làm giàu nhanh. Nhưng do làm ăn thất bại mà Toàn đã phụ bạc người mình yêu nhất để kết hôn cùng một người đàn bà thủ đoạn (Cát Tường). 

Diễn viên phụ Đồng Tiền Xương Máu: Người bị ung thư giai đoạn 4, kẻ amp;#34;hỏi cướiamp;#34; bạn thân - 2

Sau hơn 20 năm, cuộc sống của dàn sao Đồng Tiền Xương Máu đã có nhiều thay đổi kinh ngạc. Bên cạnh những gương mặt đình đám như Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo... thì đời tư lẫn sự nghiệp của những gương mặt phụ cũng là điều được dư luận quan tâm không kém.

Thanh Ngọc

Diễn viên phụ Đồng Tiền Xương Máu: Người bị ung thư giai đoạn 4, kẻ amp;#34;hỏi cướiamp;#34; bạn thân - 3

Vào cuối những năm 1990, Thanh Ngọc được khán giả nhớ qua vai phụ trong các phim như Đồng Tiền Xương Máu, Giã Từ Dĩ Vãng, Người Đàn Bà Đi Trong Mưa.

Trong Đồng Tiền Xương Máu, cô hóa thân thành một cô gái tên Nga vì tuyệt vọng trong chuyện tình cảm nên đã nhảy lầu tự tử để rồi hóa điên. Sau khi được gia đình tận tình chăm sóc, cô tỉnh lại và cố gắng quên đi mối tình trong quá khứ với Hòa (Trương Minh Quốc Thái).

Diễn viên phụ Đồng Tiền Xương Máu: Người bị ung thư giai đoạn 4, kẻ amp;#34;hỏi cướiamp;#34; bạn thân - 4

Theo kế hoạch ban đầu, vai Nga của Thanh Ngọc chỉ có một vài phân đoạn. Nhưng sau khi tuyến nhân vật phát triển tốt, đạo diễn phim đã quyết định mở thêm đất diễn cho nhân vật đầy tiềm năng này.

Diễn viên phụ Đồng Tiền Xương Máu: Người bị ung thư giai đoạn 4, kẻ amp;#34;hỏi cướiamp;#34; bạn thân - 5

Khi tên tuổi đang lên thì Thanh Ngọc lặng lẽ kết hôn, sinh con rồi âm thầm rời khỏi làng giải trí Việt. Nữ diễn viên đã đăng ký khóa học hóa trang của Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và sau khi đỗ tốt nghiệp thủ khoa, cô được giữ lại trường giảng dạy bộ môn này. Ngoài truyền thụ tay nghề cho các lứa sinh viên ở trường, cô còn để lại ấn tượng trong nhiều chương trình giải trí như Người Bí Ẩn, Gương Mặt Thân Quen.

Diễn viên phụ Đồng Tiền Xương Máu: Người bị ung thư giai đoạn 4, kẻ amp;#34;hỏi cướiamp;#34; bạn thân - 6

Năm 2016, Thanh Ngọc sang Mỹ định cư cùng gia đình và bắt đầu lại từ con số 0. Cô vừa đi học vừa đi làm để duy trì cuộc sống. Với tay nghề và kiến thức vốn có, Thanh Ngọc đã hoàn thành khóa học và lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành hóa trang - tạo hình tại Cinema Makeup School và tiếp tục công việc tại đây.

Diễn viên phụ Đồng Tiền Xương Máu: Người bị ung thư giai đoạn 4, kẻ amp;#34;hỏi cướiamp;#34; bạn thân - 7

Trong một lần trở về Việt Nam, Thanh Ngọc tiếp tục nhận được lời mời trở về trường giảng dạy. Cô đã nhận lời và làm việc tại quê hương cho tới khi dịch bệnh bùng phát vào giữa năm 2021. Những học trò do Thanh Ngọc đào tạo cũng đã không khiến cô giáo mình thất vọng khi đạt giải cao tại cuộc thi nghệ thuật.

Diễn viên phụ Đồng Tiền Xương Máu: Người bị ung thư giai đoạn 4, kẻ amp;#34;hỏi cướiamp;#34; bạn thân - 8

Khi cuộc sống của nữ diễn viên tưởng chừng như viên mãn thì cô nhận được tin dữ vào cuối năm 2019. Thanh Ngọc phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 4 với những biểu hiện nghiệm trọng của căn bệnh. Vốn là người rất quan tâm, chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình, luôn thăm khám định kì 6 tháng 1 lần nên người đẹp đã rất sốc khi nhận được hung tin này.

Diễn viên phụ Đồng Tiền Xương Máu: Người bị ung thư giai đoạn 4, kẻ amp;#34;hỏi cướiamp;#34; bạn thân - 9

Ý thức được quỹ thời gian của mình không còn nhiều, Thanh Ngọc quyết định làm những điều mà bản thân vẫn luôn mong muốn nhưng chưa có cơ hội làm. Cô đưa 2 con đi chơi, hàng ngày mặc những chiếc váy đẹp nhất, luôn duy trì tâm trạng tốt nhất có thể, sống nhẹ nhàng, biết buông bỏ.

Hiện tại, trình trạng tế bào ung thư của Thanh Ngọc vẫn được kiểm soát tốt. Cô vẫn kiểm tra sức khỏe đều đặn 3 tháng 1 lần. Cuộc sống của cô vẫn hạnh phúc bên người chồng và 2 đứa con.

Trương Minh Quốc Thái

Nhờ Đồng Tiền Xương Máu làm bàn đạp mà tên tuổi của anh trở nên gần gũi hơn với khán giả. Trong phim, anh đảm nhận vai Hòa - một anh chàng si tình khi dành trọn tình yêu của mình cho Nga (Thanh Ngọc). 

Diễn viên phụ Đồng Tiền Xương Máu: Người bị ung thư giai đoạn 4, kẻ amp;#34;hỏi cướiamp;#34; bạn thân - 10

Khi cơ hội được mở ra, Trương Minh Quốc Thái liên tục nhận được lời mời và để lại nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim như Công Ty Thời Trang, Hương Phù Sa, Người Đàn Bà Yếu Đuối, Dưới Cờ Đại Nghĩa… Sau khi nổi tiếng, anh cũng không hề dính tới scandal nào làm ảnh hưởng tới tên tuổi của mình. Trong cuộc sống, nam diễn viên vốn là người kiệm lời và rất hiếm khi thấy anh chia sẻ về đời tư trên các trang mạng. 

Diễn viên phụ Đồng Tiền Xương Máu: Người bị ung thư giai đoạn 4, kẻ amp;#34;hỏi cướiamp;#34; bạn thân - 11

Sau nhiều cống hiến cho nghệ thuật, Quốc Thái đã được nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú ở tuổi 45.

Cát Tường

Với những khán giả đã từng xem Đồng Tiền Xương Máu thì chắc hẳn không thể quên được hình ảnh một người đàn bà nanh nọc, lẳng lơ và đầy thủ đoạn tên Yến do Cát Tường đảm nhận. Trong phim, Yến yêu Toàn (Chí Bảo) và tìm mọi cách để kết hôn với anh nhưng sau khi việc kinh doanh gặp khó khăn thì cô cũng bỏ rơi chồng mình.

Diễn viên phụ Đồng Tiền Xương Máu: Người bị ung thư giai đoạn 4, kẻ amp;#34;hỏi cướiamp;#34; bạn thân - 12

Cát Tường diễn tròn vai đến mức thành công khiến khán giả ghét cay ghét đắng và "đóng khung" cô vào hình tượng ác nữ trong các bộ phim mà cô tham gia. Cái bóng của Yến quá lớn khiến nữ diễn viên không ít lần phải nói rằng: “Tôi muốn hoàn lương”.

Trước khi tham gia Đồng Tiền Xương Máu, Cát Tường còn là ca sĩ đoạt giải tiếng hát truyền hình. Sau này nhờ bộ phim thúc đẩy tên tuổi lan xa, cô tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên lĩnh vực sân khấu như Huy chương Vàng Hội diễn kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009, Huy chương Bạc liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012

Cô quay trở lại sân khấu khi con cái đã đủ cứng cáp, thử sức thêm ở lĩnh vực dẫn chương trình và tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Nữ MC được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh "bà mối quốc dân" vì cái duyên đặc biệt trong những show truyền hình hẹn hò.

Diễn viên phụ Đồng Tiền Xương Máu: Người bị ung thư giai đoạn 4, kẻ amp;#34;hỏi cướiamp;#34; bạn thân - 13

Sự nghiệp thành công nhưng ngược lại, chuyện tình cảm của Cát Tường không mấy suôn sẻ. Có khoảng thời gian cô biến mất khỏi màn ảnh để tập trung trong việc chăm sóc gia đình nhưng khi con chưa đầy một tháng tuổi, chồng cô đã bỏ đi nước ngoài. Cát Tường cứ vậy một mình nuôi con khôn lớn suốt hơn 10 năm sau đó.

Diễn viên phụ Đồng Tiền Xương Máu: Người bị ung thư giai đoạn 4, kẻ amp;#34;hỏi cướiamp;#34; bạn thân - 14

Cát Tường từng chia sẻ qua làn nước mắt rằng bản thân rất mong muốn tìm kiếm chỗ dựa cho mình trong suốt hàng chục năm qua nhưng cô không tìm được người phù hợp. Có những lúc tưởng như nữ MC xinh đẹp đã tìm được hạnh phúc bên tình trẻ kém 13 tuổi nhưng sau 2 năm hẹn hò, Cát Tường chia sẻ họ "đường ai nấy đi" bởi rào cản tuổi tác. Vì vậy, dù là "bà mối quốc dân" nhưng cô vẫn chẳng thể "mai mối" cho bản thân.

Vậy nên, khi Cát Tường chia sẻ câu chuyện từng "hứa hẹn" cùng người bạn tri kỷ Tiết Cương: "Nếu như 5 năm nữa, tôi không có ai "hốt", Tiết Cương không ai lấy thì tụi mình lấy nhau", khán giả đều hy vọng rằng cô có thể tìm được chỗ dựa bình yên cho mình.

3 nàng thơ của cha đẻ Người Đẹp Tây Đô: Người độc thân suốt đời, kẻ rời xa showbiz
Hồng Ánh, Việt Trinh và Võ Sông Hương được xem là "nàng thơ" trong các tác phẩm của cố NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc.

Diễn viên trong phim ngày ấy và bây giờ

Nguyễn Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Việt Nam