Lý Gia Hân - HH nổi tiếng nhất lịch sử TVB

Ngày 15/04/2014 00:00 AM (GMT+7)

Lý Gia Hân được gọi là “hoa hậu của các hoa hậu” bởi nhan sắc quyến rũ theo thời gian.

Con đường nhan sắc trải hoa hồng

Lý Gia Hân - HH nổi tiếng nhất lịch sử TVB - 1

Lý Gia Hân sở hữu nét đẹp tự nhiên, quý phái từ nhỏ

Lý Gia Hân nổi tiếng xinh đẹp từ khi còn nhỏ. Năm 3 tuổi, cô đã có mẫu quảng cáo đầu tiên của mình. Năm 12 tuổi, đóng mẫu quảng cáo thứ 2 và từ đó trở đi, dù vẫn khoác áo đồng phục học sinh, Lý Gia Hân đã lọt vào tầm ngắm của các công ty quảng cáo, công ty đào tạo người mẫu, được mời tham gia đóng phim điện ảnh. Tuy nhiên, lúc đó, ước mơ của Lý Gia Hân là trở thành tiếp viên hàng không nên từ chối lời mời hấp dẫn từ giới showbiz.

Lý Gia Hân - HH nổi tiếng nhất lịch sử TVB - 2

Lý Gia Hân - HH nổi tiếng nhất lịch sử TVB - 3

Lý Gia Hân - HH nổi tiếng nhất lịch sử TVB - 4

Cô tham gia cuộc thi nhan sắc và trở thành hoa hậu Hồng Kông khi mới 18 tuổi

Tuy nhiên, đến năm 14 tuổi, người đẹp chính thức bắt đầu công việc của một người mẫu, khi nhận ra rằng, sự nghiệp người mẫu không có gì mâu thuẫn với ước mơ được trở thành tiếp viên hàng không.

Năm 1988, sau khi rời ghế nhà trường, Lý Gia Hân ghi danh tham dự cuộc thi hoa hậu Hồng Kông với sự cổ vũ của bạn bè. Với nhan sắc vốn có, cô dễ dàng vượt lên các thí sinh khác để trở thành hoa hậu. Không những vậy, khi đại diện Hồng Kông tham dự cuộc thi hoa hậu hoa kiều quốc tế, Lý Gia Hân cũng giành được vương miện cùng giải thưởng phụ thí sinh ăn ảnh nhất.

Lý Gia Hân - HH nổi tiếng nhất lịch sử TVB - 5

Sau nhiều năm, Lý Gia Hân vẫn đẹp rạng ngời

Trên con đường nhan sắc, Lý Gia Hân có những bước đi vô cùng thuận lợi, và đến tận bây giờ, 26 năm sau khi đăng quang, cô vẫn được ca ngợi là một người đẹp của làng giải trí Hoa ngữ, thậm chí, còn được coi là “hoa hậu của các hoa hậu” vì ngoại hình ngày càng quyến rũ, mặn mà và trẻ trung so với tuổi 41.

 Bằng lòng với biệt danh “bình hoa di động”

Lý Gia Hân - HH nổi tiếng nhất lịch sử TVB - 6

Bước ra từ cuộc thi nhan sắc, Lý Gia Hân nhanh chóng đến với nghệ thuật thứ 7

Với nhan sắc rực rỡ và gương mặt đậm chất điện ảnh, Lý Gia Hân nhanh chóng được các nhà làm phim chú ý. Cô không quá phụ thuộc vào nhà đài TVB khi đến với diễn xuất, bởi ngay sau khi rời đấu trường nhan sắc, Lý Gia Hân đã có cơ hội phát triển song song trong cả 2 lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Năm 1989, cô có bộ phim truyền hình đầu tay Hoa nguyệt giai kỳ, thủ vai nữ chính. Từ năm 1990 trở đi, Lý Gia Hân thường xuyên góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh như  Đông Phương Bất Bại, Thiện nữ u hồn 2, Cổ hoặc tử… bên cạnh các ngôi sao như Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền, Trương Mạn Ngọc…

Lý Gia Hân - HH nổi tiếng nhất lịch sử TVB - 7

Tuy nhiên, cô chưa bao giờ được đánh giá cao về diễn xuất

Năm 1993, Lý Gia Hân quay lại “cái nôi TVB” và góp mặt trong bộ phim Nguyên Chấn Hiệp bên cạnh Lê Minh và Chu Ân. Trong sự nghiệp diễn xuất của người đẹp, đây là tác phẩm được nhiều người nhắc đến nhất.

Tuy nhiên, dù được lăng xê hết mình, có ngoại hình đẹp, nhưng Lý Gia Hân chưa bao giờ được đánh giá cao về diễn xuất. Các vai diễn của cô, dù có cá tính, mạnh mẽ thế nào… qua tay Lý Gia Hân, đều bị chìm nghỉm trước sự thể hiện của các nữ diễn viên khác. Trong sự nghiệp làm nghệ thuật, Lý Gia Hân luôn bị coi là “bình hoa di động”, và đến giờ, cô vẫn chưa thoát khỏi biệt danh này.

Có lẽ, bản thân Lý Gia Hân cũng ý thức được điều này, nên từ năm 1994 trở lại đây, cô rất ít khi tham gia đóng phim, có chăng chỉ là những vai diễn khách mời làm đẹp đội hình. Cô cũng chưa bao giờ phản pháo báo giới về việc gán cho mình biệt danh “bình hoa”.

Lý Gia Hân - HH nổi tiếng nhất lịch sử TVB - 8

Lý Gia Hân bị coi là "bình hoa di động"

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” – Lý Gia Hân không chọn cách “sống chết” với diễn xuất như nhiều người đẹp khác. Cô chuyên tâm vào việc gìn giữ nhan sắc và trở thành gương mặt quảng cáo ăn khách trong nhiều năm qua. Lý Gia Hân sống chủ yếu nhờ vào việc làm người đại diện, người mẫu, đóng quảng cáo cho các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm làm đẹp. Cô thỉnh thoảng tham gia đóng phim để giữ nghề “diễn viên” của mình, và thường xuyên tham gia các sự kiện của làng giải trí với tư cách khách mời để được coi là người trong giới, còn thực chất, Lý Gia Hân không có đóng góp nhiều cho làng nghệ thuật Hồng Kông. Dù vậy, cô vẫn là triệu phú với những hợp đồng quảng cáo giá trị nhiều con số.

Có thể nói, trong số các nàng hoa hậu xuất thân từ Miss Hồng Kông của TVB, Lý Gia Hân là người đẹp có số phận an nhàn và thuận lợi. Không có tài năng diễn xuất, nhưng cô biết chọn cho mình một lối đi đúng với lợi thế của bản thân, và sau cùng, là chọn được một người chồng tốt để nương tựa suốt quãng đời còn lại.

Tìm bến đỗ bình an

Lý Gia Hân - HH nổi tiếng nhất lịch sử TVB - 9

Lý Gia Hân hẹn hò cùng Nghê Chấn từ thập niên 80

Với sắc đẹp vốn có, xung quang Lý Gia Hân chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Trước khi thực sự đến với showbiz, cô đã hẹn hò với Nghê Chấn, con trai của nhà văn nổi tiếng Nghê Khuông (Nghê Chấn sau này là chồng của Châu Huệ Mẫn). Tuy nhiên, hai người chia tay không lâu sau khi Lý Gia Hân đăng quang ngôi vị hoa hậu. Năm 1989, cô hẹn hò với doanh nhân giàu có Lưu Loan Hùng, người từng có nhiều mối tình với các nữ diễn viên, người đẹp trong giới (Lưu Gia Linh, Thái Thiếu Phân…). Dù vậy, mối tình này đã chấm dứt vào năm 1992.

Lý Gia Hân - HH nổi tiếng nhất lịch sử TVB - 10

Chuyện tình từ trong phim ra đến ngoài đời của cô và Lê Minh cũng tốn nhiều bút mực báo giới

Lý Gia Hân có nhiều tin đồn tình cảm với các bạn diễn, trong đó, câu chuyện nửa thực nửa hư với thiên vương Lê Minh đã từng tốn nhiều bút mực của báo giới. Từ năm 1992 – 2005, cô không có một đời sống tình cảm ổn định. Nhiều mỗi tình thực hư đã đi qua, và những tin đồ xung quanh đời sống riêng tư của Lý Gia Hân chỉ chấm dứt khi cô công khai mối quan hệ với Hứa Tấn Hanh – thương gia, người thừa kế của một tập đoàn giàu có bậc nhất Hồng Kông vào năm 2006 (Hứa Tấn Hanh từng là bị hôn phu của Lưu Gia Linh trước khi cô đến với Lương Triều Vỹ).

Lý Gia Hân - HH nổi tiếng nhất lịch sử TVB - 11

Năm 2008, Lý Gia Hân tìm được bến đỗ của cuộc đời

Lý Gia Hân - HH nổi tiếng nhất lịch sử TVB - 12
 

Lý Gia Hân - HH nổi tiếng nhất lịch sử TVB - 13

Hiện tại, cuộc sống của cô là mơ  ước của bất cứ người đẹp nào

Đến năm 2008, ở tuổi 35, người đẹp chính thức chấm dứt cuộc  sống độc thân, để trở thành con dâu của nhà họ Hứa – gia tộc giàu có và nổi tiếng bậc nhất xứ Cảng thơm. Có nhiều thông tin cho rằng bố mẹ Hứa Tấn Hanh chưa từng ủng hộ cuộc hôn nhân này, nhưng mọi chuyện trở nên lắng xuống khi vào tháng 11/2011, Lý Gia Hân hạ sinh cho nhà họ Hứa một cậu quý tử.

Từ sau khi kết hôn, Lý Gia Hân rất ít khi xuất hiện trong các hoạt động giải trí. Cô cũng giảm thiểu các hợp đồng quảng cáo mà chuyên tâm làm thiếu phu nhân của nhà họ Hứa. Có thể nói, đến giờ, Lý Gia Hân là người đẹp hạnh phúc và có một bến đỗ yên bình, không mắc phải 4 chữ “hồng nhan đa truân” như nhiều mỹ nhân khác.

L.N
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu nổi tiếng một thời