“Những bí mật phụ nữ không bao giờ muốn kể”

Ngày 02/02/2021 12:00 PM (GMT+7)

Dù rất muốn chia sẻ, bày tỏ nhưng không phải điều gì người phụ nữ cũng sẽ nói ra. Những bí mật thầm kín nào trong tình yêu, những khát khao sâu thẳm nào của hôn nhân mà phụ nữ mỗi độ tuổi đang “che dấu”? Sắc Thái Tình Yêu sẽ cho chúng ta lời giải.

Sắc Thái Tình Yêu (tựa gốc: Love Scene Number#) là bộ phim đa hồi, đa tuyến xoay quanh góc khuất tình yêu của bốn người phụ nữ. Ở những độ tuổi khác nhau, mỗi người trong số họ có những cuộc tình bí mật và ngã rẽ riêng. Thông qua những câu chuyện rời đan xen, bốn mảnh ghép Sắc Thái Tình Yêu khám phá những suy nghĩ sâu kín nhất của phụ nữ về tình yêu, dục vọng, sự nghiệp, hôn nhân cũng như cách họ đối mặt với vấn đề của mình.

 “Những bí mật phụ nữ không bao giờ muốn kể” - 1

Trong phim, mảnh ghép đầu tiên -  Nam Doo Ah - là sinh viên đại học chuyên ngành tâm lý. Ở tuổi 23, cô sa chân vào mối quan hệ với ba thanh niên cùng lúc nhờ vẻ ngoài đáng yêu và sức hấp dẫn lạ kỳ. Câu chuyện về sở thích đa ái (polyamory) của một cô sinh viên sau thất bại tình yêu đầu đời hứa hẹn gây bất ngờ giữa vô vàn các đề tài “tuesday” đang bão hòa trên màn ảnh Hàn Quốc.

 “Những bí mật phụ nữ không bao giờ muốn kể” - 2

Cô sinh viên Nam Doo Ah mắc kẹt trong mối quan hệ với ba chàng trai cùng lúc.

Thủ vai Doo Ah là ngọc nữ Kim Bo Ra. Cô được khán giả biết đến với siêu phẩm đình đám Lâu Đài Tham Vọng (Sky Castle), bộ phim có tỷ lệ rating cao nhất trong lịch sử ngành phim truyền hình ở Hàn Quốc. Trước đó, Bo Ra được biết là diễn viên nhí triển vọng với sự nghiệp bắt đầu từ năm 10 tuổi. Cô tích cực tham gia vào nhiều bộ phim như Rung Động Từ Trái Tim (Shoot Me in the Heart), Bạn là ai: Học đường 2015 và Khi Nhà Vua Yêu (The King in Love)…

 “Những bí mật phụ nữ không bao giờ muốn kể” - 3

Lee Ha Ram phân vân giữa hai người đàn ông.

Mảnh ghép thứ hai của bộ phim là cô giáo tiểu học Lee Ha Ram do Eun Woo vào vai. Ở ngưỡng 29 tuổi, suýt soát trung niên, cuộc sống Ha Ram không còn sôi nổi như thời sinh viên của Doo Ah. Cô trải qua chuỗi ngày chán chường trong mối quan hệ lạc lối với người đàn ông cô không hề yêu. Bất chợt bừng tỉnh, Ha Ram bỏ trốn ngay trong ngày trọng đại của mình, chạy theo tiếng gọi con tim. Trước khi tham gia Sắc Thái Tình Yêu, Shim Eun Woo được xem là một gương mặt trẻ vì bắt đầu nghiệp diễn từ năm 2016 đến nay. Cô ghi dấu với vai diễn trợ thủ đắc lực của bà cả trong Thế Giới Hôn Nhân và nhận được rất nhiều lời khen vì lối diễn xuất ổn định, tự nhiên cùng vẻ ngoài tươi tắn và dễ gần.

 “Những bí mật phụ nữ không bao giờ muốn kể” - 4

Yoon Ban Ya giấu sự nóng bỏng sau chiếc áo trợ giảng đại học.

Nhân vật thứ ba trong bộ tứ Sắc Thái Tình Yêu là Yoon Ban Ya, trợ giảng tại một trường đại học. Khoác bên ngoài chiếc áo nghề nghiệp đứng đắn, những cuộc tình của Ban Ya lại đi vào độ chín như số tuổi 35, thực tế và khốc liệt hơn gấp nhiều lần Bo Ra hay Doo Ah. Ban Ya phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc dữ dội từ đam mê, ê chề, đến tuyệt vọng cùng cực. Vai diễn gai góc này về tay cựu thành viên nhóm T-ara, Ryu Hwa Young. Sau thời gian rời nhóm, nữ nghệ sĩ sinh năm 1993 “lấn sân” sang con đường diễn viên với khả năng diễn xuất ấn tượng cùng ngoại hình nóng bỏng.

 “Những bí mật phụ nữ không bao giờ muốn kể” - 5

Đối diện với người chồng ngoại tình, Jeong Cheong Kyeong chọn giải pháp “ông ăn chả bà ăn nem”.

Không mắc vào rắc rối tình yêu nhưng nhà thiết kế nội thất Jeong Cheong Kyeong lại vướng vấn đề muôn thuở của các cặp vợ chồng. Ở tuổi 42, tưởng chừng đã viên mãn sau 20 năm chung sống, cô phát hiện chồng mình ngoại tình. “Hòn đất ném đi hòn chì ném lại”,  Cheong Kyeong cũng sa ngã vào vòng tay một người đàn ông bí mật để trả thù cuộc sống hôn nhân tù túng “đồng sàng dị mộng”. Vào vai Cheong Kyeong là diễn viên gạo cội của xứ Hàn, “búp bê buồn” Park Jin Hee.

Ở mỗi lứa tuổi, tình yêu của phụ nữ lại mang một sắc thái khác nhau: say mê ở tuổi 23, lạc lối ở tuổi 29, trần trụi ở tuổi 35 và u buồn ở tuổi 42. Nam Doo Ah, Lee Ha Ram, Yoon Ban Ya và Jeong Cheong Kyeong chỉ là bốn trong vô vàn những người phụ nữ đang phải từng ngày đối mặt với áp lực của gia đình, của xã hội. Bốn người phụ nữ này sẽ đối mặt thế nào với những lựa chọn và cấm kỵ trong tình yêu của chính mình?

Sắc Thái Tình Yêu được cầm trịch bởi đạo diễn Kim Hyung Min IV và do Hong Kyung Sil viết kịch bản. Bên cạnh bốn nữ chính, bộ phim còn quy tụ các “nam thần” như Kim Joon Kyung, Kim Sung Hyun, Kim Jong Hoon và Han Joon Woo...

Bộ phim Sắc Thái Tình Yêu (tựa gốc: Love Scene Number#) được phát sóng sớm nhất tại Việt Nam trên mục Phim truyện và ứng dụng Foxy của Truyền hình FPT, song song với Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 01/02/2021. Bộ phim gồm 16 tập, lên sóng mỗi thứ 3 hằng tuần với lựa chọn thuyết minh và phụ đề.

Nguồn: [Tên nguồn].