Thông tin "nữ hoàng wushu" Thúy Hiền tái xuất màn ảnh trong phim điện ảnh cổ trang Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh khiến công chúng bất ngờ.
Từng đứng trên đỉnh cao Wushu thế giới, được các nhà làm phim Mỹ chú ý và ngỏ ý hỗ trợ đào tạo để phát triển sự nghiệp điện ảnh, Nguyễn Thúy Hiền đã lựa chọn tiếp tục gắn bó với thể thao. Gần 2 thập kỷ sau, “nữ hoàng Wushu” lại bất ngờ tái xuất màn ảnh với bộ phim huyền sử Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Đặc biệt, dự án này đưa cô hội ngộ Johnny Trí Nguyễn – người từng mời cô tham gia Dòng Máu Anh Hùng năm xưa.
Khán giả trông đợi vào hình ảnh mới mẻ của Thúy Hiền trên màn ảnh rộng.
Từ “cô gái vàng” của Wushu đến nữ tráng sĩ màn ảnh
Ở tuổi 47, Nguyễn Thúy Hiền gây ấn tượng cho nhiều khán giả khi xuất hiện trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Không còn hình ảnh nữ vận động viên quen thuộc trên sàn đấu, cô hóa thân thành một cận vệ trung thành của Hoàng hậu (do Đỗ Thị Hải Yến thủ vai), thuộc nhóm những tráng sĩ thực hiện sứ mệnh đặc biệt trong bối cảnh cuối triều Đinh.
Nhân vật của Thúy Hiền được giới thiệu là một nữ tráng sĩ trung thành, mạnh mẽ, quyết đoán và có khả năng võ thuật. Kiểu vai diễn này được xem là phù hợp với nền tảng của cựu VĐV vô địch Wushu thế giới.
Tạo hình của cô gây chú ý bởi sự khác biệt khá lớn so với hình ảnh ngoài đời. Thúy Hiền xuất hiện với mái tóc dài được búi cao, diện đồ cổ trang và thần thái sắc lạnh, mạnh mẽ. Vẻ nữ tính vẫn được giữ lại nhưng không làm mất đi khí chất của một kẻ chuyên cầm vũ khí, sẵn sàng bước vào những trận chiến.
XEM VIDEO: Thuý Hiền chia sẻ bản thân được "tiếp lửa" từ những vị nữ tướng Việt Nam.
Đây không phải lần đầu Thúy Hiền đóng phim. Năm 2016, cô từng góp mặt trong Nữ đại gia của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Tuy nhiên, Hộ Linh Tráng Sĩ mới là dự án đưa cô thực sự trở lại với một vai diễn có nhiều yếu tố hành động và võ thuật sau nhiều năm.
Từng từ chối cơ hội phát triển sự nghiệp tại Hollywood
Điều khiến màn trở lại của Thúy Hiền càng được chú ý là câu chuyện cách đây khoảng 2 thập kỷ. Khi đang ở đỉnh cao phong độ võ thuật, cô từng lọt vào mắt xanh của một số nhà làm phim quốc tế. Theo chia sẻ của Thúy Hiền, phía Mỹ từng ngỏ ý hỗ trợ chi phí để cô học ngoại ngữ, đồng thời đào tạo chuyên sâu về diễn xuất, hướng tới việc phát triển thành gương mặt hành động triển vọng tại Hollywood.
Cô được mệnh danh là "nữ hoàng wushu" Việt Nam với những thành tích đáng nể khi còn thi đấu.
Đó rõ ràng là một cơ hội đáng mơ ước với một nữ vận động viên trẻ có cả tài năng võ thuật lẫn ngoại hình nổi bật. Thế nhưng Thúy Hiền đã quyết định từ chối. Lý do khá đơn giản: khi ấy, cô đang tập trung hoàn toàn cho việc thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
“Lúc đó mình đang rất tập trung cho việc thi đấu nên mình đã từ chối và họ cũng rất tiếc”, Thúy Hiền chia sẻ khi câu chuyện này được nhắc lại.
Nếu khi ấy nhận lời, có lẽ con đường của Thúy Hiền đã rẽ sang một hướng rất khác. Nhưng nữ vận động viên sinh năm 1979 vẫn lựa chọn sàn đấu và tiếp tục tạo nên những dấu mốc đặc biệt cho thể thao Việt Nam.
Năm 1993, khi mới 14 tuổi, Thúy Hiền giành HCV Đao thuật tại Giải vô địch Wushu thế giới ở Malaysia, trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV tại đấu trường thế giới của môn này. Trong sự nghiệp, cô sở hữu 7 HCV thế giới, 2 HCV châu Á và 8 HCV SEA Games. Chính bảng thành tích "toàn vàng" ấy khiến biệt danh “nữ hoàng Wushu” gắn với Thúy Hiền trong suốt nhiều năm.
Thúy Hiền từng chia sẻ rằng cô ưu tiên gia đình và sự nghiệp thể thao, thay vì bước vào con đường diễn xuất.
Cơ duyên hội ngộ Johnny Trí Nguyễn gần 20 năm sau
Hộ Linh Tráng Sĩ còn đặc biệt với Thúy Hiền bởi bộ phim đưa cô gặp lại Johnny Trí Nguyễn sau gần 20 năm.
Mối duyên giữa 2 người thực tế bắt đầu từ giữa những năm 90. Trò chuyện với báo chí, Thúy Hiền tiết lộ: "Năm 1995, chúng tôi gặp nhau tại một giải đấu quốc tế. Anh khi đó rất quan tâm đến đội tuyển Việt Nam, chủ động giao lưu nên tôi quý lắm. Sau này, anh làm cascadeur cho phim hành động Mỹ và đến giờ vẫn gắn bó với võ thuật, tiếp tục làm các công việc liên quan đến lĩnh vực này."
Đến năm 2006, Johnny Trí Nguyễn và ekip Dòng Máu Anh Hùng từng nhắm Thúy Hiền cho vai nữ chính. Tuy nhiên, thời điểm đó cô vừa sinh con nên không thể nhận lời. Vai diễn sau đó thuộc về Ngô Thanh Vân và trở thành một trong những bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của “đả nữ” màn ảnh Việt.
Thúy Hiền quen Johnny Trí Nguyễn từ thời cả hai còn hoạt động trong lĩnh vực võ thuật.
Gần 20 năm sau lần lỡ hẹn ấy, Thúy Hiền và Johnny Trí Nguyễn cuối cùng cũng có dịp cùng đứng trong một dự án điện ảnh. Điều thú vị là lần này, Thúy Hiền đã chủ động tìm hiểu thông tin casting sau khi đọc bài đăng của Johnny Trí Nguyễn, hỏi về nhân vật, nghe giới thiệu kịch bản rồi quyết định thử vai.
Có lợi thế là nhà vô địch Wushu, nhưng Thúy Hiền không vì thế mà bước vào đoàn phim với tâm thế “sẽ nhàn”. Trước khi bấm máy, cô trải qua nhiều ngày tập luyện cùng ekip. Phần hành động của Hộ Linh Tráng Sĩ được Johnny Trí Nguyễn và đội ngũ chuẩn bị trong thời gian dài, với số lượng cảnh chiến đấu lớn cùng nhiều loại vũ khí cổ truyền.
Johnny Trí Nguyễn cho biết ekip đã dành khoảng nửa năm để nghiên cứu, luyện tập và xây dựng hệ thống võ thuật riêng cho phim.
Với Thúy Hiền, thử thách còn nằm ở chính cơ thể của cô sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Những chấn thương tích lũy trong quá trình thi đấu vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô từng bị đau lưng, cổ và gáy, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Vì vậy, việc thực hiện những cảnh hành động cường độ cao ở tuổi 47 đòi hỏi Thúy Hiền phải tập luyện nghiêm túc để cơ thể thích nghi trở lại.
Nhưng cũng chính nền tảng nhiều năm trên sàn đấu giúp cô có lợi thế đáng kể. Các động tác võ thuật, khả năng kiểm soát cơ thể và thần thái của một vận động viên chuyên nghiệp trở thành những yếu tố khó có thể đào tạo trong thời gian ngắn. Đây cũng là lý do sự xuất hiện của Thúy Hiền được ekip kỳ vọng tạo ra màu sắc riêng cho các cảnh hành động của phim.
Trước Hộ Linh Tráng Sĩ, Thúy Hiền từng có một giai đoạn khá xa ánh đèn sân khấu. Sau khi rời sàn đấu, cô chủ yếu tập trung cho cuộc sống riêng và gia đình. Năm 2024, khán giả bất ngờ gặp lại cô trên chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nơi Thúy Hiền thử sức ở lĩnh vực ca hát và biểu diễn. Vì vậy, việc tiếp tục lấn sân điện ảnh ở tuổi 47 cho thấy một hình ảnh khác của “cô gái vàng” năm nào.
Thúy Hiền rạng rỡ, đầy sức sống ở tuổi U50.






