4 loại hoa đẹp đến mấy cũng đừng mua trưng Tết

Cẩm Tú - Ngày 18/01/2023 12:00 PM (GMT+7)

Trưng loại hoa này trong nhà vào dịp Tết sẽ phá hoại tài khí và phong thủy nhà ở, dễ khiến vợ chồng cãi vã, ảnh hưởng đến hòa khí gia đình, tiền của làm bao nhiêu tiêu bây nhiêu, không giữ được.

4 loại hoa đẹp đến mấy cũng đừng mua trưng Tết - 1

Tết Nguyên Đán là ngày lễ lớn nhất trong năm, khoảng thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nên hầu hết mọi người sẽ dành thời gian để dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Không ít người mua thêm một số loại hoa, cây cảnh về trưng trong nhà để tăng thêm không khí Tết và hy vọng may mắn luôn đồng hành cùng họ trong năm mới.

Tuy nhiên khi mua hoa trưng trong nhà vào dịp Tết, bạn nên tránh mua những loại hoa “xui xẻo” này kẻo rước lấy phiền phức.

1. Hoa có gai

4 loại hoa đẹp đến mấy cũng đừng mua trưng Tết - 2

Xung quanh chúng ta có rất nhiều loài hoa có gai, chẳng hạn như xương rồng, hoa hồng,… Tuy cũng là những loại hoa, cây cảnh phổ biến, hình dáng đẹp và rất bắt mắt nhưng không thích hợp để mua đặt trong nhà vào dịp Tết này.

Vì gai của những loại cây này tương đối sắc nhọn, dễ khiến chúng ta bị thương khi vô tình chạm phải, đặc biệt nhà có trẻ con hoặc vật nuôi càng cần phải chú ý. Hơn nữa, những chiếc gai sắc nhọn sẽ phá hoại tài khí và phong thủy trong nhà, dễ khiến vợ chồng cãi vã, ảnh hưởng đến hòa khí gia đình, tiền của làm bao nhiêu tiêu bây nhiêu, không giữ được.

2. Hoa quá thơm

4 loại hoa đẹp đến mấy cũng đừng mua trưng Tết - 3

Một số người yêu hoa cũng thích trồng những loại hoa có mùi thơm nồng đậm, đặt trong nhà vừa thơm lại có thể khử mùi lạ. Nhưng nếu mùi thơm quá nồng, ở trong không gian kín lâu sẽ khiến người ta choáng váng, mệt mỏi, kích thích hệ thần kinh, ảnh hưởng đến giấc ngủ, không tốt cho sức khỏe. 

Đặc biệt nếu trong nhà có phụ nữ mang thai, trẻ em, người già thì càng không nên trồng những loại có mùi thơm quá nồng, và tuyệt đối không đặt trong phòng ngủ. Một số loài hoa có mùi thơm nồng có thể kể đến là tulip, hoa ly, dạ lan hương,…

3. Hoa độc

4 loại hoa đẹp đến mấy cũng đừng mua trưng Tết - 4

Xung quanh chúng ta có khá nhiều loại hoa, cây cảnh mang độc tính, chẳng hạn như hoa cẩm tú cầu. Ai có thể ngờ cả lá và hoa cẩm tú cầu đều có chứa độc tố, nên đừng để bị vẻ ngoài diễm lệ của nó đánh lừa.

Nếu sơ ý ăn phải, độc tố trong hoa cẩm tú cầu có thể lập tức khiến con người bị ngứa ngáy, nôn ói, đổ mồ hôi, đau bụng dữ dội, nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu. Vì vậy nếu vẫn muốn trưng trong nhà vào dịp Tết, bạn hãy đặt hoa ở nơi cao, tránh xa tầm với của trẻ em để tránh ăn nhầm. Ngoài ra, cây trúc đào, hoa thủy tiên, hoa loa kèn, hoa rum,… cũng có độc, không thích hợp để trong nhà.

4. Hoa mang ý nghĩa phong thủy xấu

4 loại hoa đẹp đến mấy cũng đừng mua trưng Tết - 5

Trong những ngày đầu năm mới, ai cũng mong gặp nhiều may mắn để cả năm thuận buồm xuôi gió nên chẳng ai chọn những loại hoa, cây cảnh mang ý nghĩa phong thủy không tốt lành để trồng trong nhà cả. Hoa râm bụt, dâu tằm bonsai, đa bonsai, xương rồng,… đều là những loại cây, hoa tượng trưng cho sự tang tóc, mang âm khí nặng, không thích hợp đặt trong nhà.

Thay vào đó, bạn nên chọn những loại cây “chiêu tài, đón lộc” như cây trúc phát tài, kim ngân, kim tiền, hoa sống đời,… để trưng trong nhà. Hy vọng chúng sẽ mang đến nhiều tài lộc, may mắn hơn cho gia đình bạn vào năm tới.

Ngoài ra khi dọn nhà, nếu thấy những chậu cây nào gặp tình trạng héo úa hoặc đã chết, hãy nhanh tay dọn nó ra khỏi nhà để tránh ảnh hưởng tới phong thủy nhà ở. Bởi lẽ, cây chết tượng trưng cho điềm báo xui xẻo, những điều không may mắn.

5 loài hoa tuy đẹp nhưng tượng trưng cho sự chia ly, Tết đừng đặt trong nhà
Tết đến xuân về, chào mừng một năm mới bắt đầu, chúng ta cần những loài hoa, đồ vật biểu trưng cho sự may mắn vui vẻ, chứ không phải là loài hoa của nỗi buồn, sự thương tiếc, mất mát đau thương.

Phong thủy nhà ở

Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phong thủy năm mới