Người xưa truyền lại rằng, có 3 thứ tuyệt đối không nên đặt trong bếp vào đêm giao thừa, nếu không rất dễ ảnh hưởng đến tiền tài và hòa khí gia đình.
Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới mà còn là lúc vận khí của cả gia đình được “định hình” cho năm tới. Trong đó, gian bếp, nơi giữ lửa và tượng trưng cho tài lộc, hạnh phúc, được xem là không gian đặc biệt quan trọng.
Người xưa truyền lại rằng, có 3 thứ tuyệt đối không nên đặt trong bếp vào đêm giao thừa, nếu không rất dễ ảnh hưởng đến tiền tài và hòa khí gia đình.
1. Dao kéo, vật sắc nhọn
Dao, kéo, vật sắc nhọn là điều kiêng kỵ hàng đầu. Dù ngày thường những vật dụng này vẫn xuất hiện thường xuyên trong gian bếp, nhưng theo quan niệm truyền thống, chúng lại mang ý nghĩa tượng trưng cho sát khí, tranh chấp và chia cắt.
Đặc biệt, đêm giao thừa cũng là thời điểm rước Ông Táo từ trời về nhà. Ông Táo không chỉ cai quản bếp núc mà còn ghi nhận thiện – ác của mỗi gia đình trong suốt một năm. Việc để dao kéo lộ thiên trên bếp hoặc bàn thờ Táo quân bị cho là hành động thiếu tôn kính, dễ khiến tài khí bị “cắt đứt”, gia đạo bất an, làm ăn kém thuận lợi.
Vì vậy, theo lời khuyên của người xưa, trước thời khắc giao thừa, các gia đình nên thu gọn toàn bộ dao kéo, cất vào tủ kín, giữ cho gian bếp gọn gàng, yên tĩnh và mang ý nghĩa khởi đầu suôn sẻ cho năm mới.
2. Đồ ăn thừa, rác bẩn
Nhiều người vì tiếc của hoặc muốn tiện tay nên để lại thức ăn đã dùng, thậm chí đặt tạm lên bếp. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, Táo quân là vị thần ưa sạch sẽ, coi trọng sự gọn gàng và tinh khiết của gian bếp.
Việc dùng đồ ăn thừa để cúng bị xem là thiếu thành tâm, dễ làm hao tổn tài khí, ảnh hưởng đến vận may của gia đình trong năm mới. Không chỉ vậy, những vật như giẻ lau bẩn, rác thải hay đồ dùng ô uế cũng cần được dọn dẹp sạch sẽ trước thời khắc giao thừa.
Vì thế, trước khi cúng Táo quân, gia đình nên lau chùi bếp núc gọn gàng, lễ vật dâng cúng phải là đồ tươi mới. Dù đơn giản, nhưng sự chỉn chu và thành ý chính là yếu tố quan trọng nhất để cầu mong một năm mới hanh thông, đủ đầy.
3. Bát đĩa, đũa bị sứt mẻ
Điều đại kỵ thứ 3, cũng là điều dễ bị bỏ qua nhất, chính là bát đĩa, đũa bị nứt vỡ hoặc sứt mẻ. Theo quan niệm dân gian, bát không chỉ là vật dụng ăn uống mà còn tượng trưng cho “chén cơm”, gắn liền với công việc, sinh kế và sự ổn định của gia đình.
Vào những dịp trọng đại như cưới hỏi, người ta thường sắm bát đũa mới với mong muốn thêm người, thêm lộc. Vì vậy, nếu trong ngày tiễn Táo quân hay đêm giao thừa lại dùng bát đĩa mẻ để dâng cúng, điều này bị xem là điềm không may, hàm ý hao tài, mất lộc, thậm chí ảnh hưởng đến sự yên ấm của gia đạo.
Theo lời dặn của người xưa, đồ dùng bày lễ, đặc biệt là bát đĩa đựng lễ vật, nhất định phải nguyên vẹn, sạch sẽ. Đây không chỉ là cách thể hiện sự tôn kính với thần linh, mà còn mang ý nghĩa cầu chúc cho năm mới gia đình bình an, công việc vững vàng, tài lộc dồi dào.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!


