Những món đồ dùng chán vứt đi cũng không được tặng, chẳng khác đổ bỏ may mắn nhà mình

Nhật Linh - Ngày 03/05/2022 14:56 PM (GMT+7)

Nguyên nhân là bàn thờ được coi là vật linh thiêng, mỗi một bàn thờ, một bát hương đều được thỉnh về để phù hộ cho một gia chủ nhất định.

Không cho nôi của con

Chiếc nôi là vật dụng gắn liền với đứa trẻ từ khi sinh ra. Nó không chỉ là một vậ trọng không thể thiếu mà việc đứa trẻ nằm nôi còn thể hiện điềm lành. Vì vậy, nếu người khác mượn nôi nghĩa là trao đi phúc lành của con mình, điều này có thể làm khí của gia đình, nên kiêng kỵ. Tuy nhiên đây cũng là quan điểm của người đời trư sống hiện đại ngày nay quan điểm này cũng không còn phổ biến nữa.

Ngoài ra, còn một lý do quan trọng khác để không cho mượn nôi đó là tay nghề củ chưa được tốt nên chiếc nôi có thể không được chắc chắn. Theo thời gian sử dụng sẽ bị xuống cấp, gây nguy hiểm cho đứa trẻ sử dụng sau. Vì vậy, về cơ bản, người xưa không cho các gia đình khác mượn nôi.

Những món đồ dùng chán vứt đi cũng không được tặng, chẳng khác đổ bỏ may mắn nhà mình - 1

Không cho nạng của người già

Nạng đóng một vai trò quan trọng, thậm chí là đồ vật không thể thiếu đối với ng người có tật ở chân. Có nhiều cây nạng còn được làm bằng những loại gỗ quý h mang ý nghĩa xua đuổi điều xui xẻo đồng thời tượng trưng cho sự trường thọ. Vì người khác mượn nạng đồng nghĩa với việc cho họ mượn mạng sống của mình. Hơ cao tuổi thường rất yếu, nên cho mượn nạng là tự chuốc lấy phiền phức và không trái.

Bàn thờ, bát hương đã qua sử dụng

Trong phong thủy thì bàn thờ, bát hương là những thứ không được phép dùng lại của chủ cũ, kể cả bàn thờ gia tiên và Thần Tài. Nguyên nhân là bàn thờ được coi là vật linh thiêng, mỗi một bàn thờ, một bát hương đều được thỉnh về để phù hộ cho một gia chủ nhất định. Ngay cả vị trí thờ cúng cũng cần phải phù hợp với chủ nhà.

Chính vì vậy, nếu bàn thờ, bát hương đã qua sử dụng thì không nên dùng lại. Đặc biệt, cũng không nên cho tặng người khác kẻo cả người cho lẫn người được nhận đều gặp những điều không may mắn.

Những món đồ dùng chán vứt đi cũng không được tặng, chẳng khác đổ bỏ may mắn nhà mình - 2

Tượng Thần Tài

Nhiều người nghĩ mang tặng Thần Tài cho bạn bè vào ngày khai trương sẽ khiến họ phát lộc, tiền bạc vào như nước. Quan niệm đó không sai nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất hết lộc trong nhà mình.

Theo quan niệm phong thủy, Thần Tài là vật không thể cho đi mà chỉ có thể giữ trong nhà mình. Người nhận cũng phải chú ý, nếu tượng Thần Tài người khác đã dùng rồi thì cũng không mang lại may mắn như mong đợi.

Vòng hoặc nhẫn phong thủy

Những chiếc vòng, nhẫn đồ phong thủy đều có chứa linh khí riêng của người chủ ban đầu. Vì vậy, nếu như bạn cho tặng người khác món đồ này chẳng khác nào bạn cho đi may mắn của mình. Đồng thời, người được nhận món đồ này cũng chưa chắc đã gặp được những điều may mắn như bạn, mà dễ mang tai ương xui xẻo.

Những món đồ dùng chán vứt đi cũng không được tặng, chẳng khác đổ bỏ may mắn nhà mình - 3

Đồ cổ hay đá không rõ nguồn gốc

Đồ cổ hay đá không rõ nguồn gốc đều là vật mang lại may mắn cho gia chủ. Chính vì thế, dù có để từ lâu hay bạn không biết được giá trị của nó là gì thì cũng nên cất vào một nơi kín đáo.

Tránh trường hợp mang những vật này sang nhà người khác, cho, biếu tặng. Điều này sẽ khiến những thứ may mắn trong nhà bạn đi hết. Người nhận cũng sẽ mang về những xui xẻo, rủi ro cho chính gia đình mình.

Đặt sai vị trí cây phong thủy này trong nhà, bảo sao gia chủ gặp khó khăn
Cây May Mắn có tên gọi là cây tài lộc tượng trưng cho sự sung túc đem lại hạt cát khí mạnh mẽ cho ngôi nhà của bạn, trong văn phòng hoặc cửa hàng và...

Phong thủy nhà ở

Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phong thủy nhà ở