Cùng là con gái ruột, tại sao Vương Phi lại đối xử quá khác biệt giữa Lý Yên và Đậu Tĩnh Đồng?

Hải Lâm - Ngày 31/05/2023 14:30 PM (GMT+7)

Từng có lời đồn rằng Vương Phi yêu thương con gái lớn hơn con gái út dù đều là con ruột.

Video: Lắng nghe màn trình diễn ca khúc Năm tháng của Vương Phi và Na Anh trên sân khấu. 

Nhắc đến Vương Phi, khán giả nhớ ngay đến cuộc tình ồn ào của cô và Tạ Đình Phong. Cả hai tan hợp hợp tan và từng được báo chí không ít lần ca ngợi mối tình đẹp của họ. Tuy nhiên, khi nói về Thiên hậu làng nhạc, khán giả còn quan tâm đến mối quan hệ của cô và 2 cô con gái Đậu Tĩnh Đồng và Lý Yên.

Đậu Tĩnh Đồng và Lý Yên đều là con gái của Vương Phi.

Đậu Tĩnh Đồng và Lý Yên đều là con gái của Vương Phi.

Cách đối xử của Thiên hậu làng nhạc dành cho 2 cô con gái rất khác biệt.

Cách đối xử của Thiên hậu làng nhạc dành cho 2 cô con gái rất khác biệt.

Được biết, Vương Phi từng trải qua 2 đời chồng trước khi đến với Tạ Đình Phong. Người chồng đầu tiên của cô là Đậu Duy và người thứ 2 là Lý Á Bằng. Hậu ly hôn, nữ diva có thái độ khác hẳn với 2 tình cũ. Chuyện này cũng ảnh hưởng tới mối quan hệ của cô dành cho các con.

Cụ thể, Vương Phi và nhạc sĩ Đậu Duy hậu ly hôn giống như kẻ thù. Cả hai người họ mỗi lần gặp mặt luôn ghen ghét đố kị. Quan hệ của hai người ngày càng tệ theo thời gian, đặc biệt là sau khi Vương Phi tái hôn với Lý Á Bằng và có thêm con gái. Thậm chí hậu ly hôn, Vương Phi còn giành quyền nuôi Đậu Tĩnh Đồng với Đậu Duy.

Vương Phi quan hệ không tốt với Đậu Duy.

Vương Phi quan hệ không tốt với Đậu Duy.

Tuy nhiên, đối với Lý Á Bằng, Vương Phi lại giữ hòa khí. Cô và chồng cũ là bạn bè của nhau. Cả hai đồng ý cùng chăm sóc con gái Lý Yên. Thỉnh thoảng, họ vẫn gặp nhau và tổ chức sinh nhật cho con gái. Hơn thế, thiên hậu làng nhạc từng để cho Lý Á Bằng giành quyền chăm sóc Lý Yên, khác hoàn toàn với cách cô làm với Đậu Duy và con gái lớn.

Cùng là con gái ruột nhưng cách cư xử khác biệt

Nhiều người nhận định chính vì thái độ với cả hai người chồng mà Vương Phi cũng có cách đối xử khác biệt với 2 cô con gái dù cả hai đều là con ruột của cô. Nhiều người cho rằng thiên hậu thiên vị với con gái lớn. Nhưng, sự thật nữ diva đều suy nghĩ rất kỹ trước mỗi quyết định của mình.

Vương Phi thật sự thiên vị con gái lớn hơn con gái thứ 2?

Vương Phi thật sự thiên vị con gái lớn hơn con gái thứ 2?

Cụ thể, trong thời gian kết hôn với Đậu Duy, Vương Phi sinh cho anh cô con gái Đậu Tĩnh Đồng. Cả hai ly hôn vì bất hòa về tính cách. Vương Phi và Đậu Duy sau đó tranh giành quyền nuôi con gái. Trước tòa án, Vương Phi thể hiện bản thân rất yêu thương Đậu Tĩnh Đồng. Sau cùng, cô giành phần thắng được quyền nuôi con gái. Đậu Tĩnh Đồng lớn lên dưới sự chăm sóc và quan tâm của mẹ.

Trong ấn tượng của khán giả, Đậu Duy không phải là một người chồng tốt. Sở dĩ anh và thiên hậu làng nhạc ly hôn là vì chính bản thân nam nhạc sĩ. Không chỉ nổi tiếng là kẻ đào hoa, Đậu Duy còn là người đàn ông không tình cảm, khó có thể chăm lo cho Đậu Tĩnh Đồng.

Vương Phi hỗ trợ Đậu Tĩnh Đồng phát triển sự nghiệp.

Vương Phi hỗ trợ Đậu Tĩnh Đồng phát triển sự nghiệp. 

Đối với Vương Phi, Đậu Duy không đủ khả năng để chăm sóc tốt cho con gái. Thiên hậu làng nhạc muốn đích thân nuôi Đậu Tĩnh Đồng khôn lớn. Cũng vì thế, nhờ có mẹ quan tâm, vị thế của Đậu Tĩnh Đồng trong làng nhạc cũng khá ấn tượng. Không ít người khẳng định cô gái trẻ có thể nối nghiệp mẹ sau này trở thành thiên hậu thứ 2 của làng nhạc.

Nhờ mẹ, Đậu Tĩnh Đồng có những bước tiến mới trong sự nghiệp.

Nhờ mẹ, Đậu Tĩnh Đồng có những bước tiến mới trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng Đậu Tĩnh Đồng không thực sự có tài. Nhờ có chỗ dựa vững chắc là bà mẹ thiên hậu nên cô mới có thể gia nhập giới giải trí thuận lợi như vậy. Nhưng, không ít cư dân mạng lại khẳng định giọng hát của Đậu Tĩnh Đồng cũng rất xuất sắc và không bị pha lẫn màu sắc của mẹ đẻ. Cô nổi lên nhờ thực lực.

Sau này, Vương Phi tái hôn với Lý Á Bằng, cô sinh cho chàng Lệnh Hồ Xung con gái Lý Yên. Nhưng, không giống như cuộc hôn nhân đầu, sau khi ly hôn, cả hai giữ hòa khí là bạn bè. Vương Phi chia tay Lý Á Bằng mà không đấu tranh giành Lý Yên mà tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con gái. Nhiều người cảm thấy khó hiểu vì nữ diva từng nỗ lực tranh đấu để giành quyền nuôi Đậu Tĩnh Đồng, nhưng lại không làm điều tương tự với Lý Yên.

Vương Phi không dành quyền nuôi con với Lý Á Bằng.

Vương Phi không dành quyền nuôi con với Lý Á Bằng.

Không thể phủ nhận Lý Á Bằng chắc chắn là một người cha tốt. Theo lời thiên hậu làng nhạc, cô biết chồng cũ là người có trách nhiệm và rất yêu thương con gái. Vương Phi cho rằng Lý Yên ở bên bố sẽ tốt hơn khi sống cùng mẹ.

Ngoài ra, vì công việc bận rộn, Vương Phi chắc chắn không đủ thời gian dành cho con gái. Trong suốt thời gian con gái ốm và phẫu thuật hở hàm ếch, Lý Á Bằng là người luôn ở bên Lý Yên, cõng con gái đi khắp nơi để chữa trị. Thậm chí chàng Lệnh Hồ Xung còn được ca ngợi là "ông bố quốc dân" của showbiz.

Lý Á Bằng bế con đi khắp nơi giúp cô bé có được gương mặt hoàn chỉnh.

Lý Á Bằng bế con đi khắp nơi giúp cô bé có được gương mặt hoàn chỉnh.

Có thể khẳng định quyết định của Vương Phi đã đúng khi giao con gái cho Lý Á Bằng. Hiện tại, sự thật đã chứng minh Lý Yên ở bên Lý Á Bằng rất tốt. Cô bé có tính cách lạc quan, sống rất tự tin. Lý Yên của hiện tại sức khỏe và gương mặt đã được cải thiện, xinh đẹp hơn.

Vương Phi hỗ trợ chi phí chăm con cho chồng cũ.

Vương Phi hỗ trợ chi phí chăm con cho chồng cũ.

Dù không thể quan tâm, chăm sóc cho con gái từng chút một, nhưng Vương Phi cũng thể hiện trách nhiệm của bản thân khi chọn trường cho con. Cô đặc biệt để ý đến chuyện học hành của con gái. Vì Lý Yên không theo nghiệp ca hát như chị gái nên Vương Phi để con du học tại Thụy Sĩ. Cô chọn trường học có học phí đắt đỏ, dành cho nhiều gia đình thượng lưu giàu có.

Lý Yên được mẹ quan tâm đến chuyện học hành nên cho cô bé đi du học Thụy Sĩ.

Lý Yên được mẹ quan tâm đến chuyện học hành nên cho cô bé đi du học Thụy Sĩ.

Nếu Lý Á Bằng chỉ có thể trao cho con gái tình yêu thương và sự quan tâm vì kinh tế khó khăn, vỡ nợ thì Vương Phi lại tạo điều kiện tốt nhất cho Lý Yên để cô bé phát triển trong môi trường tốt nhất. Học tập tại nước ngoài cũng giúp cho Lý Yên tự tin hơn.

Lý Yên trưởng thành xinh đẹp, tự tin và đáng yêu.

Lý Yên trưởng thành xinh đẹp, tự tin và đáng yêu.

Ở tuổi trưởng thành, Lý Yên không còn là cô bé con nhút nhát trong lòng bố. Cô bé xinh đẹp, tự tin và tỏa sáng. Nhiều người cho rằng Vương Phi và Lý Á Bằng thực sự đã có lựa chọn hoàn toàn đúng khi chăm sóc và quan tâm con gái theo những cách khác biệt.

Là Hoa hậu Hàn Quốc, em gái Lee Byung Hun bất ngờ gây sốc khi thừa nhận đóng phim nóng
Tiết lộ mới nhất của Hoa hậu kiêm diễn viên Hàn Quốc Lee Ji Ahn khiến không ít người giật mình.

Lee Byung Hun

Theo Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ