Đạo diễn Phùng Tiểu Cương từ bỏ việc điều trị, vợ khóc vì nhiều tiền cũng không chữa được bệnh

Vy Vy - Ngày 30/06/2022 13:00 PM (GMT+7)

Phùng Tiểu Cương mắc bệnh bạch biến nhưng không thể chữa trị khỏi dù đã dùng nhiều phương pháp.

Cái tên Phùng Tiểu Cương được khán giả yêu thích vì cho ra đời không ít tác phẩm kinh điển và làm lên tên tuổi của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giới. Hiện tại, ông vẫn là đạo diễn kỳ cựu của điện ảnh Trung Quốc và được các đàn em ngưỡng mộ. Dù là đạo diễn giàu có và nổi tiếng nhưng Phùng Tiểu Cương lại mắc một căn bệnh dù có nhiều tiền như thế nào cũng không thể chữa khỏi hẳn. Đó là bệnh bạch biến.

Phùng Tiểu Cương là đạo diễn kỳ cựu của làng a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/lang-sao-c20.htmlgiải trí/a Cbiz.

Phùng Tiểu Cương là đạo diễn kỳ cựu của làng giải trí Cbiz.

Ông là người tạo ra nhiều tên tuổi hot nhất nhì làng giải trí.

Ông là người tạo ra nhiều tên tuổi hot nhất nhì làng giải trí.

Được biết, Phùng Tiểu Cương mắc bệnh bạch biến từ nhỏ. Nhưng khi đó căn bệnh không quá nghiêm trọng khiến ông quên mất mình có mang bệnh. Nhưng vài năm trở lại đây khi bắt đầu lớn tuổi, bệnh của Phùng Tiểu Cương ngày càng nặng và nghiêm trọng. Cũng vì bạch biến mà mặt ông lúc nào cũng trắng bệch.

Phùng Tiểu Cương bị bệnh bạch biến nhưng nhiều năm chưa chữa khỏi.

Phùng Tiểu Cương bị bệnh bạch biến nhưng nhiều năm chưa chữa khỏi.

Căn bệnh khiến mặt vị đạo diễn có những vết loang lổ đáng sợ.

Căn bệnh khiến mặt vị đạo diễn có những vết loang lổ đáng sợ.

Dù đã thử qua nhiều phương pháp nhưng Phùng Tiểu Cương mãi vẫn không chữa được bệnh. Ông liên tục bị tái phát. Phùng Tiểu Cương không thể chữa trị tận gốc nguyên nhân gây bệnh. Vì nó tái phát thường xuyên khiến ông chán nản và cuối cùng bỏ luôn cả điều trị.

Trước bệnh tình của chồng, Từ Phàm - vợ của Phùng Tiểu Cương nhiều lần rơi nước mắt. Bà chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng bệnh bạch biến dù nhiều tiền đến thế nào cũng không thể trị hết. Hơn thế, trong quá trình điều trị còn phải điều chỉnh lại chuyện ăn uống. Phùng Tiểu Cương đã từng phải cai thuốc, cai rượu và không các thức ăn lạnh và cay.

Phùng Tiểu Cương bên vợ trẻ là Từ Phàm.

Phùng Tiểu Cương bên vợ trẻ là Từ Phàm.

Gương mặt trắng bệch của vị đạo diễn nổi tiếng từng khiến không ít người giật mình.

Gương mặt trắng bệch của vị đạo diễn nổi tiếng từng khiến không ít người giật mình.

Từ Phàm cũng giống như Phùng Tiểu Cương chán nản vì bệnh tật không khỏi. Bà cho biết bệnh bạch biến cần giảm áp lực công việc và có tinh thần vui vẻ nhưng ông xã lại quá đam mê với phim ảnh. Chính Từ Phàm cũng phải thốt lên: "Tiền nhiều để làm gì".

Giàu có, quyền lực nhưng Phùng Tiểu Cương không thể chữa được bệnh cho bản thân.

Giàu có, quyền lực nhưng Phùng Tiểu Cương không thể chữa được bệnh cho bản thân.

Vốn là đạo diễn kỳ cựu lại yêu công việc, Phùng Tiểu Cương thường xuyên có cuộc sống đảo lộn. Ông thức khuya làm việc khá thường xuyên do đó bệnh tình không giảm. Vì phải thay đổi quá nhiều thói quen sinh hoạt mới chữa được bệnh nên Phùng Tiểu Cương đã lựa chọn từ bỏ phương pháp điều trị và bỏ mặc không quan tâm.

Mỹ nhân bất hạnh nhất Tây Du Ký: Bệnh tật, mất tất cả vì sai lầm, chết đau đớn nơi đất khách
Nhiều người cho rằng chính vai diễn Kim Thánh nương nương của Chiêm Bình Bình trong Tây Du Ký đã vận vào cuộc đời bà.

Mỹ nhân phim Tây Du Ký

Vy Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao