Làm vợ con trai gia tộc giàu nức tiếng Malaysia, đệ nhất mỹ nhân sống như "nữ hoàng"

Ngày 12/02/2020 00:06 AM (GMT+7)

Có thể nói Hồ Tịnh là một trong những mỹ nhân may mắn nhất nhì làng giải trí Cbiz.

Hồ Tịnh sinh ra đã mang số kiếp sống cuộc đời của một nữ hoàng. Hồ Tịnh đẹp, mong manh và đầy khí chất. Cô mang cốt cách của một "thần tiên tỷ tỷ" thập niên 90 - 2000.

Làm vợ con trai gia tộc giàu nức tiếng Malaysia, đệ nhất mỹ nhân sống như amp;#34;nữ hoàngamp;#34; - 1

Sinh năm 1978, Hồ Tịnh so với nhiều nữ diễn viên đàn em hiện tại được coi là thế hệ già. Nhưng, xét về nhan sắc, khó ai có thể bì kịp với cô bởi thực sự ở tuổi ngoài 40 Hồ Tịnh vẫn rất đẹp. Không phải bỗng dưng mà Hồ Tịnh được mệnh danh là một trong "bảy đóa kim hoa" của làng phim ảnh Trung Quốc.

Làm vợ con trai gia tộc giàu nức tiếng Malaysia, đệ nhất mỹ nhân sống như amp;#34;nữ hoàngamp;#34; - 2

Hồ Tịnh và nhan sắc trời cho khi còn trẻ.

Quả thực, thập niên 90-2000, Hồ Tịnh chính là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và được yêu thích nhất nhì màn ảnh. Cô mang vẻ đẹp thánh thiện và mong manh. Với diễn xuất tự nhiên, Hồ Tịnh được khán giả yêu thích thông qua hàng loạt các tác phẩm như Dương Môn nữ tướng, Thiếu niên Trương Tam Phong, Đại Minh cung từ, Đại Thanh hậu cung, Khang triều bí sử... Trong số đó, vai diễn trong Dương Môn nữ tướng của Hồ Tịnh để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả.

Làm vợ con trai gia tộc giàu nức tiếng Malaysia, đệ nhất mỹ nhân sống như amp;#34;nữ hoàngamp;#34; - 3

Hồ Tịnh sở hữu gương mặt khả ái với đôi mắt đẹp hút hồn.

Tham gia hàng loạt các tác phẩm cổ trang, Hồ Tịnh chiếm được thiện cảm của khán giả. Cô được bình chọn là đệ nhất mỹ nhân cổ trang lúc bấy giờ. Dù sau này có tham gia một số vai diễn hiện đại nhưng không thể phủ nhận thần thái của Hồ Tịnh trong tạo hình cổ trang vẫn ấn tượng nhất.

Làm vợ con trai gia tộc giàu nức tiếng Malaysia, đệ nhất mỹ nhân sống như amp;#34;nữ hoàngamp;#34; - 4

Hồ Tịnh là đệ nhất mỹ nhân cổ trang thập niên 90-2000.

Nhan sắc trời cho cùng tài năng diễn xuất giúp sự nghiệp của Hồ Tịnh suôn sẻ hơn bạn bè đồng trang lứa. Cô gặt hái được rất nhiều thành công trên con đường nghệ thuật. Khán giả dành vô số lời ưu ái cho nữ diễn viên vừa có tài vừa có sắc này.

Làm vợ con trai gia tộc giàu nức tiếng Malaysia, đệ nhất mỹ nhân sống như amp;#34;nữ hoàngamp;#34; - 5

Là người đẹp có tiếng của làng giải trí, chuyện tình cảm của Hồ Tịnh cũng được nhiều người quan tâm. Năm 2008, Hồ Tịnh kết hôn với doanh nhân giàu có bậc nhất Malaysia Chu Triệu Trường (Frank Choo). Chu Triệu Trường là con trai của doanh nhân gốc Hoa Chu Chính Hoa - cựu cố vấn chính phủ và trưởng phòng thương mại Trung Quốc - Malaysia.

Không những vậy, mẹ của Chu Triệu Trường - bà Châu Lâm Tú cũng là một nữ đại gia "có máu mặt" tại đất nước Đông Nam Á này. Năm 2005, bà Châu được bình chọn là gương mặt doanh nhân Hoa kiều tiêu biểu có cống hiến lớn cho cộng đồng. Tài lực lẫn danh vọng lừng lẫy giúp gia đình họ Châu được xếp vào Top 10 gia tộc tiếng tăm tại Malaysia.

Làm vợ con trai gia tộc giàu nức tiếng Malaysia, đệ nhất mỹ nhân sống như amp;#34;nữ hoàngamp;#34; - 6

Người đàn ông của Hồ Tịnh không thuộc làng giải trí nhưng thân thế khủng.

Được biết, Hồ Tịnh và Chu Triệu Trường yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Hồ Tịnh (năm đó 30 tuổi) gặp Chu Triệu Trường (đã ở tuổi 43) tại một bữa tiệc tối ở Bắc Kinh vào năm 2004. Anh là nhà sản xuất cho một bộ phim truyền hình mà Hồ Tịnh tham gia. Tài tử Ngô Ngạn Tổ chính là người đã giới thiệu Hồ Tịnh gặp gỡ Chu Triệu Trường. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, căp đôi đã rơi vào lưới tình.

Làm vợ con trai gia tộc giàu nức tiếng Malaysia, đệ nhất mỹ nhân sống như amp;#34;nữ hoàngamp;#34; - 7

Hồ Tịnh và Chu Triệu Trường chính là vừa gặp đã yêu.

Tôi có cảm giác thật dịu dàng và dễ chịu khi nhìn vào mắt Frank. Anh ấy là một người có gương mặt phúc hậu và tính cách hài hước”, Hồ Tịnh từng chia sẻ. Trong khi đó, Chu Triệu Trường thừa nhận chính cá tính mạnh mẽ, đôi lúc có phần nam tính của Hồ Tịnh đã chinh phục anh. Và chỉ 3 tháng sau buổi gặp gỡ tình cờ, cặp đôi chính thức hẹn hò.

Được biết, trong suốt 4 năm hẹn hò, Hồ Tịnh và Chu Triệu Trường đều mỗi người một nơi. Nếu Hồ Tịnh làm việc tại Bắc Kinh thì doanh nhân Chu chủ yếu giải quyết công việc tại Malaysia. Nhưng chính nhờ Internet (lúc đó chưa phát triển mạng xã hội như bây giờ) mà cả hai người vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Họ chăm chỉ gửi email cho đối phương.

Làm vợ con trai gia tộc giàu nức tiếng Malaysia, đệ nhất mỹ nhân sống như amp;#34;nữ hoàngamp;#34; - 8

Hồ Tịnh từng có thời gian yêu xa với ông xã.

“Internet thật tuyệt vời. Ông xã tôi thường xuyên sử dụng mạng viết mail cho tôi hoặc đặt điện hoa tới nhà riêng của tôi ở Bắc Kinh. Sau một thời gian dài xa nhà để đi đóng phim, tôi rất xúc động khi trở về nhà và thấy phòng của mình phủ kín toàn hoa. Hành động này của Frank khiến tôi thêm yêu anh ấy và có cảm giác mình không bao giờ cô đơn”, Hồ Tịnh tâm sự.

Làm vợ con trai gia tộc giàu nức tiếng Malaysia, đệ nhất mỹ nhân sống như amp;#34;nữ hoàngamp;#34; - 9

Hồ Tịnh và Chu Triệu Trường chính thức dắt tay nhau vào lễ đường năm 2008. Cả hai tổ chức đám cưới hoành tráng theo nghi lễ Malaysia. Hôn lễ vô cùng xa xỉ tại Kuala Lumpur và có sự xuất hiện của nhiều quan chức cao cấp và các doanh nhân nổi tiếng. Được biết, tiệc cưới diễn ra tại sân golf của khách sạn và có cả máy bay đưa đón cô dâu, quan khách với chi phí lên tới 60 triệu USD (hơn 1 nghìn tỷ VNĐ). Đây được coi là một trong những đám cưới tốn kém nhất lịch sử.

Làm vợ con trai gia tộc giàu nức tiếng Malaysia, đệ nhất mỹ nhân sống như amp;#34;nữ hoàngamp;#34; - 10

Đám cưới của Hồ Tịnh và Chu Triệu Trường gây sốt năm 2008.

Làm vợ con trai gia tộc giàu nức tiếng Malaysia, đệ nhất mỹ nhân sống như amp;#34;nữ hoàngamp;#34; - 11

Đây được coi là hôn lễ khủng nhất lúc bấy giờ.

Kết hôn với doanh nhân Chu, Hồ Tịnh từ mỹ nhân cổ trang trở thành phu nhân của chủ tịch tập đoàn Xiao En, gã khổng lồ về dịch vụ tang lễ tại Malaysia. Gia tộc nhà Chu Triệu Trường ngoài kinh doanh các dịch vụ báo hiếu còn đầu tư bất động sản, xây dựng, du lịch và tài chính. Theo một thống kê của truyền thông Malaysia, khối tài sản của Chu Triệu Trường lên đến 5 tỉ NDT (17 nghìn tỉ đồng).

Sau khi về làm dâu, Hồ Tịnh được mẹ chồng tặng khách sạn 5 sao Lone Pine Hotel có giá trị không dưới 300 triệu NDT (gần 1 nghìn tỷ VNĐ). Cuộc sống của cô thực sự sang trang kể từ khi lên xe hoa.

Làm vợ con trai gia tộc giàu nức tiếng Malaysia, đệ nhất mỹ nhân sống như amp;#34;nữ hoàngamp;#34; - 12

Hồ Tịnh sinh cho Chu Triệu Trường một cậu con trai đáng yêu.

Hồ Tịnh và Chu Triệu Trường chào đón con đầu lòng Lucas Chu Hiểu Dương 1 năm sau đám cưới. Sau khi sinh con, cô vẫn tiếp tục hoạt động showbiz mà không hề bị nhà chồng cấm cản như nhiều người đẹp khác. Hồ Tịnh vẫn đi diễn, vẫn chụp hình quảng cáo và tham gia sự kiện. Dù tiếng tăm của cô không còn được như trước nhưng không thể phủ nhận chuyện đóng phim của cô lúc này chỉ là một cuộc dạo chơi không hề gặp trở ngại về kinh tế.

Được biết, ông xã Hồ Tịnh rất yêu chiều cô. Dù nhiều năm trôi qua tình cảm của 2 vợ chồng rất tốt đẹp. Chu Triệu Trường từng bỏ ra 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày để tới phim trường Hoành Điếm chỉ để gặp mặt Hồ Tịnh.

Làm vợ con trai gia tộc giàu nức tiếng Malaysia, đệ nhất mỹ nhân sống như amp;#34;nữ hoàngamp;#34; - 13

Sau khi kết hôn, Hồ Tịnh vẫn đóng phim theo sở thích.

Hiện tại, ở tuổi 42, Hồ Tịnh vẫn rất đẹp, vẫn được khán giả ca ngợi nhan sắc trẻ mãi không già. Nhưng lúc này, cô không còn được coi là "mỹ nhân cổ trang" mà được ví là "nữ hoàng". Hồ Tịnh là một trong số ít những người đẹp sống hạnh phúc và viên mãn bên chồng đại gia.

Làm vợ con trai gia tộc giàu nức tiếng Malaysia, đệ nhất mỹ nhân sống như amp;#34;nữ hoàngamp;#34; - 14

Sống cảnh không chồng, đệ nhất mỹ nữ Hong Kong gầy gò, tong teo đi chợ bình dân
Sự xuất hiện của Trương Mạn Ngọc trên truyền hình khiến khán giả tròn mặt ngạc nhiên.
Karan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ