Coi chừng hỏng da vì dùng nghệ sau sinh!

Ngày 29/10/2014 09:45 AM (GMT+7)

Bác sĩ Dương Minh Phúc khuyến cáo phụ nữ sau sinh dùng nghệ không đúng cách có thể khiến da thêm mỏng, dễ bắt nắng, từ đó dẫn đến sạm da.

Độc giả Hà Thị Vy (Thái Bình) hỏi: “Em đang mang thai tuần thứ 35. Em chỉ được nghỉ 4 tháng sau sinh nên em đang có kế hoạch tân trang cho nhan sắc của mình. Nghe nói các mẹ làm đẹp sau sinh bằng nghệ hiệu quả lắm. Em thấy các mẹ thường cho nghệ vào các món ăn để bổ máu, đẹp da và viên bột nghệ với mật ong để ăn hàng ngày.

Em chắc cũng sẽ chọn cách làm đẹp tự nhiên bởi dùng mỹ phẩm thì sợ không àn toàn khi cho con bú. Vậy nhưng em thắc mắc là không biết sử dụng nghệ với liều lượng thế nào khi cho vào đồ ăn, viên với mật ong và cách làm rượu gừng nghệ thế nào ạ? Liệu ăn nghệ có bị nóng không?

Phụ nữ có thai cần cẩn trọng khi dùng nghệ

Giải đáp thắc mắc của của độc giả trên, bác sĩ Dương Minh Phúc – Khoa Đông Y, Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín cho biết: “Nghệ có 2 loại: Nghệ đen và nghệ vàng, tính cay, vị đắng. Nghệ vàng có công dụng chữa kinh nguyệt không đều, làm sạch chất ứ, điều trị chứng huyết vàng. Nghệ đen có tác dụng hành khí, phá huyết. Chính vì thế, phụ nữ đang trong quá trình mang thai tuyệt đối không sử dụng nghệ đen trộn với mật ong để làm thuốc hoặc gia vị trong các bữa ăn. (Nghệ đen phá khi dùng mật ong sẽ phá huyết dẫn đến sảy thai)."

Coi chừng hỏng da vì dùng nghệ sau sinh! - 1

Mẹ sau sinh có thể sử dụng nghệ để làm đẹp nhưng phải cẩn trọng. (ảnh minh họa)

Cũng theo bác sĩ Phúc, phụ nữ sau khi sinh thường xảy ra tình trạng kinh nguyệt không đều, thậm chí bế kinh (không có kinh). Trong trường hợp này nên sắc nghệ đen với mật ong sẽ có tác dụng nhanh chóng để bổ huyết, điều hòa kinh nguyệt.  Liều lượng: từ 4 -12gram mỗi ngày.

Dùng nghệ làm đẹp dễ gây sạm nám

Rất nhiều mẹ sau khi sinh con, dù bằng phương pháp đẻ thường hay mổ cũng bị “biến dạng” vùng bụng, da. Làn da mịn màng, bụng săn chắc thủa  còn con gái không còn, thay vào đó là bộ dạng xồ xề, nhăn nhúm. Đa số chị em cảm thấy thiếu tự tin trước vóc dáng ấy. Nhiều mẹ đã tìm đến nghệ để bắt đầu “trùng tu” nhan sắc.

Giải đáp về thắc mắc về độ an toàn khi dùng nghệ để làm đẹp, bác sĩ Phúc cho biết rất nhiều chị em phụ nữ sau khi sinh sử dụng nghệ như bài thuốc dân gian để làm trắng da (đắp mặt nạ). Tuy nhiên điều này vẫn chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh. Việc lạm dụng nghệ quá nhiều sẽ làm da thêm mỏng và dễ bắt nắng, từ đó dẫn đến tình trạng sạm da.

Cũng theo chuyên gia một thẩm mỹ viện có tiếng ở Hà Nội, việc sử dụng nghệ để làm đẹp, tắm trắng và làm trắng da là phương pháp được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, nhưng không phải ai sử dụng nghệ cũng có được làn da trắng mịn. Một số trường hợp da không hợp với nghệ còn gây kích ứng và bắt nắng nhiều hơn, vì vậy, các chị em cần cân nhắc kỹ trước khi áp dụng.

Tuệ Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm đẹp sau sinh