Đang ở cữ sau sinh, mẹ Gia Lai bỗng thấy mệt mỏi, hôm sau ra đi mãi mãi

Minh An - Ngày 20/11/2020 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi sinh, bà mẹ này được cho nằm hơ than theo thủ tục truyền thống và chuyện đáng tiếc đã xảy ra.

Ngày 20/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết tại đây vừa có 1 trường hợp sản phụ tử vong vì bị ngộ độc khí CO khi nằm lò than sau sinh.

Theo thông tin ban đầu, sau khi sinh, chị N.T. L. (sinh năm 1995, trú tại thôn Tân Lập, Xã Trang, huyện Đak Đoa) đã đốt lò than trong phòng để sưởi ấm theo đúng quan niệm kiêng cữ sau sinh trước đây. Tuy nhiên, sau vài ngày nằm hơ than, chị L. bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, ăn uống kém. Đến khoảng 6h sáng 19/11, chị L. rơi vào trạng thái lơ mơ rồi hôn mê bất tỉnh nên gia đình đã đưa đi cấp cứu. 

Đang ở cữ sau sinh, mẹ Gia Lai bỗng thấy mệt mỏi, hôm sau ra đi mãi mãi - 1

Chị L. tử vong sau khi được gia đình đưa vào viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác định chị L. hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn chẩn đoán do ngộ độc khí CO. Bệnh nhân sau đó đã được chuyển đến điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc trong tình trạng nguy kịch. Đến tối 19/11, chị L. đã tử vong tại bệnh viện. Sáng hôm nay (ngày 20/11), gia đình đau đớn nhận lại thi thể của chị L. 

May mắn thay, khi chị L. nằm lò than trong phòng thì con chị L. được bà ngoại bế sang phòng khác nên bé không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vì sao "người xưa" thường nằm hơ than sau sinh

Theo quan niệm cũ, khi sinh con người mẹ bị mất khá nhiều máu. Thêm vào đó, khi mang thai, tim, mạch máu, cơ, phổi... của sản phụ phải tăng cường hoạt động để nuôi thai nhi nên đến khi sinh, mọi thứ đột ngột trở lại như cũ sẽ khiến cơ thể có sự dao động, yếu và thân nhiệt thấp hơn so với bình thường.

Vì vậy, phụ nữ sau sinh phải nằm hơ than để cơ thể ấm lại, máu huyết lưu thông, tuần hoàn máu tốt hơn. Cũng có quan niệm cho rằng nằm than sẽ giúp sản phụ và trẻ cứng cáp hơn. Lâu dài về sau, sản phụ không bị đau nhức mình mẩy, không bị lạnh run...

Tác hại của nằm than sau sinh 

Trên thực tế, nhiều bác sĩ đã cảnh báo nằm than sau sinh là "lợi bất cập hại", có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe của cả mẹ và bé. 

Đối với mẹ: 

Khi đốt, than sẽ sản sinh ra khí CO2 vô cùng độc hại. Loại khí này được đã chứng minh là vô cùng có hại cho sức khỏe, đặc biệt là gây hại cho hệ hô hấp của cả mẹ và bé. Nguy hiểm hơn, phụ nữ sau sinh thường nằm trong phòng kín nhằm tránh gió tránh lạnh, đốt than trong phòng kín hoàn toàn có thể gây ra ngạt khí.

Nhiệt độ khi đốt than thường không ổn định cũng gây mệt mỏi, tác động không tốt đến thân nhiệt của sản phụ. Đặc biệt, sau khi sinh cơ thể sản phụ thường có thân nhiệt thấp hơn thông thường nên việc thay đổi nhiệt độ thất thường cùng sự khô rát do đốt than sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hồi phục cho mẹ. 

Đang ở cữ sau sinh, mẹ Gia Lai bỗng thấy mệt mỏi, hôm sau ra đi mãi mãi - 2

Nằm than sau sinh ảnh hưởng không tốt đến cả mẹ và bé. (Ảnh minh họa)

Đối với bé: 

Đối với em bé có hệ miễn dịch còn yếu và hệ thống hô hấp nhạy cảm thì khí than càng nguy hiểm hơn, có thể khiến cho bé ngạt thở hoặc có thể gây tử vong, nhẹ nhất cũng gây những ảnh hưởng xấu đến đường hô hấp, gây viêm phổi. Đặc biệt, đối với những bé sinh mổ, nằm than sẽ khiến chất đàm nhớt bên trong vốn chưa được tống ra trong quá trình chuyển dạ bị khô cứng lại, bé sẽ dễ bị bệnh đường hô hấp tái đi tái lại nhiều lần.

Da của em bé còn rất non nớt, than nóng sẽ làm bé dễ bị bỏng. Ngoài ra, tro than bám vào người bé cộng với mồ hôi do môi trường quá nóng trong phòng nằm than làm cho bé bị rôm sảy, nặng thì nhiễm trùng da, nếu không phát hiện và điều trị sớm có thể dẫn đến nhiễm trùng máu.

Đẻ xong không chịu ở cữ, mỹ nhân Việt để con ở nhà, lao đi làm sau sinh 10 ngày
Sau khi sinh, nhiều sao Việt chỉ nghỉ ngơi một vài tuần rồi lập tức quay lại với công việc.
Minh An (Ảnh: BVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiêng sau sinh