Mẹ hiếm muộn thụ thai nhờ đậu nành và trứng

Ngày 30/07/2015 00:06 AM (GMT+7)

Hơn 2 năm với 6 lần thụ tinh ống nghiệm và một lần sảy thai, cuối cùng cặp đôi Rob và Jennie MacPhee cũng đã có con.

Jennie MacPhee và chồng Rob, sống tại Stamford, Lincolnshire bắt đầu cố gắng có con ngay sau khi họ kết hôn vào năm 2008. Ngay sau đó, cặp đôi đã được cảnh báo về khả năng thụ thai khi anh Rob, 35 tuổi, đã từng phẫu thuật một lần hồi còn là thiếu niên.

Hai người đã quyết định sẽ thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm ngay thời gian sau đó nhưng họ đã vô cùng đau khổ khi đối mặt với 6 lần IVF thất bại và 1 lần sảy thai trong 2 năm liền với tổng chi phí lên tới 21.000 bảng Anh.

Mẹ hiếm muộn thụ thai nhờ đậu nành và trứng - 1

Gia đình hạnh phúc hiện tại của cặp đôi Jennie MacPhee và Rob.

Sau thời gian điều trị, các bác sĩ đã phát hiện ra nguyên nhân là do hệ thống miễn dịch của mẹ Jennie từ chối nhân phôi thai, khiến phôi thai không thể cấy vào tử cung.

Jennie bắt đầu thực hiện một liệu trình điều trị bằng cách cô được tiêm đậu nành và sản phẩm từ lòng đỏ trứng vào hệ thống miễn dịch để “đánh bại” lại tế bào đã ngăn ngừa phôi cấy vào tử cung.

Mẹ hiếm muộn thụ thai nhờ đậu nành và trứng - 2

Cặp đôi đã mất hơn 2 năm điều trị với 6 lần thụ tinh ống nghiệm mới có con.

Mẹ hiếm muộn thụ thai nhờ đậu nành và trứng - 3

Cặp đôi bên cặp song sinh chào đời năm 2011.

Mẹ hiếm muộn thụ thai nhờ đậu nành và trứng - 4

Rất may mắn, sau một thời gian điều trị và chờ đợi, cặp đôi đã vùi mừng phát hiện ra mẹ Jennie đã có bầu song thai. Hiện tại, hai bé Twins Dylan và Niamh đã được 4 tuổi.

Năm ngoái, cặp đôi lại tiếp tục thử vận may một lần nữa khi quyết định cấy phôi đông lạnh đã dự trữ từ lần trước và họ đã lại thành công. Hiện tại bé Orla được 10 tuần tuổi, rất kháu khỉnh và đáng yêu.

Mẹ hiếm muộn thụ thai nhờ đậu nành và trứng - 5

Mẹ Jennie MacPhee khoe ảnh siêu âm của 3 con.

“Sau hành trình hơn 2 năm cố gắng có con mà không thể được, vợ chồng tôi cứ ngỡ là do anh Rob bị phẫu thuật khi còn nhỏ nhưng không ngờ lý do lại từ phía tôi. Quá may mắn, bác sĩ đã tìm ra lý do và điều trị đúng thuốc. Tôi không thể tin được có ngày mình lại có tới 3 đứa con trên tay. Thật tuyệt vời!”, mẹ Jennie xúc động chia sẻ.

Minh Phương/ DailyMail
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu