"Tiểu tam màn ảnh Việt" ăn món ăn rẻ tiền khi mang bầu, con gái mới chào đời đã thành "hoa hậu"

Hồng Nhung - Ngày 01/07/2022 19:00 PM (GMT+7)

Bé nhà nữ diễn viên Thanh Mai chào đời bằng phương pháp sinh mổ nặng 2,6kg.

Lúm đồng tiền được xem là "điểm nhấn" tạo nên nét dễ thương và nụ cười rất duyên cho các em bé, đặc biệt là bé gái. Chính vì vậy, con có má lúm đồng tiền là mong muốn của nhiều bà mẹ ngay từ khi đang mang bầu. Rất nhiều bố mẹ mong muốn bé yêu của mình sinh ra cũng có nét đáng yêu đó mà áp dụng quan niệm dân gian truyền miệng “Ăn lựu để con có má lúm”. Diễn viên Thanh Mai cũng áp dụng quan niệm này ngay từ khi mang bầu và em bé chào đời được như đúng mong ước có 2 má lúm đồng tiền.

Diễn viên Thanh Mai vừa hạ sinh con gái thành công ngày 26/6.

Diễn viên Thanh Mai vừa hạ sinh con gái thành công ngày 26/6.

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Mai viết: “Hôm nay con được 3 ngày tuổi rồi! Không bõ công mẹ con ăn lựu, uống nước lựu ép, rồi cả lựu đỏ Punica nữa nên sinh ra con đã có 2 má núm đồng tiền rất iu! Mong con chịu ăn, chóng lớn, ngoan ngoãn để Mẹ được nhàn nhé, cứ chịu khó bám Bố cũng đc cho Mẹ còn tung tăng sớm , chứ cứ bám Mẹ như anh Kem thì Mẹ mợt lắm. Iu Con!”.

amp;#34;Tiểu tam màn ảnh Việtamp;#34; ăn món ăn rẻ tiền khi mang bầu, con gái mới chào đời đã thành amp;#34;hoa hậuamp;#34; - 2

Con gái cô chào đời bằng phương pháp sinh mổ.

Con gái cô chào đời bằng phương pháp sinh mổ. 

Được biết, diễn viên Thanh Mai vừa hạ sinh con gái thứ 2 thành công ngày 26/6 vừa qua bằng phương pháp sinh mổ tại bệnh viện tư ở Hà Nội. Bé tên ở nhà là Vani, còn tên thật là Vũ Ngọc Minh Châu nặng 2,6kg vô cùng đáng yêu. Đặc biệt sở hữu 2 má lúm đồng tiền. Theo diễn viên Thanh Mai tiết lộ trong khoảng thời gian mang bầu cô chăm ăn lựu, uống nước lựu ép nên em bé chào đời được đúng như ý nguyện.

Dưới bình luận rất nhiều người gửi lời chúc mừng đến gia đình nữ diễn viên, đặc biệt dành lời khen không ngớt cho công chúa nhỏ dự đoán sẽ trở thành hotgirl, hoa hậu tương lai vì “nét nào ra nét đấy” vô cùng đáng yêu.

Mọi người dành lời khen cho con gái nữa diễn viên.

Mọi người dành lời khen cho con gái nữa diễn viên. 

Diễn viên Thanh Mai từng gây ấn tượng qua những bộ phim như: "Tháng 13" của đạo diễn Hoài Sơn, "Đi qua bóng tối" của đạo diễn Vũ Minh Trí, "Người đàn bà thứ 2" của đạo diễn Vũ Hồng Sơn,... Với khuôn mặt ưa nhìn, lối diễn đa dạng, biến hóa trong từng nhân vật cô đã được các đạo diễn liên tục lựa chọn xuất hiện trong các vai diễn truyền hình. Tuy nhiên sau đó cô không còn xuất hiện trên các bộ phim truyền hình nữa mãi đến năm 2021, cô mới có màn tái xuất với vai diễn Trâm "tiểu tam" trong bộ phim "Hãy nói lời yêu". Sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng, cô nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả truyền hình. Tuy nhiên sau bộ phim cô lại tạm dừng sự nghiệp diễn xuất một thời gian khi biết tin mang bầu con gái thứ 2 sau 10 năm sinh con trai.

amp;#34;Tiểu tam màn ảnh Việtamp;#34; ăn món ăn rẻ tiền khi mang bầu, con gái mới chào đời đã thành amp;#34;hoa hậuamp;#34; - 5

Cô tăng 15kg trong thai kỳ.

Cô tăng 15kg trong thai kỳ. 

Quá trình mang thai lần 2 cô gặp nhiều lo lắng về những ảnh hưởng đến thai nhi sau khi bị hậu COVID-19. Diễn viên Thanh Mai kể, quá trình từ khi bắt đầu mang thai bé Vani, cô hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường, vẫn làm việc hăng say, đi lại phăm phăm, có nghén khó ăn uống nhưng chỉ qua 3 tháng là hết mọi biểu hiện nghén ngẩm và ăn uống bình thường. Cô cũng làm xét nghiệm Nip từ tuần thứ 9 với tất cả các chỉ số xét nghiệm đều rất tốt trước khi bị COVID. Tuy nhiên mọi thứ thay đổi hoàn toàn từ sau khi cô bị COVID-19 ở tuần 22.

Sau khi cô bị COVID 1 tuần tự khỏi với các biểu hiện ho sốt, cảm cúm, ngạt mũi sổ mũi thì tới tuần 28, các xét nghiệm của cô có sự thay đổi. Em bé có dấu hiệu vôi hoá bánh rau sớm, mẹ có hiện tượng tiểu đường thai kỳ, dư ối mặc dù trước đó đã làm xét nghiệm tiểu đường chuyên sâu, cô không hề bị, và hầu như cô ít ăn ngọt. Dù cô ăn tích cực, nhưng phải tuân thủ đúng theo yêu cầu của BS tránh tình trạng dư ối dẫn đến đa ối gây sinh non. May mắn sau quá trình thai kỳ vất vả, cô đã chào đón con yêu thành công mẹ tròn con vuông.

Thực hư ăn lựu sinh con có má lúm?

Theo bác sĩ CK 1 Nguyễn Thị Song Hà (Nguyên bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, hiện làm việc tại phòng khám sản phụ khoa Song Hà) cho biết, lúm đồng tiền trên mặt là do sự co cơ của một loại cơ bám da mặt gọi là cơ cười. Muốn tạo nên lúm đồng tiền phải có sự phối hợp giữa da mặt và một cơ bám phía dưới để khi cười sẽ làm cơ cười co lại tạo nên lúm đồng tiền. Hiện tại theo y văn và các nghiên cứu trên thế giới chưa có bài viết nào chứng minh là bà bầu ăn nhiều quả lựu sẽ đẻ con có má lúm đồng tiền. “Tuy nhiên, theo tôi đây là phương pháp dân gian vô hại chị em có thể áp dụng mà không gây ảnh hưởng gì đến sự phát triển  em bé”, bác sĩ chia sẻ.

Được biết, quả lựu chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe người bình thường và phụ nữ mang thai.

- Nước quả lựu giàu chất chống ôxy hoá polyphenol. Chất này rất quan trọng nhằm bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây lão hóa, các bệnh tim mạch, bệnh Azheimer và ngăn ngừa ung thư.

- Ngoài ra, nước ép quả lựu rất tốt cho thai phụ và sự phát triển trí não của thai nhi, giúp đứa trẻ sinh ra giảm nguy cơ bị tổn thương ở não và các bệnh lý tim mạch …

- Nước quả lựu chứa nhiều thành phần Natri, vitamin B2, sinh tố B, niaxin, vitamin C, canxi và photpho cần thiết cho sự phát triển của thai nhi.

- Nước quả lựu cũng có tác dụng kháng khuẩn, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

- Nước ép lựu còn làm giảm quá trình hình thành các mảng bám trong các động mạch hạn chế được các bệnh tim mạch.

- Dầu hạt quả lựu có khả năng ngăn ngừa ung thư và nhanh liền vết mổ đối với các bà mẹ sinh mổ hay nhanh liền vết may tầng sinh môn đối với các bà mẹ sinh thường.

Đối với những bà mẹ đang mang thai bị chứng huyết áp cao, ngoài việc khám thai để theo dõi huyết áp cũng có thể sử dụng nước ép lựu. Uống  nước quả lựu mỗi ngày trong 2 tuần liên tục có thể giảm huyết áp.và giảm cholesterol. Nước quả lựu còn hỗ trợ giúp phụ nữ giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa, khô âm đạo…

Lựu cũng đã được sử dụng trong y học như một biện pháp tự nhiên để điều trị viêm họng, ho, nhiễm trùng tiết niệu, đặc biệt là các rối loạn tiêu hóa, rối loạn da, viêm khớp…Tuy nhiên, khi mang thai, bà bầu cần chú ý nguồn gốc xuất xứ của loại trái cây mình cần mua, vì hiện nay trên thị trường có một số loại hoa quả chứ hàm lượng chất bảo quản thực phẩm cao, không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ mang thai.

Sinh con lai với chồng Ấn, Võ Hạ Trâm tự mình chống chọi những thay đổi tâm lý sau sinh
Võ Hạ Trâm lần đầu kể về việc tự mình chống chọi với những thay đổi tam lý sau sinh của một mẹ bỉm.

Sau sinh

Theo Hồng Nhung (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con