Đã một lần sảy thai do mắc đa u xơ tử cung, những tưởng người phụ nữ ấy sẽ không còn cơ hội làm mẹ. Tuy nhiên, mọi thứ đã “đảo chiều” khi quá trình điều trị vượt ngoài mong đợi và cuối cùng em bé nặng 3,4kg đã chào đời an toàn, khỏe mạnh.
Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng của bất kỳ người phụ nữ nào và giây phút đón con yêu chào đời, chắc hẳn đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời của họ. Thế nhưng, vì nhiều lý do không ít chị em gặp khó khăn trong việc mang thai và sinh con. Trường hợp chị Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình) là một ví dụ điển hình.
Chị Trang cho biết, chị đã từng tận hưởng những giây phút hạnh phúc khi biết tin mình có bầu và chứng kiến con lớn dần trong bụng mẹ. Thế nhưng, đến tuần thai thứ 20 chị bất ngờ bị sảy thai. Sự cố này khiến chị Trang sụp đổ hoàn toàn, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý. Thế nhưng, khát khao làm mẹ của chị Trang không vì thế mà dập tắt.
Sau đó, Trang đã đi khám và được chẩn đoán mắc đa u xơ tử cung: U xơ tử cung thành trái: 48x43x59 mm, u xơ tử cung thành sau: 37x33x42 mm. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến chị phải trải qua một lần sảy thai 20 tuần.
GS Nguyễn Viết Tiến đang đánh giá khối u xơ tử cung cho chị Trang.
Để có thể tiếp tục mang thai, chị Huyền Trang đã tìm đến GS.TS.BS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch hội Phụ sản Việt Nam với mong muốn tìm phương pháp xử lý khối u an toàn, hiệu quả và đặc biệt là bảo toàn được tử cung để vẫn có cơ hội làm mẹ.
Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, GS Nguyễn Viết Tiến đã thực hiện điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm (hay còn gọi là kỹ thuật US-HIFU). Chỉ 3 giờ sau khi điều trị, chị Trang đã có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Sau ba tháng điều trị, chị có thai tự nhiên mà không cần đến bất kỳ phương pháp hỗ trợ sinh sản nào.
Suốt quá trình mang thai, qua theo dõi thai kỳ cho thấy, thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường trong khi khối u xơ tử cung tiếp tục thu nhỏ dần. Về phía thai phụ, do đã từng sảy thai trước đó, nên chị Trang có phần lo lắng, muốn khâu vòng cổ tử cung để dự phòng. Tuy nhiên, qua thăm khám trực tiếp GS Nguyễn Viết Tiến nhận thấy, mọi chỉ số phát triển của thai nhi cũng như độ dài cổ tử cung của sản phụ đều bình thường, vì vậy không cần khâu vòng cổ tử cung dự phòng trước.
Chị Trang hạnh phúc khi đón con yêu chào đời khỏe mạnh, trong khi bản thân điều trị khỏi u xơ tử cung mà không hề đau đớn.
Cuối tháng 11/2025, chị Trang đã sinh thành công và an toàn một em bé khỏe mạnh ở tuần thai thứ 38, nặng 3,4kg, tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An. GS Nguyễn Viết Tiến thông tin, đây là “em bé US-HIFU” đầu tiên chào đời tại Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng của y học Việt Nam. Điều đó cho thấy, kỹ thuật US-HIFU không chỉ giúp điều trị hiệu quả u xơ tử cung mà còn mở ra hy vọng làm mẹ cho nhiều phụ nữ từng đối diện nguy cơ vô sinh do các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung.
Theo GS Nguyễn Viết Tiến, trước đây khi phụ nữ bị u xơ tử cung muốn điều trị thì cần phải mổ mở, khi y học phát triển hơn thì được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật nội soi, ít xâm lấn. Các phương pháp này đều có những ảnh hưởng tới sức khỏe và khả năng sinh sản của chị em phụ nữ sau điều trị.
Còn với phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm việc điều trị khối u sẽ không cần phẫu thuật xâm lấn, giúp bảo tổn tử cung, cũng như cơ hội làm mẹ vẫn được giữ nguyên. Theo đó, kỹ thuật US-HIFU hoạt động dựa trên nguyên lý hội tụ sóng siêu âm vào mô sinh học, dẫn đến sự tăng nhiệt độ tức thời lên đến 65-100 độ C ở mô mục tiêu trong vòng 1 giây, từ đó gây biến tính protein và hoại tử đông không hồi phục. Phần mô mục tiêu bị “chết đi” và khối u sẽ tự tiêu theo thời gian mà không ảnh hưởng đến các mô lành xung quanh.
GS Nguyễn Viết Tiến cho biết, ngoài điều trị các bệnh liên quan đến phụ khoa, kỹ thuật này còn điều trị cả các khối u ung thư.
Được biết, phương pháp điều trị này đã được Bộ Y tế cấp phê duyệt, cấp phép thực hiện từ tháng 11/2024 tại Việt Nam. Phương pháp này ngoài điều trị với các bệnh nhân có khối u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung thì còn có thể điều trị các khối u lành tính khác như ung thư vú, ung thư gan mà không cần phẫu thuật.
“Đây là phương pháp được đánh giá là bước tiến đột phá của y học hiện đại, khi không phẫu thuật, không mất máu, không để lại sẹo, bảo tồn chức năng cơ quan, giúp người bệnh rút ngắn thời gian nằm viện và hồi phục nhanh”, GS Nguyễn Viết Tiến chia sẻ.

