Mang bầu sau đẻ mổ 3 tháng, Hải Băng bị 6 trên 7 bác sĩ khuyên không nên giữ con

Ngày 26/05/2020 09:34 AM (GMT+7)

Hiện tại khi con tròn 1 tuổi, nữ ca sĩ Sài Gòn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì khi phát hiện có bầu sớm sau sinh mổ 3 tháng đã quyết định giữ lại em bé trong bụng.

3 năm sinh liền 3 con bằng phương pháp đẻ mổ, Hải Băng đã từng khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng vì nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người mẹ. Và chính nữ ca sĩ tại thời điểm mang bầu cũng vô cùng đắn đo về nguy cơ vỡ tử cung khi phát hiện có thai lần 3 được 8 tuần khi mới chỉ sinh mổ 3 tháng trước đó.

Hiện tại khi em bé thứ 3 chào đời đã được tròn 1 tuổi, Hải Băng đã kể lại về thời điểm mang bầu đầy lo lắng đó. Nữ ca sĩ viết: “Hello chàng trai tháng 5, tháng Sài Gòn mưa rỉ rách mỗi ngày. Con chào đời, cũng là ngày mẹ may mắn vượt qua mọi khó khăn. Nhìn cái bản mặt anh bây giờ có ai nghĩ, 7 bác sĩ khám cho mẹ thì 6 bác sĩ không cho mẹ giữ anh. Mẹ quá sáng suốt và may mắn khi có anh bên cạnh. Cám ơn vì con đến bên mẹ! Mong con luôn mạnh khỏe, vui vẻ và sống tử tế với mọi người!"

Mang bầu sau đẻ mổ 3 tháng, Hải Băng bị 6 trên 7 bác sĩ khuyên không nên giữ con - 1

Hải Băng chụp ảnh cùng con trai thứ 3 nhân dịp bé được 1 tuổi.

Mang bầu sau đẻ mổ 3 tháng, Hải Băng bị 6 trên 7 bác sĩ khuyên không nên giữ con - 2

Con trai Hải Băng - Thành Đạt giống bố như đúc.

Mặc dù quyết định giữ lại em bé trong bụng nhưng không thể phủ nhận nguy cơ phải đối mặt với những nguy hiểm khi mang bầu và sinh nở khi mang bầu quá sớm sau sinh mổ có thể đến với Hải Băng. Có lẽ vì vậy mà 7 bác sĩ khám thai cho Hải Băng thì có tới 6 người khuyên cô không nên giữ lại em bé để đảm bảo an toàn cho mẹ.

Kể về thời điểm phát hiện có thai, Hải Băng từng cho biết: “Sinh Koi xong tôi bị ứa dịch trong lòng tử cung nên đúng lịch hẹn sau 3 tháng tôi phải đến khám lại, kiểm tra vết mổ. 3 tháng 16 ngày, tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ siêu âm cho tôi nói em đã có thai 8 tuần, đã có tim thai.

Mọi thứ trước mắt tôi như tối đen lại, nghe đến có tim thai, tôi trống rỗng không biết phải làm thế nào. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến nữa. Câu đầu tiên tôi hỏi bác sĩ là tôi có giữ thai được không. Đó là bởi tôi cũng đã nghe cảnh báo rằng sinh mổ liên tục như tôi rất nguy hiểm.”

Mang bầu sau đẻ mổ 3 tháng, Hải Băng bị 6 trên 7 bác sĩ khuyên không nên giữ con - 3

Hải Băng từng vô cùng lo lắng trong thời gian mang bầu lần 3.

Ngay sau khi nghe Hải Băng trình bày ý định giữ thai, bác sĩ đã nói với cô rằng thai không giữ được do vết mổ chưa lành nên nguy cơ nguy hiểm cho mẹ rất cao. Bác sĩ đã tư vấn cho nữ ca sĩ rằng vì sinh mổ lần thứ 3 lại sinh quá dày nên cô sẽ đối mặt với nguy cơ nguy hiểm nhất là nứt, vỡ tử cung... bởi ở 2 lần sinh trước, trên cổ tử cung Hải Băng đã có một vết sẹo. Nếu vết sẹo nứt hay vỡ ra khi mang bầu, tính mạng của cả 2 mẹ con cô đều bị đe dọa.

Mặc dù hầu hết các bác sĩ đều khuyên cô không nên giữ thai nhưng vì lòng yêu thương và sự can đảm của một người mẹ, giọng ca “Viên đá nhỏ” đã quyết định giữ lại em bé trong bụng và hạ sinh thành công con trai thứ 3 vào cuối tháng 5/2019. Vào thời điểm mới chào đời, em bé Kio khiến nhiều người không khỏi xót xa khi bị bầm tím trên mặt do sinh sớm và ca sinh mổ phức tạp khiến bé ở trong bụng mẹ khá lâu. Vậy nhưng hiện tại khi đã tròn 1 tuổi, nhóc tì thứ 3 của vợ chồng Hải Băng - Thành Đạt trở nên vô cùng bụ bẫm, đáng yêu và giống bố như tạc.

Sau ca sinh lần thứ 3 này, nữ ca sĩ Sài Gòn cũng đã quyết tâm triệt sản ngay sau sinh. Cô cũng từng tâm sự về quyết định của mình: “Mang thai, sinh đẻ, nuôi con, dạy con... khâu nào cũng vất vả, lần mang thai thứ 3 áp lực từ trong ra đến ngoài. Ông trời ưu ái cho tới 3 nhóc tì và đến đây cũng cho em xin kết thúc cuộc vui một cách an toàn để bảo vệ sức khoẻ của chính bản thân, để nuôi dạy con một cách tốt nhất. Và triệt sản là cách an toàn và hiệu quả cao nhất”.

Mang bầu sau đẻ mổ 3 tháng, Hải Băng bị 6 trên 7 bác sĩ khuyên không nên giữ con - 4

Cô đã quyết định triệt sản ngay trên bàn đẻ.

Cô cũng chia sẻ thêm về việc lựa chọn phương pháp tránh thai bằng cách triệt sản của mình: “Việc thắt ống dẫn trứng còn nói tắt là triệt sản chẳng qua là chỉ buộc cái ống dẫn trứng lại, chẳng cắt bỏ bất cứ gì trên bộ phận cơ thể thế nên thắt ống dẫn trứng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chu kỳ kinh nguyệt. Có một số trường hợp thai ngoài tử cung hay thai cả trong lòng tử cung do ống dẫn trứng có khả năng nối lại một cách tự nhiên chứ không phải triệt là được 100%. Đó là bác sĩ, giáo sư phụ sản tư vấn.

Có mấy bạn chưa tìm hiểu và nói là triệt sản xong bị hâm hâm hay bị thần kinh, Băng cũng thấy buồn cười. Chưa có tìm hiểu Băng cũng thấy đó là 1 điều vô lý vì nếu triệt sản bằng cách thắt ống dẫn trứng mà nó ảnh hưởng đến tâm lý, hormone hay về thần kinh thì chẳng có bác sĩ nào tư vấn và khuyên bạn nên triệt sản nếu cảm thấy đủ.

Về vấn đề sức khoẻ thì việc triệt sản là cực kỳ sáng suốt trong suy nghĩ của Băng và Băng thấy việc thắt ống dẫn trứng trong quá trình mổ lấy thai là quá hợp lý, không có ảnh hưởng gì về hormone, sinh lý, chu kỳ kinh nguyệt hay thần kinh của phụ nữ nhé".

Những thai phụ nào có nguy cơ vỡ tử cung?

Về phía người mẹ:

Khung chậu hẹp, méo mó làm đầu thai nhi không chui lọt để ra ngoài; mẹ có khối u ở đoạn dưới cổ tử cung, ở cổ tử cung, ở đường sinh dục dưới, khối u này chặn đường ra của thai; mẹ đã đẻ nhiều lần nên tử cung mỏng, nhão, các cơn co mạnh gây vỡ, rách lớp cơ đoạn dưới tử cung; mẹ có vết mổ cũ ở tử cung (mổ tử cung lấy thai, mổ cắt bóc khối u ở tử cung) nên vết sẹo tử cung trở thành nơi yếu nhất, cơn co tử cung mạnh có thể làm toác vết mổ, gây vỡ tử cung.

Về phía thai nhi:

Thai nhi to quá không chui lọt qua khung chậu, mặc dù khung chậu bình thường; thai nhi dị dạng có đầu to quá mức do não chứa đầy nước nên không qua được khung chậu; thai nằm trong tử cung theo tư thế không bình thường như thai nằm ngang (ngôi ngang), thai không cúi đầu cũng không ngửa mặt (ngôi trán), thai đưa mặt ra trước nhưng cằm lại quay về phía xương cùng của người mẹ (ngôi mặt cằm sau); các tư thế bất thường này làm cho thai không chui qua khung chậu để ra ngoài trong khi các cơn co dồn dập cứ thúc thai nhi xuống gây vỡ tử cung; tử cung có thể bị vỡ khi làm các thủ thuật, kéo thai, xoay thai, cặp và kéo foocxep trong điều kiện không thuận lợi, không đúng quy định.

Theo BS Phạm Minh Nguyệt (Báo Sức Khỏe Đời Sống)

Hải Băng sau sinh tự vén váy ngủ lộ thân dưới, dân tình bình luận múp múp mà eo thon
Hành trình giảm cân lấy lại vóc dáng thần kỳ của Hải Băng khiến nhiều người kinh ngạc.
Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai biến sản khoa