Mẹ tự hào vì đẻ thường quá nhanh nhưng bác sĩ lại lắc đầu: Đừng mừng vội!

Ngày 23/04/2020 16:25 PM (GMT+7)

Việc sinh nở càng nhanh càng tốt là tâm lý chung mọi mẹ bầu đều mong muốn nhưng lại chưa hẳn đã tốt.

Sự ra đời của một đứa trẻ là chuyện không hề nhỏ với mỗi phụ nữ. Có thể nói việc bước vào phòng sinh là việc khủng khiếp đối với mẹ bầu nên hầu như họ đều có tâm lý có thể sinh thường càng nhanh, càng dễ càng tốt. Thậm chí họ vô cùng ghen tị với bà mẹ nào sinh con chỉ trong một giờ hay nửa giờ. Vậy nhưng thực tế việc này có thực sự tốt không?

Mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc một bà mẹ trẻ đã chia sẻ câu chuyện đi đẻ của mình. Chị cho biết mình có một thai kỳ rất khỏe mạnh và cho đến khi đi đẻ cũng vô cùng nhẹ nhàng. Câu chuyện đi đẻ gây chú ý là bởi quá trình sinh thường của chị diễn ra rất nhanh, từ khi có dấu hiệu sinh con đến lúc em bé chào đời chỉ vỏn vẹn 45 phút. Tuy nhiên, khi đang tự hào vì mình sinh con quá nhanh thì sản phụ này lại khiến bác sĩ lắc đầu cho biết "đừng vội mừng" và cần phải theo dõi cẩn thận. 

Mẹ tự hào vì đẻ thường quá nhanh nhưng bác sĩ lại lắc đầu: Đừng mừng vội! - 1

Câu chuyện đi đẻ gây chú ý là bởi quá trình sinh thường của chị diễn ra rất nhanh. (Ảnh minh họa)

Bà mẹ này cho biết theo các bác sĩ đỡ đẻ cho chị, quá trình sinh thường của một người phụ nữ thường diễn ra khá lâu từ 6-10 giờ và nhanh nhất cũng phải 3 giờ. Vậy nên nếu người mẹ chuyển dạ và sinh con quá nhanh chỉ trong nửa giờ hay 1 giờ thì không hẳn đã tốt, thậm chí còn tiềm ẩn những mối nguy hiểm mà các mẹ không hề biết. May mắn, em bé của chị chào đời an toàn nhưng đúng là vì sinh con quá nhanh nên tầng sinh môn của chị bị rách rất sâu và phải khâu rất nhiều mũi sau sinh. Việc bị khâu nhiều mũi khiến chị chịu nhiều đau đớn và thời gian phục hồi sau sinh cũng lâu hơn. 

Dưới đây là những nguy cơ xấu mẹ có thể phải đối mặt nếu sinh con quá nhanh:

#1. Mẹ bị rách tầng sinh môn nghiêm trọng

Sinh con là một quá trình diễn ra từng bước một và quá trình này diễn ra quá chậm hay quá nhanh đều không tốt, đặc biệt là mất quá ít thời gian thì lại cần đặc biệt chú ý. Nếu người mẹ chuyển dạ sinh con quá nhanh sẽ tác động rất mạnh đến bộ phận sinh sản, dẫn đến hiện tượng tách tầng sinh môn nghiêm trọng và có thể gây ra hậu quả không thể khắc phục được.

Tuy nhiên, việc sinh quá chậm cũng không hề tốt, có thể khiến em bé trong bụng bị khó thở, ngạt thở và dẫn đến nguy cơ thiếu oxy.

Mẹ tự hào vì đẻ thường quá nhanh nhưng bác sĩ lại lắc đầu: Đừng mừng vội! - 2

Sinh con là một quá trình diễn ra từng bước một và quá trình này diễn ra quá chậm hay quá nhanh đều không tốt. (ảnh minh họa)

#2. Gây ra tác hại đến trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh đến với thế giới mới từ tử cung người mẹ là một quá trình cần thời gian để thích nghi dần dần. Phải cần có thời gian thì trẻ mới khỏe mạnh được vì nếu thời gian sinh nở quá ngắn sẽ ảnh hưởng đến cơ thể bé, em bé bị ép mạnh vào khung xương của người mẹ gây đau đớn, thậm chí gãy xương trong những trường hợp nghiêm trọng nếu em bé ra quá nhanh.

#3. Khiến trẻ bị ngạt thở

Khi người mẹ sinh nhanh đồng nghĩa với việc các cơn co tử cung sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lúc này dễ gây thiếu oxy cho trẻ sơ sinh. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây ngạt thở và hậu quả vô cùng nguy hiểm.

Chính vì vậy, các mẹ bầu không nên ghen tị với một người mẹ sinh con quá nhanh bởi việc sinh nở như thế sẽ đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng. Mẹ cần hiểu rằng sinh nở là một quá trình và mẹ cần kiên nhẫn trải qua từng bước từng bước một để đón con yêu an toàn và người mẹ cũng được khỏe mạnh.

Đêm đầu tiên sau sinh chồng làm cho vợ 3 việc này, xin chúc mừng bạn không cưới nhầm người!
Với bất cứ chị em nào, người chồng ở bên cạnh vợ lúc sinh nở là điều khiến họ cảm thấy yên tâm và hạnh phúc nhất.
Theo Thùy Dương (Dịch từ QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh thường