Sinh con ra có ngoại hình khác lạ, ê-kíp y tế bàng hoàng, người mẹ ngã gục ân hận vì một sai lầm trong khi mang bầu

Minh Anh - Ngày 25/10/2025 15:07 PM (GMT+7)

Câu chuyện được lan truyền trên MXH Trung Quốc mới đây khiến dư luận xót xa.

Với mỗi chị em phụ nữ, hành trình mang thai không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là sự đánh đổi lớn lao nhất trong đời. Nhưng giữa nhịp sống hiện đại đầy áp lực, không phải ai cũng có thể đủ dũng cảm buông công việc để nghỉ ngơi.

Và đôi khi, chỉ một phút chủ quan cũng có thể khiến cả cuộc đời trở thành chuỗi ngày ân hận. Câu chuyện của một người mẹ trẻ ở Quảng Đông (Trung Quốc) mới đây đã khiến hàng triệu người rơi nước mắt.

Theo Sohu, cô mang thai khi đang làm việc tại một cơ sở có mức bức xạ cao. Khi biết tin có con, nhiều đồng nghiệp khuyên cô nên xin chuyển công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng vì lo lắng tài chính và sợ ảnh hưởng đến công việc, cô từ chối. "Con chắc sẽ ổn thôi", cô từng nói.

Em bé sinh ra không có mũi khiến mẹ khóc nghẹn ân hận.

Em bé sinh ra không có mũi khiến mẹ khóc nghẹn ân hận.

Suốt thai kỳ, cô vẫn tiếp tục làm việc bên cạnh các thiết bị điện tử, máy móc và môi trường có từ trường mạnh. Thai nhi trong bụng vẫn cử động đều, cô tin rằng con mình hoàn toàn khỏe mạnh. Thế nhưng, vào ngày con chào đời, hạnh phúc lớn lao nhất đời người lại hóa thành bi kịch, khiến sản phụ không thể nào quên. Khi tiếng khóc đầu tiên vang lên, người mẹ trẻ nhìn con và rồi ngã quỵ. Em bé sinh ra không có mũi, ở giữa khuôn mặt chỉ có hai ống nhỏ như hai chiếc râu. Ê-kíp y tế bàng hoàng, lập tức đưa đi kiểm tra, còn người mẹ thì ôm mặt khóc nức nở.

Ê-kíp bác sĩ cũng bàng hoàng khi nhìn thấy diện mạo đứa trẻ.

Ê-kíp bác sĩ cũng bàng hoàng khi nhìn thấy diện mạo đứa trẻ.

Các bác sĩ xác định, em bé mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp ở vùng mặt, có thể liên quan đến việc người mẹ tiếp xúc với bức xạ trong giai đoạn đầu mang thai - thời điểm hình thành các cơ quan quan trọng của thai nhi. Dù chưa thể kết luận chính xác nguyên nhân, song môi trường làm việc được xem là yếu tố nguy cơ hàng đầu. Sau sinh, cô rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, nhiều lần bật khóc khi nhìn con. Cô nói mình không dám ra ngoài, không dám nghe ai nhắc đến công việc cũ.

Câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, nhận được hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ xót xa, đồng cảm, và cũng là lời nhắc nhở dành cho tất cả những ai đang hoặc sắp làm mẹ.

"Không ai đáng trách trong câu chuyện này. Chỉ là người mẹ quá tin vào sự may mắn của mình", một tài khoản viết. "Đọc mà rơi nước mắt. Cầu mong em bé được chăm sóc tốt nhất, mong mẹ sớm vượt qua nỗi đau", một bình luận khác chia sẻ.

Cũng có nhiều ý kiến kêu gọi các doanh nghiệp quan tâm hơn đến phụ nữ mang thai, tạo điều kiện nghỉ ngơi và làm việc trong môi trường an toàn.

Cần lưu ý khám thai định kỳ và lựa chọn môi trường làm việc an toàn (Ảnh minh hoạ)

Cần lưu ý khám thai định kỳ và lựa chọn môi trường làm việc an toàn (Ảnh minh hoạ)

Mẹ bầu cần cẩn thận với “kẻ thù vô hình” mang tên bức xạ và ô nhiễm

Trong thời đại công nghệ phủ sóng khắp nơi, phụ nữ mang thai không chỉ đối mặt với áp lực công việc mà còn phải “sống chung” với nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy hiểm cho thai nhi.

Từ máy tính, điện thoại cho đến khói bụi ngoài đường, tất cả đều có thể trở thành “kẻ thù vô hình” ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và bé nếu không được chú ý phòng tránh. Việc nhận biết và bảo vệ bản thân khỏi môi trường độc hại là bước đầu tiên để bảo vệ con yêu ngay từ trong bụng mẹ. Các chị em cần:

1. Chọn môi trường làm việc an toàn: Phụ nữ mang thai nên tránh các nơi có tia bức xạ mạnh (như cơ sở điện tử, hóa chất, X-quang...), ô nhiễm không khí, hoặc tiếng ồn kéo dài. Nếu công việc liên quan đến máy móc, hãy xin chuyển sang vị trí nhẹ nhàng hơn hoặc làm việc từ xa.

2. Hạn chế tiếp xúc với thiết bị điện tử: Không nên ngồi trước máy tính, điện thoại quá lâu. Giữ khoảng cách tối thiểu 40–50cm với màn hình, tránh đặt laptop lên đùi, không nên ngủ gần các thiết bị điện tử đang sạc.

3. Giảm bớt áp lực công việc: Thay vì cố gắng “làm hết sức”, mẹ bầu nên tập trung chăm sóc sức khỏe. Làm việc quá sức có thể dẫn đến tăng huyết áp thai kỳ, sinh non hoặc ảnh hưởng sự phát triển của thai nhi.

4. Giữ môi trường sống trong lành: Chọn nơi ở xa khu công nghiệp, công trình xây dựng, khu vực có khói bụi. Thường xuyên mở cửa thông gió, trồng thêm cây xanh để thanh lọc không khí.

5. Duy trì thói quen khám thai định kỳ: Không bỏ qua các mốc khám quan trọng để phát hiện sớm bất thường của thai nhi. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng giúp bác sĩ theo dõi tác động môi trường đến thai kỳ.

Minh Anh
Nguồn: [Tên nguồn]25/10/2025 13:57 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề mang thai, sinh nở