Những sự kiện hy hữu trong làng mẫu quốc tế đầu năm 2015

Ngày 02/04/2015 15:18 PM (GMT+7)

Chỉ mới vài tháng đầu năm, làng thời trang quốc tế đã đón nhận vô số những tin tức thú vị.

Tội phạm đẹp trai trúng hợp đồng làm mẫu khi còn trong tù

Jeremy Meeks bị cảnh sát thành phố Stockton, phía bắc California (Mỹ) bắt giam vì tội tàng trữ súng trái phép từ tháng 6 năm ngoái. Anh phải chịu án 27 tháng tù và 500 giờ cải tạo. Hình ảnh của Jeremy Meeks sau đó được cảnh sát Mỹ đăng lên Facebook đã nhận được hơn 37.000 lượt thích, 10.000 bình luận cùng hàng ngàn lượt chia sẻ, chủ yếu là của chị em phụ nữ.

Đáng ngạc nhiên hơn là công ty quản lý White Cross Management sau khi xem ảnh chân dung đã mời Jeremy về làm người mẫu. Thậm chí, đại diện của công ty còn khẳng định: "Một biển cơ hội đang chờ đón Jeremy trên khắp thế giới với đủ các hợp đồng quảng cáo và lời mời tham gia show truyền hình thực tế".

Những sự kiện hy hữu trong làng mẫu quốc tế đầu năm 2015 - 1

Váy mất cắp của Lupita Nyong’o được trả lại vì 'ngọc trai giả'

Ngày 25/2, nữ diễn viên người da màu Lupita Nyong'o đã khai báo với cảnh sát Los Angeles chiếc váy ngọc trai hiệu Calvin Klein mà cô mặc ở lễ trao giải Oscar bị đánh cắp khỏi khách sạn khu West Hollywood. Theo thông tin từ tạp chí Vouge, chiếc váy này có trị giá lên tới 150.000 USD (hơn 3,2 tỷ đồng) và được đính tới 6.000 viên ngọc trai tự nhiên với 5 kích cỡ khác nhau. Thế nhưng 2 ngày sau đó, cảnh sát điều tra đã nhận được một cuộc gọi nặc danh. Kẻ này tự nhận là đã trộm bộ váy của Lupita Nyong'o. Tuy nhiên, khi hắn cùng đồng bọn mang hai viên ngọc trai từ bộ váy đánh cắp đến các cửa hàng trang sức ở Los Angeles thì phát hiện ngọc trai trên váy là giả. Thay vì giữ lại chiếc váy, kẻ trộm đã để lại trong phòng tắm của một khách sạn đang được sửa chữa rồi gọi điện để báo tin.

Cho đến bây giờ, hãng Calvin Klein vẫn chưa đưa ra bình luận nào, nhưng nếu ngọc trai trên chiếc váy là ngọc trai giả thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của thương hiệu thời trang này. 

Những sự kiện hy hữu trong làng mẫu quốc tế đầu năm 2015 - 2

Bé North quấy khóc tại show diễn của Kanye West

Ngày 20/3, rapper người Mỹ Kanye West đã có màn “chào sân” với những thiết kế Thu Đông 2015 trong khuôn khổ Tuần thời trang New York. Cô bé 19 tháng tuổi North West cũng xuất hiện cùng mẹ Kim Kardashian để ủng hộ bộ sưu tập mới.

Tuy nhiên, trog suốt cả show diễn, do quá mệt mỏi nên bé North đã liên tục khóc lóc khiến Kim Kardashian phải nhờ bảo mẫu đưa ra ngoài để không làm ảnh hưởng người xung quanh. Tại show của Alexander Wang, các khách mời tiếp tục phải chịu đựng tiếng khóc của North West và cảnh hai vợ chồng Kim-Kanye dỗ con. Hình ảnh này khiến nhiều người tỏ ra ngán ngẩm, đến nỗi mà "bà trùm" Anna Wintour đã phải đưa ra yêu cầu các nhà thiết kế tại London Fashion Week không cho trẻ nhỏ xuất hiện ở hàng ghế đầu vì không chịu nổi cảnh quấy khóc.

Những sự kiện hy hữu trong làng mẫu quốc tế đầu năm 2015 - 3

Marc by Marc Jacobs đóng cửa sau 14 năm hoạt động

Vào tháng 3/2015, nhà thiết kế Marc Jacobs đã chia sẻ với tạp chí WWD rằng anh sẽ đóng cửa thương hiệu Marc by Marc Jacobs sau 14 năm hoạt động. Theo đó, dòng thời trang ứng dụng giá rẻ do hai nhà thiết kế Katie Hiller và Luella Bartley sáng lập sẽ sáp nhập với Marc Jacobs để trở thành một thương hiệu duy nhất.

Marc Jacobs cũng giải thích lý do đóng cửa thương hiệu rằng thời trang hiện đại đang chứng kiến sự pha trộn quá nhiều giữa hàng cao cấp và bình dân. Bên cạnh đó, việc chia thương hiệu thành hai nhánh là Marc Jacobs và Marc by Marc Jacobs khiến ông không truyền đi được những thông điệp cụ thể.

“Marc by Marc Jacobs không cần phải trở thành một thương hiệu loại hai hoặc phiên bản cấp thấp của Marc Jacobs", nhà thiết kế chia sẻ.

Những sự kiện hy hữu trong làng mẫu quốc tế đầu năm 2015 - 4

Dolce & Gabbana bị tẩy chay vì kỳ thị con cái của người đồng tính

Trong buổi trả lời phỏng vấn với tạp chí Panorama (Italy) giữa tháng 3/2015, NTK Domenico Dolce chia sẻ: "Cuộc sống có những quy luật tự nhiên của nó. Có những thứ không được phép thay đổi và một trong số đó là mái ấm gia đình. Mỗi đứa bé cần có cả cha và mẹ. Theo tôi, những đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ, hiến tặng tinh trùng hay mượn tử cung chẳng khác nào lựa chọn từ catalogue có sẵn".

Ngay lập tức, phát ngôn kỳ thị hôn nhân đồng tính của bộ đôi NTK nổi tiếng khiến cộng đồng người đồng tính nổi giận. Hàng loạt người hâm mộ khác cũng bày tỏ sự thất vọng đối với nhà mốt nổi tiếng trên mạng xã hội.

Nhiều ngôi sao Hollywood cũng lên tiếng chỉ trích họ, trong đó có Ricky Martin, Victoria Beckham, Courtney Love, thậm chí Elton John - người vừa làm đám cưới với bạn đời David Furnish vào tháng 12 năm ngoái đồng thời có hai con trai được sinh ra từ thụ tinh nhân tạo đã phản ứng dữ dội. Nam ca sĩ 67 tuổi cảm thấy bị xúc phạm và viết trên trang cá nhân rằng “Tôi sẽ không bao giờ mặc Dolce & Gabbana nữa”. Elton John còn kêu gọi mọi người tẩy chay thương hiệu thời trang Italy với hashtag "#BoycottDolceGabbana".

Những sự kiện hy hữu trong làng mẫu quốc tế đầu năm 2015 - 5

Kim
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan