30 giây đã xong “chuyện ấy”, chàng trai cầu cứu BS vì liên tục bị 5 bạn gái chia tay

Ngày 15/12/2019 09:35 AM (GMT+7)

Một người đàn ông 20 tuổi ở Cao Hùng, Đài Loan đã bị 5 người bạn gái lần lượt chia tay chỉ vì họ chê anh quá nhanh trong “chuyện ấy”.

Bác sĩ Li Jiawen - Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Cao Hùng ở Đài Loan cho biết một nam thanh niên khoảng 20 tuổi đến phòng khám với vẻ mặt ngượng ngùng. Chàng trai trẻ tiết lộ 3 năm qua đã thay tới 5 cô người yêu và tất cả họ đều là người chủ động chia tay với anh.

Lý do là bởi họ chê anh không giỏi chuyện “giường chiếu”, đặc biệt là quá nhanh trong chuyện quan hệ. Một người bạn gái còn chỉ trích anh thậm tệ về bản lĩnh đàn ông quá kém cỏi. Không còn cách nào khác, người đàn ông đành phài tìm tới bác sĩ cầu cứu nếu không sợ rằng sẽ không lấy được vợ.

30 giây đã xong “chuyện ấy”, chàng trai cầu cứu BS vì liên tục bị 5 bạn gái chia tay - 1

Nam thanh niên bị 5 người bạn gái bỏ vì trong "chuyện ấy" quá nhanh. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Li Jiawen giải thích rằng hầu hết các vấn đề xuất tinh sớm là không đủ serotonin trong não. Thuốc ức chế serotonin có thể được sử dụng để tăng serotonin trong não, có thể được hấp thụ trong một thời gian ngắn, và các loại thuốc truyền thống như Prozac, mặc dù có hiệu quả, sẽ có tác dụng phụ như gây chóng mặt và đau đầu. Sau khi được điều trị một thời gian, người đàn ông cải thiện tình trạng xuất tinh sớm, từ 30 giây lên 1,5 phút.

Bác sĩ Li Jiawen nói rằng vấn đề xuất tinh sớm thực sự rất phổ biến. Bệnh xuất tinh sớm là tình trạng nam giới đạt cực khoái sớm hơn mong muốn của họ và bạn đời. Xuất tinh sớm có thể xảy ra trước hoặc trong khi quan hệ.

Nguyên nhân gây xuất tinh sớm 

Theo định nghĩa của Hội Y học Giới tính Quốc tế (ISSM: International society of sexual medicine): xuất tinh sớm là tình trạng luôn luôn hoặc gần như xuất tinh trong vòng một phút kể từ khi đưa dương vật vào âm đạo; không có khả năng kiểm soát xuất tinh và gây ảnh hưởng tâm lý như tự ti, căng thẳng, bực bội và né tránh quan hệ tình dục.

30 giây đã xong “chuyện ấy”, chàng trai cầu cứu BS vì liên tục bị 5 bạn gái chia tay - 2

Bác sĩ tiết niệu Li Jiawen.

Nhiều chuyên gia cho rằng xuất tinh sớm hầu như thường là kết quả từ các nguyên nhân tâm lý. Bạn có thể xuất tinh sớm do lo lắng quá mức về khả năng tình dục của mình, cảm giác tội lỗi hoặc các nguyên nhân tâm lý khác.

Ngoài ra, xuất tinh sớm cũng có thể do các nguyên nhân sinh lý khác như:

- Nồng độ hormone bất thường;

- Nồng độ bất thường của chất dẫn truyền thần kinh ở não;

- Hoạt động phản xạ bất thường của hệ thống phóng tinh;

- Một số vấn đề ở tuyến giáp;

- Viêm và nhiễm trùng tuyến tiền liệt hay niệu đạo;

- Một số đặc điểm di truyền;

- Tổn thương thần kinh sau phẫu thuật hoặc chấn thương (tuy nhiên tình trạng này khá hiếm).

Bên cạnh đó, có rất nhiều yếu tố có thể khiến bạn tăng nguy cơ mắc bệnh xuất tinh sớm, bao gồm:

Rối loạn chức năng cương dương: tình trạng sẽ tồi tệ hơn nếu bạn thỉnh thoảng hoặc liên tục gặp khó khăn trong việc duy trì sự cương cứng. Nỗi sợ không thể duy trì sự cương cứng sẽ khiến bạn cố ý hay vô ý muốn cuộc ân ái mau kết thúc.

Vấn đề sức khỏe: Nếu bạn đang mắc bệnh mãn tính (như bệnh tim), bạn có thể cảm thấy lo lắng khi quan hệ và khiến bạn vô tình vội vàng xuất tinh.

Vấn đề xuất tinh sớm sẽ khiến nhiều nam giới tự ti nhưng lại ngại đi khám. Vì vậy, nhiều người mắc bệnh thay vì tới bệnh viện lại tìm mua những loại thuốc kích thích tình dục trên thị trường. Nhiều loại thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ có thể ẩn chứa những chất độc hại, gây ảnh hưởng tới sức khỏe hơn. 

Vì vậy, tuyệt đối không tự ý tìm cách điều trị xuất tinh sớm, nên gặp chuyên gia để tìm ra nguyên nhân và tư vấn cách điều trị phù hợp.

Người đàn ông phải đi khám vì 14 năm quan hệ với vợ chỉ lên đỉnh duy nhất một lần
14 năm kết hôn nhưng anh He Wei, 38 tuổi chỉ có duy nhất một lần quan hệ với vợ thành công. Suốt nhiều năm, anh sầu não vì "tự sướng" thì đạt cực...
Minh Thùy (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh nam giới