15 năm bị “chân voi” và đi tiểu có vấn đề, chàng trai 19 tuổi xúc động: “Cuộc đời tôi sẽ bước sang trang mới”

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 11/10/2025 11:25 AM (GMT+7)

Sau hơn 10 năm sống trong tình trạng “chân voi” và đi tiểu ra dưỡng chấp, nam thanh niên đã được các bác sĩ điều trị thành công, hy vọng tới đây cuộc đời sẽ bước sang một trang mới.

H.D năm nay 19 tuổi, nhưng có đến 15 năm sống trong tình trạng “chân voi”, đã vậy chàng trai trẻ còn bị hội chứng đái ra dưỡng chấp, khi nước tiểu trắng như nước vo gạo. Điều này khiến cho D luôn tự ti, mặc cảm, khó khăn trong đi lại và sinh hoạt.

Mẹ D cho biết, con trai bà bị “chân voi” từ năm 4 tuổi, khi chân phải to hơn chân trái, gây khó khăn trong đi lại. Gia đình đưa đi khám nhiều nơi, nhưng không xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh, vì thế không dám can thiệp. “Bệnh tật ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, học tập nên gia đình từng tìm đến thầy lang, họ rạch chân cháu và sữa trong chân chảy ra. Tuy nhiên, tình trạng không đỡ mà còn bị nhiễm trùng nặng nề hơn”, mẹ D chia sẻ.

Mẹ bệnh nhân D chăm sóc con trai sau phẫu thuật tại bệnh viện.

Mẹ bệnh nhân D chăm sóc con trai sau phẫu thuật tại bệnh viện. 

Mới đây, hai mẹ con D đi từ quê xuống Bệnh viện E thăm khám, với tư tưởng “còn nước, còn tát”, mong sớm khỏi bệnh để có tương lai tươi sáng hơn.

TS.BS Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và Nam học cho biết, khi tới viện tâm lý bệnh nhân và gia đình khá lo lắng, tự ti, còn thân hình thì gầy gò, ốm yếu. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng đái ra dưỡng chấp. Cùng với đó là bị tắc mạch bạch huyết (bạch mạch) ở chân phải, khiến chân bị phù to gần gấp đôi chấn trái, hay dân gian còn gọi là “chân voi”. Ngoài ra, phần bìu (bộ phận sinh dục) của bệnh nhân cũng bị phù to hay còn gọi là “bìu voi” với kích thước bằng chiếc bát.

Chính việc tiểu ra dưỡng chấp nhiều năm, khiến cho protein trong cơ thể bị đào thải ra ngoài qua nước tiểu, đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh nhân gầy yếu”, bác sĩ Nguyễn Đình Liên nhận định.

Theo bác sĩ Liên, hội chứng đái ra dưỡng chấp do nhiều nguyên nhân, trong đó do giun chỉ là nguyên nhân hàng đầu. Ngoài ra, có thể do có chấn thương thận (hiếm gặp) do tai nạn, va đập. Bệnh nhân bị vỡ đài bể thận cũng có thể bị đái dưỡng chấp. Một số bệnh nhân ung thư có thể đái dưỡng chấp do ung thư xâm lấn làm tổn thương bạch mạch.

“Qua khai thác tiền sử cho thấy, bệnh nhân sống trong vùng dịch tễ có giun chỉ lưu hành và địa phương ghi nhận nhiều trường hợp bị tương tự, nên các bác sĩ nghĩ nhiều do nguyên nhân giun chỉ. Tuy nhiên, ưu tiên trước mắt của chúng tôi là điều trị cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân sớm ổn định cuộc sống”, bác sĩ Liên chia sẻ.

Hình ảnh chân phải bị chân voi sau khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đã dần ổn định.

Hình ảnh chân phải bị "chân voi" sau khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đã dần ổn định. 

Sau khi thăm khám, bác sĩ Nguyễn Đình Liên đã điều trị cho bệnh nhân bằng cách bóc bạch mạch để tránh tình trạng đái dưỡng chấp. Khi ổn định, các bác sĩ kết hợp với Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Minh, trưởng khoa khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Hàm mặt (Bệnh viện E) nối vi phẫu bạch mạch bị tắc ở chi phải cho người bệnh. Sau điều trị, bệnh nhân hết đi tiểu ra dưỡng chấp, chân phải cũng đã nhỏ và mềm hơn trước rất nhiều. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi.

Với những tín hiệu tích cực sau điều trị, bản thân D và gia đình vô cùng hạnh phúc. “Sau khi ra viện tôi sẽ tuân thủ theo đúng chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ. Hy vọng cuộc đời tôi sẽ bước sang một trang mới. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ xin gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ thật nhiều”, D chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Đình Minh nhận định: “Đây là ca bệnh rất đặc biệt, có thể trong đời làm bác sĩ chỉ gặp được một lần, khi bệnh nhân vừa có tình trạng dò dưỡng chấp, vừa bị phù bạch mạch hay bệnh “chân voi” theo cách gọi dân gian”.

TS.BS Nguyễn Đình Minh cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp, có khi cả đời làm nghề bác sĩ chỉ gặp một lần.

TS.BS Nguyễn Đình Minh cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp, có khi cả đời làm nghề bác sĩ chỉ gặp một lần. 

Theo bác sĩ Minh, quá trình điều trị cho nam thanh niên này cũng gặp không ít khó khăn, khi bệnh nhân bị phù chân từ năm 4 tuổi, vì thế chân phù to và cứng do bị xơ hóa. Do vậy, việc nối các bạch mạch sẽ khó khăn hơn so với người bình thường.

May mắn là bệnh nhân còn trẻ, vì thế các hệ thống khác như tĩnh mạch vẫn còn tốt. Qúa trình can thiệp, do các bạch mạch rất nhỏ, vì thế bác sĩ phải dùng kính hiển vi với độ phóng đại lớn, sau đó dùng chỉ siêu vi phẫu để nối các bạch mạch vào hệ thống tĩnh mạch để giúp tái lập lưu thông bạch mạch cho bệnh nhân”, bác sĩ Nguyễn Đình Minh chia sẻ.

Các bác sĩ nhận định, dù đây là ca bệnh hiếm gặp, nhưng nếu phát hiện và điều trị sớm, hiệu quả điều trị tốt hơn rất nhiều, ít bị ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người bệnh. Qua đây, các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi bị vấn đề về sức khỏe ví dụ như tắc bạch mạch khiến chân phù to, mọi người tuyệt đối không nên trích rạch, điều trị theo dân gian để tránh tình trạng tiền mất, tật mang.

Đâu là phần siêu sạch và siêu bẩn của con gà? Bộ phận được ví như tiên dược nhưng nhiều người vứt bỏ
Thịt gà chứa nhiều dinh dưỡng là điều không thể chối cãi, nhưng không phải phần thịt hay bộ phận nào cũng sạch và an toàn. Bài trắc nghiệm dưới đây sẽ...

Trắc nghiệm Sức khỏe

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]11/10/2025 10:17 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề TS.BS.Nguyễn Đình Liên