15 thực phẩm đội lốt "lành mạnh" nhưng thực tế là "sát thủ" của sức khỏe người Việt

Ngày 29/12/2018 00:08 AM (GMT+7)
Ngoài ra để tăng thêm hương vị, một số ngũ cốc ăn liền còn được bổ sung rất nhiều kem, sữa và đường có hàm lượng calo cao. Nếu ăn nhiều sẽ có thể dẫn tới béo phì và không phù hợp với những người ăn kiêng đường.

Ngoài ra để tăng thêm hương vị, một số ngũ cốc ăn liền còn được bổ sung rất nhiều kem, sữa và đường có hàm lượng calo cao. Nếu ăn nhiều sẽ có thể dẫn tới béo phì và không phù hợp với những người ăn kiêng đường.

Dương Dương (Dịch từ The Shape)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe