16 tuổi đã làm “chuyện người lớn”, cô gái trẻ giật mình khi phát hiện bộ phận bên trong giãn to như cái cốc

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 16/09/2022 11:35 AM (GMT+7)

Cô gái trẻ không thể tin rằng, việc “yêu” quá sớm lại thiếu an toàn có thể để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy, nhưng đến khi em hối hận thì mọi thứ đã muộn.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Trong xã hội hiện đại, chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân hầu như ngày càng phổ biến, tuy nhiên, không ít phụ nữ vì quan hệ sớm, không an toàn mà phải “ôm hận”, thậm chí mất luôn cơ hội làm mẹ tự nhiên.

Hoàng Nguyễn Thanh Hương (21 tuổi, ở Hà Nội) là một trường hợp như vậy. Hương cho biết, cô "vượt rào" từ năm 16 tuổi và sau đó thi thoảng xuất hiện những cơn đau bụng. Tuổi mới lớn, bản thân Hương và gia đình cũng chẳng để ý vì nghĩ đó chỉ là sinh lý, đau bụng kinh bình thường. Khi thấy tần suất đau bụng của con nhiều hơn, gia đình đưa Hương đi bắt mạch, bốc thuốc điều hòa kinh nguyệt nhiều nơi nhưng không đỡ.

Rất nhiều cô gái trẻ đến khám do quan hệ tình dục thiếu an toàn trước hôn nhân.

Rất nhiều cô gái trẻ đến khám do quan hệ tình dục thiếu an toàn trước hôn nhân. 

Năm 18 tuổi, Hương được mẹ đưa đến gặp Ths.BS Phan Chí Thành (BV Phụ sản Trung ương) thăm khám vì cô bé có những cơn đau bụng dữ dội, xuất hiện ngày càng nhiều. Qua siêu âm, chụp chiếu, bác sĩ phát hiện hai vòi trứng của Hương to như cái cốc, bên trong ứ đầy mủ và đây cũng chính là nguyên nhân khiến Hương thường xuyên đau bụng dữ dội.

Làm các xét nghiệm chuyên sâu, Hương được bác sĩ thông báo bị mắc bệnh lậu - một bệnh do vi khuẩn lây qua đường tình dục và cũng không biết mắc từ khi nào. Bác sĩ Thành cho biết, khi mắc bệnh, vi khuẩn đã ngược dòng từ âm đạo đi lên tử cung, sau đó làm tổ và gây viêm ở vòi trứng. 

Theo bác sĩ Thành, các loại vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục đặc biệt nguy hiểm, gây viêm tắc 2 vòi trứng ở phụ nữ - đó là lậu và Chlamydia. Hai vi khuẩn này song hành với nhau, đi ngược lên trên và có thể gây viêm nhiễm toàn bộ hệ thống cơ quan sinh dục của người phụ nữ như viêm âm đạo cổ tử cung, viêm tại tử cung và nhiều trường hợp lan tràn ra cả ổ bụng.

Vòi trứng là cơ quan yêu thích của vi khuẩn lậu và cũng là cơ quan dễ tổn thương.

Vòi trứng là cơ quan yêu thích của vi khuẩn lậu và cũng là cơ quan dễ tổn thương. 

“Cơ quan yêu thích của các loại vi khuẩn này là vòi trứng. Chúng biến vòi trứng thành ổ viêm nhiễm và gây tắc ứ mủ cơ quan này. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây vô sinh phổ biến nhất ở phụ nữ trẻ Việt Nam”, bác sĩ Phan Chí Thành cảnh báo. 

Mới 18 tuổi, chưa lập gia đình nên Hương được chỉ định điều trị bằng kháng sinh thành nhiều đợt, tuy nhiên do ổ viêm nhiễm nằm sâu trong ổ bụng nên thi thoảng cô gái trẻ vẫn bị cơn đau hành hạ. 

Thấm thoát 3 năm trôi qua, Hương vẫn kiên trì điều trị kháng sinh vì vẫn còn những cơn đau. Gần đây, Hương lập gia đình và cơn đau càng xuất hiện nhiều hơn. Trong lần gần nhất đi khám cùng chồng, Hương được bác sĩ Thành tư vấn nên cắt bỏ 2 vòi trứng để tránh biến chứng nặng nề hơn.

“Qua thăm khám, tôi thấy hai vòi trứng của bệnh nhân bị tắc giãn và mất hoàn toàn chức năng, hơn nữa 2 ổ mủ viêm từ 2 vòi trứng chảy ngược vào tử cung sẽ gây thoái hóa trứng, chết tinh trùng và phôi. Sau khi cắt hai vòi trứng, nếu muốn sinh con, bệnh nhân có thể được chỉ định làm thụ tinh ống nghiệm. Hiện tại, người bệnh đã được phẫu thuật cắt hai vòi trứng, tình trạng sức khỏe ổn định”, bác sĩ Phan Chí Thành cho hay. 

Quan thăm khám, bác sĩ phát hiện 2 vòi trứng của nữ bệnh nhân bị mất chức năng hoàn toàn nên phải cắt bỏ.

Quan thăm khám, bác sĩ phát hiện 2 vòi trứng của nữ bệnh nhân bị mất chức năng hoàn toàn nên phải cắt bỏ. 

Qua trường hợp này, BS Thành cảnh báo về tình trạng tăng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở người trẻ và có thể gặp ngay trong những lần quan hệ tình dục đầu tiên do thanh thiếu niên còn thiếu kiến thức và không dùng bao cao su bảo vệ. Theo bác sĩ, điều đáng lo là, khi mắc bệnh, đa số các bạn trẻ chủ quan, không chú ý đến các triệu chứng bất thường, tới khi lập gia đình mới đi khám, phát hiện thì đã muộn.

“Một số bệnh nhân khi mắc bệnh sẽ có biểu hiện viêm nhiễm như đau bụng nên đi khám ngay có thể phát hiện sớm. Tuy nhiên, nhiều trường hợp mang vi khuẩn trong người nhưng không thể hiện triệu chứng, chỉ khi người phụ nữ lập gia đình, lâu không có con mới đi khám và phát hiện bệnh. Khi đó, vi khuẩn đã tàn phá nhiều cơ quan, nhất là cơ quan sinh sản nên việc sinh sản sẽ khó khăn hơn nhiều”, bác sĩ Thành cảnh báo.

Do vậy, theo bác sĩ, ngoài việc quan hệ tình dục an toàn thì chị em cần chú ý các biểu hiện như đau bụng, ra khí hư đổi màu, có mùi... Một số trường hợp không thể xác định bệnh bằng mắt thường nên bắt buộc phải làm xét nghiệm tìm vi khuẩn. Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe sinh sản, chị em nên đi khám phụ khoa định kỳ ít nhất mỗi năm 1 đến 2 lần, kể cả không có triệu chứng.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Tan vỡ hôn nhân vì làm chuyện ấy như đâm vào tường, cô gái trẻ đến viện và cái kết không ngờ
Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô gái quyết tâm đi điều trị với hy vọng tình yêu và niềm hạnh phúc sẽ đến trong tương lai.

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành