4 sự thật mà bác sĩ muốn bạn biết, ngừng tiêu tiền vào những thứ không tốt cho sức khỏe

HÀ VŨ. - Ngày 17/08/2020 15:01 PM (GMT+7)

Rất nhiều sản phẩm được quảng cáo an toàn, tốt cho sức khỏe nhưng sự thật đằng sau sẽ khiến bạn phải bất ngờ.

1. Chuyên gia dinh dưỡng: Không có cái gọi là "siêu thực phẩm"

4 sự thật mà bác sĩ muốn bạn biết, ngừng tiêu tiền vào những thứ không tốt cho sức khỏe - 1

"Siêu thực phẩm" và "siêu trái cây" được quảng cáo có vô số tác dụng, có thể ngăn ngừa ung thư, chống lão hóa, giảm cân, dinh dưỡng cao... hay bảo vệ môi trường, sức khỏe. Chúng được gắn mác ngoại nhập và có giá đắt đỏ.

Chuyên gia dinh dưỡng Cố Trung Nhất - thành viên của Hiệp hội chuyên gia dinh dưỡng Bắc Kinh đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn với Science and Technology Daily vào ngày 3/7/2018 rằng, "siêu thực phẩm" thực sự không có định nghĩa rõ ràng trong khoa học dinh dưỡng. Trên thực tế, mọi loại thực phẩm tươi sống đều bổ dưỡng, không có thứ gì gọi là cao siêu. Mỗi loại thực phẩm đều có giá trị dinh dưỡng riêng, do đó dinh dưỡng trong cơ thể chúng ta chỉ được đáp ứng bằng chế độ ăn uống cân bằng với nhều loại thực phẩm.

2. Bác sĩ phụ khoa: Không nên điều trị quá mức viêm cổ tử cung

4 sự thật mà bác sĩ muốn bạn biết, ngừng tiêu tiền vào những thứ không tốt cho sức khỏe - 2

“Đừng để bệnh viêm cổ tử cung hủy hoại hạnh phúc cả đời của bạn”, “Phẫu thuật một lần, chữa khỏi bệnh cả đời”,… những lời quảng cáo hoành tráng lừa dối phụ nữ này có thể thấy ở nhiều nơi, khiến phụ nữ mất tiền oan. Bác sĩ Lý Minh Nga, trưởng Khoa Phụ sản của Bệnh viện nhân dân Thâm Quyến cho biết: Viêm cổ tử cung là đối với phụ nữ, giống như cảm lạnh đối với tất cả chúng ta, về cơ bản phụ nữ đều mắc bệnh. Chỉ cần bạn còn quan hệ tình dục thì không thể khỏi bệnh viêm cổ tử cung.

Cổ tử cung là nơi kết nối giữa âm đạo và tử cung, “một cánh cổng” vào tử cung. Nhiệm vụ của cổ tử cung là ngăn chặn các mầm bệnh có trong âm đạo xâm nhập vào khoang tử cung bất cứ lúc nào. Bởi vì âm đạo luôn ở trong môi trường không sạch, vì phải trải qua các vấn đề như kinh nguyệt, quan hệ tình dục, sinh đẻ thì không thể là môi trường vô trùng.

Hiện nay, hầu hết các loại thuốc trên thị trường đều có tác dụng giảm ngứa, cầm máu, giảm đau và mùi hôi nhất định nhưng không thể “chữa khỏi”, điều trị quá mức có thể gây tổn thương hệ thống tự vệ của cổ tử cung và môi trường vi khuẩn trong âm đạo. Chỉ khi có những triệu chứng rõ ràng ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường thì mới cần điều trị kịp thời.

3. Bác sĩ nam khoa: Quá 1 phút không được coi là xuất tinh sớm

4 sự thật mà bác sĩ muốn bạn biết, ngừng tiêu tiền vào những thứ không tốt cho sức khỏe - 3

Một số bệnh viện nam khoa tư nhân luôn treo nhiều khẩu hiệu quảng cáo lố bịch: “Ba phút một lần không biết xấu hổ sao?”, “phẫu thuật có thể dễ dàng nâng cao hiệu quả chiến đấu”, “chức năng tình dục suy giảm là thận yếu”… Ngoài ra, các bệnh nam khoa không rõ ràng nên khó phân biệt, nhiều người không bị bệnh và lầm tưởng mình bị bệnh, trong khi một số người rõ ràng là bị bệnh nhưng lại sử dụng thuốc sai cách khiến bệnh trầm trọng hơn.

Bác sĩ Khương Huy, thuộc Nam khoa của Bệnh viện thứ 3, Đại học Bắc Kinh cho biết, nếu bạn có thể xuất tinh, thời gian cương cứng hơn 1 phút là bình thường, để cả vợ và chồng đều có thể thỏa mãn. Nói cách khác, xuất tinh sớm là thời gian từ khi quan hệ tình dục đến khi xuất tinh dưới 1 phút.

Bất lực là việc dương vật liên tục không đạt được hoặc duy trì đủ độ cương cứng để hoàn thành cuộc sống tình dục; xuất tinh sớm được biểu hiện bằng xuất tinh quá nhanh. Hướng dẫn hiện hành xác định rằng xuất tinh luôn xảy ra trong vòng 1 phút sau khi đưa dương vật vào âm đạo. Chỉ những tình trạng này mới cần điều trị. Việc điều trị nên đến khoa nội tiết niệu hoặc tiết niệu của bệnh viện và nên xây dựng kế hoạch điều trị cá nhân tùy theo tình hình cụ thể.

4. Bác sĩ phẫu thuật mạch máu: Không có cái gọi là "rác" hay "độc tố" trong mạch máu

4 sự thật mà bác sĩ muốn bạn biết, ngừng tiêu tiền vào những thứ không tốt cho sức khỏe - 4

"Trong huyết quản có rác rưởi, nếu không dọn dẹp sạch sẽ, những rác này sẽ từ từ tích tụ, hình thành huyết khối và làm tắc nghẽn huyết quản, gây ra các loại bệnh tật. Vì vậy, phải ăn… và dùng… để thông huyết mạch và giải độc". Tin rằng nhiều người đã nghe về tuyên bố này, và một số thậm chí đã tự tìm cách xử lý.

Bác sĩ Vu Dược, trưởng Khoa Thận của Bệnh viện Phục Hưng thuốc Đại học y khoa Bắc Kinh cho biết, không có cái gọi là "rác" hay "chất độc" trong mạch máu, đó chỉ là chất thải chuyển hóa bình thường của cơ thể con người. Chất thải chuyển hóa là sản phẩm tự nhiên được sinh ra trong quá trình chuyển hóa của cơ thể, trong trường hợp bình thường, nó sẽ được vận chuyển theo máu đến các cơ quan bài tiết cụ thể và cuối cùng được đào thải ra khỏi cơ thể mà không gây hại cho cơ thể.

Bình thường chúng ta uống nhiều nước và tăng cường đi tiểu, điều này có thể giúp đẩy nhanh quá trình loại bỏ chất thải trao đổi chất. Ngoài ra, không có sản phẩm sức khỏe nào có thể đào thải chúng ra khỏi cơ thể. Thay vì mua các sản phẩm “giải độc, dưỡng da”, “thông huyết mạch”, tốt hơn hết bạn nên uống đủ nước lọc hàng ngày để đạt hiệu quả.

.

Sự thật về 4 loại rau quả quen thuộc bị đồn gây ung thư, nguy hiểm chết người
Đã có rất nhiều những thông tin về loại rau quả như đậu rộng, mộc nhĩ, cà chua, đậu lăng ăn vào sẽ gây ung thư, hoặc nhiễm độc nếu ăn tươi, vậy sự...
HÀ VŨ. Dịch từ aboluowang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe