5 nguy cơ gây hại cho sức khỏe của trẻ trong mùa lễ hội

Ngày 07/12/2018 14:00 PM (GMT+7)

Cuối năm là thời gian của các hoạt động vui chơi, giải trí và lễ hội hay tiệc mừng. Đây cũng là thời điểm khiến các bậc phụ huynh có con nhỏ lo lắng với những nguy cơ có thể gây hại cho sức khỏe của bé mỗi khi cha mẹ sơ ý.

5 nguy cơ gây hại cho sức khỏe của trẻ trong mùa lễ hội - 1

Bên cạnh một mùa lễ hội cuối năm vui vẻ là sự lo lắng của ba mẹ dành cho trẻ nhỏ. (Ảnh minh hoạ)

Để gia đình trải qua một mùa lễ hội vui vẻ mà không phải lo lắng về sức khỏe của con, khi đưa bé tới nơi đông người hay tham dự các lễ hội, hoạt động giải trí, bố mẹ cần lưu ý những điều sau:

1. Trẻ nhỏ thường bị hấp dẫn bởi các vật trang trí nhỏ xinh, lấp lánh.

Các bác sĩ tại trung tâm ý tế, bệnh viện phải xử lý rất nhiều trường hợp trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi, nuốt và hít vào các vật lạ như: đồng xu, cúc áo, pin hay nam châm nhỏ, đá, bi, đinh tán hay các vật trang trí nhỏ.

Khi nuốt phải các dị vật này, trẻ thường có triệu chứng phổ biến là khóc, ho, hóc hay nghẹn, khó thở hay thở khò khè. Nếu dị vật nhỏ lọt vào được bên trong, nó sẽ di chuyển theo đường tiêu hóa và có khả năng mắc kẹt lại, gây ra tình trạng nguy hiểm cho trẻ.

Bố mẹ cần hết sức lưu ý và nên tránh để trẻ chơi ở những khu vực có các vật dụng này, nhất là vào mùa lễ hội, khắp nơi đều được trang trí bằng các vật dụng lấp lánh, bắt mắt.

2. Ngộ độc thực phẩm.

Mùa lễ hội là mùa các bữa tiệc, với trẻ nhỏ có chế độ ăn riêng biệt thì sẽ hạn chế được nhưng với trẻ lớn hơn, chế độ ăn như người lớn hoặc có thể dùng bữa như người lớn thì những bữa ăn bên ngoài hay dự tiệc cùng mẹ thì ngộ độc thực phẩm là điều bố mẹ cần đề phòng.

Hệ miễn dịch của trẻ còn yếu, sức đề kháng vì thế cũng không được như người lớn. Bên cạnh đó, thực phẩm ngày nay qua chế biến và pha trộn nhiều loại tạp chất không an toàn. Nếu đưa cho con tham dự hoạt động ngoại khóa hay cho con dự tiệc, bố mẹ nên cố gắng đảm bảo an toàn vệ sinh cá nhân cho con trước khi ăn. Đồng thời, cần đảm bảo là thức ăn con dùng sạch sẽ, hạn chế tối đa đồ ăn lạ, đồ ăn không rõ xuất xứ.

3. Nguy cơ nóng sốt.

Cuối năm thường là thời điểm khí hậu diễn biến thất thường, thời tiết chuyển giao nóng và lạnh, ẩm ướt và hanh khô nên các bệnh dịch như sốt xuất huyết, sởi hay tay, chân miệng hoành hành khá nhiều. Cơ thể của trẻ lại chưa phát triển toàn diện, hệ miễn dịch và sức đề kháng còn yếu nên rất dễ bị nhiễm lạnh, cảm sốt hay các bệnh truyền nhiễm này.

Bố mẹ nên hạn chế cho con tiếp xúc với người lạ hay đến những nơi có nguy cơ hình thành ổ dịch. Trong tủ thuốc gia đình, các mẹ cũng nên chuẩn bị một ít thuốc giảm sốt Paracetamol để phòng khi con nóng sốt.

5 nguy cơ gây hại cho sức khỏe của trẻ trong mùa lễ hội - 2

Hapacol 250 được sản xuất và phân phối bởi công ty Dược Hậu Giang. (Ảnh minh họa)

Với trẻ lớn trên 12 tuổi, có thể cho con dùng Paracetamol 500mg như người lớn. Tuy nhiên, với trẻ dưới 12 tuổi các mẹ nên chọn các loại giảm sốt dành riêng cho trẻ nhỏ và lưu ý tới độ tuổi cùng cân nặng của bé. Các mẹ có thể chọn Paracetamol Hapacol của DHG Pharma có 3 loại 80mg, 150mg và 250mg được bào chế và đóng gói dạng viên sủi, vị ngọt, hương cam rất tiện dụng và công hiệu.

4. Cẩn thận với trang phục của con khi đến chỗ vui chơi giải trí, đông người.

Các mẹ chú ý cho con mặc đủ ấm nhưng thoáng đãng, thoải mái, dễ vận động. Thời tiết tuy trở lạnh hay nhiều gió nhưng tới nơi đông người hoặc tham gia hoạt động thường khiến bé đổ mồ hôi. Các mẹ cần chú ý xem con có bị đổ mồ hôi ở cổ, nách hay bị thấm mồ hôi trong người không và nên lau khổ, bỏ bớt đồ hoặc lựa chọn trang phục giữ ấm nhưng thông thoáng cho con.

Nên tập cho con thói quen đeo khẩu trang khi ra đường, vào siêu thị hay ở nơi công cộng. Với trẻ nhỏ, các mẹ nên dùng khăn mỏng hoặc xe đẩy có màng che để hạn chế khói, bụi hay lây nhiễm cho con nơi đông người.

5. Cẩn thận với các loại cây/lá có độc

Cuối năm thường có nhiều sự kiện ngoài trời hay hoạt động dã ngoại cho các bé. Cho con tham gia những hoạt động này sẽ giúp bé tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị về thế giới quan xung quanh. Tuy nhiên, mẹ cần chú ý đến những loài cỏ, cây lạ hay những loại động vật không an toàn để tránh bé vì tò mò, khám phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Đôikhi có những con vật lạ khiến bé giật mình, sợ hãi cũng là điều không nên.

Nguồn: [Tên nguồn].