Ăn cơm rang tại nhà hàng sang xịn, người phụ nữ hôm sau phải nhập viện cấp cứu

Ngày 02/07/2018 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi ăn cơm tại nhà hàng buffe, người phụ nữ đã bị khó thở phải nhập viện cấp cứu.

Theo tờ WFAA đưa tin, bà Germaine Mobley, 62 tuổi, sống ở bang Texas, Mỹ đã cùng một người bạn tới ăn tại nhà Asian King Buffet vào năm 2016. Sau khi ăn xong, bà không thấy có bất cứ điều gì bất thường và còn trả tiền ăn sau đó.

Bà Mobley nhớ lại: “Thức ăn đều rất ngon, tuy nhiên trên đường về nhà, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Và khi về đến nhà mình ở Corsicana, sức khỏe của tôi càng tồi tệ hơn." Khi ấy, bà Mobley cảm thấy rất khó chịu và buồn nôn.

Sáng hôm sau, bà đột nhiên bị khó thở, chồng bà phải gọi xe cứu thương đưa vợ tới bệnh viện. Theo kết luận của các bác sĩ, bà Mobley đã ăn phải vi khuẩn Bacillus cereus có trong cơm rang.

Bà Mobley sau đó đã quyết định khởi kiện nhà hàng vì khiến bà bị ngộ độc và yêu cầu mức bồi thường 1 triệu USD (tương đương hơn 23 tỷ đồng).

Ăn cơm rang tại nhà hàng sang xịn, người phụ nữ hôm sau phải nhập viện cấp cứu - 1

Nhà hàng nơi bà Mobley đã ăn cơm rang. 

Vi khuẩn Bacillus cereus là gì?

Video: Hình ảnh vi khuẩn Bacillus cereus

Bacillus cereus là một loại vi sinh vật hoại sinh rất phổ biến trong đất. Nó là một loại vi khuẩn tạo ra độc tố và có thể được tìm thấy trong các loại thực phẩm được để quá lâu ở nhiệt độ phòng. Bacillus cereus có thể được tìm thấy trong rất nhiều loại thực phẩm đặc biệt là ở các loại thực phẩm từ thực vật, và trong cả thịt, cá, những sản phẩm từ sữa. 

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm cũng cho biết, vi khuẩn Bacillus cereus thường được tìm thấy trong cơm rang và là nguyên nhân gây nên ngộ độc. 

"Hội chứng ngộ độc cơm rang" là một thuật ngữ thường được dùng để mô tả hiện tượng mọi người mắc phải sau khi ăn các món cơm chiên có chứa vi khuẩn Bacillus cereus. Các triệu chứng khi ngộ độc cơm rang bao gồm chuột rút, nôn mửa và tiêu chảy và kéo dài trong khoảng 24 giờ, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ.

Ăn cơm rang tại nhà hàng sang xịn, người phụ nữ hôm sau phải nhập viện cấp cứu - 2

Trong cơm rang có chứa vi khuẩn Bacillus cereus. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bà Mobley cho biết bà đã ở trong bệnh viện suốt 8 ngày và phải dùng máy thở trong 2 ngày. Ngay cả sau khi đã xuất viện, bà cũng không thể đi bộ được một tuần và phải trải qua ba tháng thử thách trước khi hoàn toàn bình phục.

Tuy nhiên, Mobley cũng thừa nhận rằng mình gặp chút vấn đề về sức khỏe trước khi ăn món cơm rang này. Đây có thể là nguyên nhân khiến tình trạng của bà tệ hơn khi ở trong bệnh viện.

Cách xử lý khi bị ngộ độc thực phẩm

Với trường hợp ngộ độc, nếu bệnh nhân còn tỉnh táo thì cần nhanh chóng gây nôn để loại bỏ hết thức ăn độc ra ngoài. Pha 1 cốc nước pha muối (0,9%) rồi dùng tay móc họng, ngoáy vào họng để gây nôn là một trong những cách hiệu quả.

Sau khi nôn ra được hầu hết thức ăn thì để người bệnh nằm nghỉ, nhưng phải theo dõi để phòng khi có triệu chứng gì khác lạ thì cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Nếu bệnh nhân bị tiêu chảy nhiều thì cần bổ sung dung dịch oresol để chống mất nước cho cơ thể.

Ăn cơm rang tại nhà hàng sang xịn, người phụ nữ hôm sau phải nhập viện cấp cứu - 3

Đối với trường hợp bệnh nhân có biểu hiện co giật, rối loạn ý thức thì cần chuyển đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt. Không cho bệnh nhân uống bất cứ loại thuốc nào theo lời mách bảo

Người đàn ông nhập viện vì ăn món cả nhà chê đắng: 4 loại rau củ cẩn thận ngộ độc
Một người đàn ông ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng nôn ra máu sau khi ăn phải quả bầu bị đắng.
Dương Dương (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Trẻ bị mất nước và chất điện giải do tiêu chảy, nôn hoặc sốt cần được bù dịch càng sớm càng tốt để tránh những hậu họa khôn lường là điều...

Tin bài cùng chủ đề Ngộ độc thực phẩm