Từng “yêu vụng” ngon lành, cặp uyên ương Hà Nội gặp sự cố khó tưởng khi quan hệ không “áo mưa” sau cưới

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 05/10/2022 11:43 AM (GMT+7)

"Chuyện ấy" với hầu hết các cặp đôi là điều thú vị, giúp gắn kết tình cảm nhưng một số người lại gặp vấn đề gây phiền toái, khiến họ phải nhờ tới bác sĩ.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Chồng xuất tinh là vợ ngứa điên đảo

Với những người mới lần đầu quan hệ, một số tai nạn có thể xảy ra như bị thủng cùng đồ ở nữ giới, gãy dương vật ở nam giới. Hay với những người dùng biện pháp tránh thai thì có thể bị dị ứng với bao cao su và có trường hợp khá hi hữu là chị em bị dị ứng với tinh dịch của chồng.

Điển hình như trường hợp của chị Thanh Hằng (25 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mới lấy chồng được nửa năm. Từ khi còn yêu nhau, hai vợ chồng Hằng đã quan hệ nhưng dùng bao cao su để tránh thai, nên "chuyện ấy" rất thăng hoa và viên mãn. Sau khi kết hôn và có ý định sinh con, Hằng và chồng mới "yêu" không dùng bao. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra khi mỗi lần “con giống” của chồng thả vào trong là vùng kín của Hằng ngứa điên đảo cả trong lẫn ngoài. Có những lần nặng đến mức Hằng phát sốt, nổi mề đay…

Vì lý do đó, hai vợ chồng Hằng ngại làm “chuyện ấy” dù rất muốn. Bản thân Hằng cũng rất lo lắng khi chồng tuổi còn trẻ, nhu cầu cao mà phải hạn chế quan hệ, tình cảm dễ đi xuống.

Người vợ trẻ lo ngại tình cảm hai vợ chồng đi xuống vì vấn đề mình gặp phải. (Ảnh minh họa)

Người vợ trẻ lo ngại tình cảm hai vợ chồng đi xuống vì vấn đề mình gặp phải. (Ảnh minh họa)

Trước tình cảnh trên, Hằng đã đi khám để tìm nguyên nhân. Tại bệnh viện, người vợ trẻ tâm sự với bác sĩ rằng: “Cứ mỗi lần quan hệ, chỗ ấy của tôi bị sưng tấy, nổi mụn, nhiều lúc tôi bị phát ban và sốt. Tôi không hiểu bản thân bị bệnh gì, nhưng tôi còn lo hơn khi chồng ít hứng thú gần gũi hơn. Tôi sợ anh ấy ra ngoài tìm 'của lạ' lắm”, Hằng tâm sự với bác sĩ.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, trường hợp trên là bị dị ứng tinh dịch, hay còn được gọi với cái tên khác là quá mẫn huyết tương (SPH). “Đây là hiện tượng mà hệ miễn dịch phản ứng với một trong các thành phần của tinh dịch (gồm tinh trùng, protein, enzyme), từ đó cơ thể tạo ra các phản ứng tiêu cực. Nếu cơ thể chị em phản ứng mạnh có thể nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Biểu hiện của chứng bệnh này là sau khi quan hệ, nam giới xuất tinh vào âm đạo phụ nữ sẽ khiến cho chị em bị phát ban, ngứa cả trong lẫn ngoài âm đạo. Các triệu chứng điển hình bao gồm: phát ban, ngứa, mề đay, phù mạch (sưng mặt, cánh tay hoặc chân), mẩn đỏ. Thậm chí, nhiều chị em bị dị ứng có thể dẫn đến sốc phản vệ và nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Thành cho biết việc điều trị dị ứng tinh dịch sẽ mất nhiều thời gian.

Bác sĩ Thành cho biết việc điều trị dị ứng tinh dịch sẽ mất nhiều thời gian. 

Điều trị dị ứng tinh dịch không dễ dàng

Điều may mắn là chị em dù bị dị ứng tinh dịch nhưng không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Tuy nhiên do cơ thể mẫn cảm nên khó mang thai vì khả năng tinh dịch vào yếu hơn bình thường. Đặc biệt, những đôi gặp phải vấn đề này, về lâu dài sẽ giảm ham muốn và nguy cơ cao rạn nứt tình cảm nên cần đi khám sớm để điều trị nhanh chóng, giúp họ trở lại đời sống chăn gối đúng nghĩa.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM cho biết, điều trị tình trạng dị ứng tinh dịch cũng giống như với các loại dị ứng khác. Nếu tình trạng nhẹ có thể điều trị giải mẫn cảm bằng cách cho tiếp xúc (da, niêm mạc, tiêm dưới da) một lượng ít tinh dịch, làm nhiều lần (nhiều ngày) và tăng dần lượng tiếp xúc để cơ thể người vợ quen và giảm dần các triệu chứng dị ứng. Nếu thành công có thể để giao hợp và có thai tự nhiên. Trường hợp không thành công, cặp đôi có thể sẽ phải dùng đến biện pháp hỗ trợ sinh sản để có con.

Bác sĩ Phan Chí Thành cũng cho biết, với các đôi chưa muốn có con có thể dùng bao cao su, giúp âm đạo tránh tiếp xúc với tinh dịch. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Trong trường hợp dị ứng nặng có thể nghĩ đến việc sử dụng thuốc kháng dị ứng theo tư vấn, kê đơn của bác sĩ.

"Để đề phòng và xử lý sớm nhất có thể, tốt nhất các cặp vợ chồng nên đi khám sàng lọc trước hôn nhân hoặc khi có biểu hiện bất thường trong quá trình quan hệ, xuất tinh cũng cần đi khám sớm", bác sĩ Thành khuyến cáo.

* Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi

Cứ đến sáng chồng lại đòi chuyện ấy, đáng lo hay đáng mừng? Đàn ông quan hệ thời điểm nào thì khỏe nhất?
Bất ngờ thấy chồng thay đổi lịch "sinh hoạt" từ đêm chuyển sang buổi sáng, vợ vô cùng lo lắng không biết như vậy có vấn đề gì về sức khỏe? TS.BS...

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục