Không ít những người trẻ dù có lối sống lành mạnh, nhưng khi đi khám sức khỏe phát hiện ung thư gan nên vô cùng bất ngờ. Thế nhưng, theo các bác sĩ nguyên nhân gây bệnh thực ra đã âm thầm “gặm nhấm” lá gan từ trước đó rất lâu nhưng mọi người không hề hay biết.
H.T.M.A năm nay 20 tuổi, mới đây khi thấy bị sụt cân, ăn uống không ngon miệng nên chủ động đi khám sức khỏe. Qua thăm khám, siêu âm bác sĩ phát hiện một khối u lớn tại gan, sau khi làm xét nghiệm chuyên sâu, kết quả cho thấy đây là khối u ác tính (ung thư gan).
Với kết quả này, cô gái trẻ vô cùng hoảng hốt, không biết nguyên nhân gây bệnh từ đâu, trong khi tuổi đời còn rất trẻ. Cô chia sẻ với bác sĩ rằng, bản thân ăn uống khoa học, cũng không có điều kiện để ăn hàng quán, đồ ăn nhanh, đồng thời cũng chẳng hút thuốc hay thức khuya. Áp lực cuộc sống dường như không có.
Thạc sĩ, bác sĩ Đới Ngọc Anh, khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, để tìm căn nguyên bệnh nhân đã được làm xét nghiệm virus, kết quả cho thấy bệnh nhân bị nhiễm virus viêm gan B, nhưng chưa từng được phát hiện và điều trị.
Khai thác tiền sử được biết, mẹ bệnh nhân cũng nhiễm virus viêm gan, vì thế bác sĩ nhận định, có thể bệnh nhân nhiễm virus, lây từ mẹ sang con. Do không được phát hiện sớm, virus âm thầm gây tổn thương tế bào gan trong suốt 20 năm. Giờ đây, khi có triệu chứng, bệnh nhân mới đi khám và được chẩn đoán ung thư gan thì đã quá muộn.
Rất nhiều người trẻ bị ung thư gan, xơ gan do virus mà không hề hay biết. Ảnh minh họa.
Bác sĩ Ngọc Anh cho biết, rất nhiều người nhiễm nhiễm virus viêm gan như trường hợp trên nhưng không hề hay biết, tùy cơ địa từng người các triệu chứng có thể đến sớm hay muộn. “Có trường hợp mới 18 tuổi, sau khi bị nôn ra máu mới đi khám. Kết quả cho thấy bị xơ gan mất bù, làm xét nghiệm bệnh nhân cũng bị nhiễm viêm gan virus mạn tính mà không hề hay biết”, bác sĩ Ngọc Anh chia sẻ.
Bác sĩ Ngọc Anh cho biết viêm gan virus được ví như “kẻ giết người thầm lặng”. Đa phần người mang virus sống chung với bệnh mà không hề hay biết do không có triệu chứng rõ ràng. Trong thời gian đó, gan vẫn âm thầm bị tổn thương, đến khi phát hiện thì đã xơ gan hoặc ung thư gan. Thông thường, các trường hợp trẻ tuổi bị viêm gan mạn tính là do bị nhiễm từ khi mới sinh.
Theo bác sĩ Ngọc Anh, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có số người nhiễm viêm gan B và C cao nhất thế giới, với khoảng 6,5 triệu người nhiễm viêm gan B và 900.000 người nhiễm viêm gan C. Đây là một trong số nguyên nhân gây ra khoảng 80.000 trường hợp xơ gan, ung thư biểu mô tế bào gan và 40.000 ca tử vong mỗi năm.
Người trưởng thành nhiễm viêm gan B cấp thường có thể khỏi sau 3–6 tháng. Trong thời gian này, người bệnh cần theo dõi và đi khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Còn với người nhiễm viêm gan B mạn tính thể hoạt động, cần uống thuốc suốt đời, đồng thời khám định kỳ 3 tháng/lần hoặc theo chỉ định để phát hiện sớm xơ gan, ung thư gan.
Phụ nữ mang thai cần tầm soát viêm gan B để tránh lây từ mẹ sang con. Ảnh minh họa.
Dù viêm gan virus gây tổn thương gan, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được, trong đó cách phòng hiệu quả nhất là tiêm vắc xin viêm gan B nếu chưa có kháng thể bảo vệ. Việc tiêm vắc xin giúp phòng vệ khỏi virus viêm gan B lên đến 95%.
Đồng thời với đó, cần phải phòng ngừa lây nhiễm viêm gan B từ mẹ sang con. Theo đó, thai phụ cần tầm soát viêm gan B và áp dụng biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho con nếu bản thân mắc bệnh. Việc tầm soát, điều trị sẽ được thực hiện song song trong quá trình mang thai.
Ngoài ra, để giảm thiểu nguy cơ nhiễm viêm gan B, cần:
- Mang găng tay và rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với máu, dịch tiết cơ thể.
- Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục.
- Nếu bị chảy máu, cần lau sạch vết máu bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn.
- Bảo vệ vết thương cẩn thận.
- Tránh dùng chung các vật dụng sắc nhọn như dao cạo râu, bấm móng tay, bàn chải đánh răng, bông tai hoặc nhẫn.
- Khi đi tiêm phòng, xăm hoặc phẫu thuật… cần đảm bảo kim tiêm mới và được vô trùng.
