Anh tài xế xe ôm công nghệ ngượng chín mặt khi được khách nữ ôm là "ướt quần", phải cầu cứu bác sĩ

DIỆU THUẦN - Ngày 23/11/2022 11:50 AM (GMT+7)

Chạy xe ôm vào ban đêm, gặp các khách hàng nữ nhậu say ôm eo được một lúc, anh Tín bị xuất tinh ngay nên luôn thấy mặc cảm và lo lắng.

Chỉ mới được phụ nữ ôm đã "ướt quần"

Anh Trần Ngọc Tín (27 tuổi) đang làm tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM, từng nhiều lần “vượt rào” với bạn gái. Dạo gần đây, anh muốn dừng lại cuộc tình này, dù bạn gái nhiều lần nhắn tin, gọi để tìm hiểu nguyên nhân. “Mỗi lần gần bạn gái, chưa kịp làm gì tôi đã xuất tinh mất rồi”, anh Tín thổ lộ. Chính điều này làm anh luôn thấy mặc cảm và né tránh, muốn chia tay bạn gái.

Mới đây, anh Tín quyết định đi khám nam khoa để tìm hiểu nguyên nhân, mong có thể tìm cách khắc phục. Gặp Ths.BS Lê Vũ Tân, khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, ngoài chia sẻ chuyện “khó nói” với bạn gái, anh còn tiết lộ một bí mật khác của mình. 

Xuất tinh sớm là căn bệnh phổ biến của đàn ông hiện nay, trung bình cứ 3 người thì có 1 người mắc bệnh. Ảnh minh họa.

Xuất tinh sớm là căn bệnh phổ biến của đàn ông hiện nay, trung bình cứ 3 người thì có 1 người mắc bệnh. Ảnh minh họa.

Anh Tín kể mình làm tài xế xe ôm công nghệ mấy năm nay, thường chở cả khách nam và khách nữ. Lẽ tất nhiên, việc chở khách nam là bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, mỗi khi anh chở khách nữ là bị ướt quần nên luôn thấy lo lắng về triệu chứng xuất tinh sớm của mình.

“Tôi thường chở khách nữ vào ban đêm và hầu hết họ đã nhậu say. Do say, vừa ngồi lên xe, họ ngồi sát, ôm eo tôi. Chở họ chỉ mấy phút tôi đã xuất tinh”, anh Tín tâm sự với bác sĩ Tân.

Bác sĩ Tân cho biết từng gặp nhiều người đến khám vì chứng xuất tinh sớm, nhưng trường hợp như anh Tín là đầu tiên. Theo bác sĩ Tân, xuất tinh sớm là tình trạng bệnh lý phổ biến ở nam giới, trung bình cứ 3 người đàn ông có một người mắc. Đây là bệnh lý khá tế nhị với cảm xúc của nam giới, đôi khi nguyên nhân là do vấn đề tâm lý không phải bệnh lý. “Hầu hết quý ông đều biết mình có bị xuất tinh sớm hay không”, bác sĩ Tân nói.

Ở trường hợp của anh Tín, sau khi trò chuyện, thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ Tân chẩn đoán anh bị triệu chứng xuất tinh sớm nặng. Theo cập nhật mới nhất hướng dẫn điều trị của Hội Niệu khoa Mỹ (AUA) về xuất tinh sớm, các trường hợp nặng là khi chưa đưa dương vật vào âm đạo đã xuất hoặc xuất trong vòng 15 giây khi vừa đưa vào.

Về phương pháp điều trị, bác sĩ Tân chia sẻ: “Tôi điều trị cho anh Tín bằng cách kê thuốc uống, dặn dò tâm lý để anh tự tin hơn trong quan hệ nam nữ và hướng dẫn cho anh các bài tập tâm lý trong quan hệ”.

Uống thuốc trị xuất tinh sớm không trị bệnh tận gốc

Theo bác sĩ Tân, xuất tinh sớm thường có hai dạng: nguyên phát và thứ phát. Ở nhóm nguyên phát, quý ông thường sẽ "ra" sớm ngay trong lần đầu quan hệ tình dục. Nhóm này rất khó điều trị, người bệnh phải sống chung với nó. 

Ở nhóm thứ phát, tình trạng "chưa đi chợ đã hết tiền" thường đi kèm với các bệnh lý như: tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, mỡ máu, béo phì… Với những người thuộc nhóm này, việc xuất tinh ban đầu sẽ bình thường, bỗng một ngày họ bị bệnh là do ảnh hưởng của các bệnh nền, vì thế, nếu điều trị thành công các bệnh lý nền và điều trị tốt về mặt tâm lý, khả năng hồi phục rất cao. 

Được vợ, bạn gái hiểu, thông cảm và đồng hành, quý ông bị xuất tinh sớm sẽ nhanh lấy lại được phong độ hơn. (Ảnh minh họa)

Được vợ, bạn gái hiểu, thông cảm và đồng hành, quý ông bị xuất tinh sớm sẽ nhanh lấy lại được phong độ hơn. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Tân khẳng định, việc ăn uống, thủ dâm không ảnh hưởng đến xuất tinh sớm và xuất tinh sớm không ảnh hưởng đến việc sinh con. Để điều trị căn bệnh này là một quá trình lâu dài, đòi hỏi người bệnh phải kiên trì. 

Vị chuyên gia cho biết, hiện nay, có 2 cách điều trị xuất tinh sớm là dùng thuốc và bài tập tâm lý. Trong đó, thuốc có hai loại: thuốc uống và thuốc bôi (hoặc thuốc xịt). Đối với thuốc uống sẽ có loại uống mỗi ngày và thuốc uống trước khi quan hệ. Tùy thuộc vào cơ địa, tần suất quan hệ của người đàn ông, bác sĩ sẽ cho các loại thuốc khác nhau. Loại thuốc uống này tác động đến hệ thần kinh, có tác dụng làm ức chế sự rối loạn và cải thiện thời gian xuất tinh. 

Các loại thuốc bôi và thuốc xịt có tác dụng làm tê các niêm mạc ở vùng da quy đầu, qua đó làm tăng cơ và tăng thời gian quan hệ. "Tất các loại thuốc trị xuất tinh sớm chỉ có tác dụng làm tăng thời gian quan hệ nên không tác động trực tiếp đến bệnh và trị tận gốc bệnh", bác sĩ Tân thông tin. 

Bài tập tâm lý được áp dụng là "Dừng - bắt đầu", sau đó "Bắt đầu - dừng", có nghĩa là trong lúc quan hệ, khi người đàn ông biết được mình gần xuất tinh thì chủ động dừng nhịp lại hoặc nói với vợ chậm nhịp lại. Việc chậm nhịp này có thể làm bằng lời nói hoặc tương tác, thay đổi tư thế. Nếu người ông làm tốt bài tập này thì có thể không cần dùng thuốc và khả năng điều trị được triệu chứng xuất tinh sớm thứ phát rất cao.

Bác sĩ Tân khuyến cáo, hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều quảng cáo về các phương pháp điều trị dứt điểm xuất tinh sớm như cắt bao quy đầu, chiếu đèn, cấy chỉ hoặc đeo vòng… Thực tế, đến nay chưa có nghiên cứu hay bằng chứng nào cho thấy việc điều trị xuất tinh sớm sẽ hiệu quả và triệt tận gốc bệnh. “Chúng ta cần tham khảo các thông tin chính thống để tránh bị lừa, mất tiền oan còn rước thêm bệnh cho vùng nhạy cảm”, bác sĩ nhấn mạnh.

Theo bác sĩ, tỷ lệ người mắc bệnh xuất tinh sớm hiện nay rất nhiều nên với những quý ông không may gặp tình trạng này không nên mặc cảm, hãy nghĩ đó là bệnh bình thường và cần đến các cơ sở uy tín để khám, điều trị cho phù hợp.

“Xuất tinh sớm cần điều trị lâu dài, không phải ngày một ngày hai nên các anh phải kiên trì. Những phụ nữ không may có chồng bị bệnh nên tế nhị, tránh chê bai, giễu cợt hay có các hành động làm xấu mặt chồng. Thay vào đó, nếu chị em cùng chồng tìm hiểu về bệnh và động viên các anh điều trị thì có thể giúp các anh thêm tự tin, mạnh dạn đi khám và chữa hiệu quả để đời sống tình dục của vợ chồng cải thiện hơn”, bác sĩ Tân khuyến cáo. 

* Tên người bệnh đã thay đổi.

Người chồng body 6 múi, giỏi chuyện ấy nhưng có tinh trùng yếu xìu, dị dạng chỉ vì dùng thứ này 6 tháng
Theo các bác sĩ, tiêm thuốc tăng cơ khi tập gym sẽ giúp người tập có cơ bắp cuồn cuộn nhưng để lại nhiều hậu quả khôn lường.

Quan hệ tình dục

DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xuất tinh sớm