Bác sĩ BV Đức Giang được tặng “cánh tay nối dài” để cấp cứu, chăm sóc trẻ sinh non

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 17/03/2021 15:15 PM (GMT+7)

Với những thiết bị máy móc được hỗ trợ, các bác sĩ khoa Sản và Sơ sinh bệnh viện sẽ thuận lợi hơn trong việc cấp cứu và điều trị cho những trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non, nhẹ cân.

Trong suốt quá trình phát triển, khoa Sản và khoa Sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, thuộc Sở Y tế Hà Nội) ngoài việc được sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên, còn nhận được sự chung tay, góp sức của các cá nhân, tổ chức để có thêm trang thiết bị phục vụ công tác khám và điều trị bệnh nhân.

Bác sĩ BV Đức Giang được tặng “cánh tay nối dài” để cấp cứu, chăm sóc trẻ sinh non - 1

Tiến sĩ Phan Thị Thanh Bình - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang tiếp nhận thiết bị từ nhà tài trợ.

Mới đây nhất, ngày 16/3, tổ chức Newborns Việt Nam đã trao tặng bệnh viện một số trang thiết bị với trị giá 700 triệu đồng. Đây là những thiết bị bao gồm, 2 bộ hồi sức sơ sinh, 4 giường sưởi sơ sinh, 8 giường sơ sinh trong phòng mẹ. Tất cả những thiết bị này sẽ góp phần rất lớn vào việc chăm sóc cho các trẻ sơ sinh, nhất là trẻ sinh non, nhẹ cân.

Được biết, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là 1 trong 9 bệnh viện được tổ chức này và Sở Y tế Hà Nội chọn vào Mạng lưới sơ sinh của Hà Nội trong giai đoạn 1, với dự án kéo dài 6 năm.

Bác sĩ Vũ Thị Thu Nga – Trưởng khoa Sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) cho biết, các thiết bị mới được ủng hộ này có ý nghĩa hết sức to lớn, giúp đội ngũ bác sĩ hồi sức thành công, hiệu qua cho trẻ sinh non, cận nặng thấp được thở NCPAP (thở áp lực dương liên tục) ngay tại phòng sinh và vận chuyển bệnh nhân bằng NCPAP, ủ ấm cho trẻ trong suốt thời gian hồi sức cũng như khi vận chuyển.

Bác sĩ BV Đức Giang được tặng “cánh tay nối dài” để cấp cứu, chăm sóc trẻ sinh non - 2

Bác sĩ BV Đức Giang được tặng “cánh tay nối dài” để cấp cứu, chăm sóc trẻ sinh non - 3

Những thiết bị hiện đại sẽ giúp bác sĩ rất nhiều trong việc chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh.

Đặc biệt, các giường nằm cho trẻ tại phòng cho mẹ và bé tại khoa Sơ sinh sẽ giúp cho các bà mẹ được nghỉ ngơi thoải mái cũng như tránh nhiễm khuẩn cho trẻ sơ sinh tốt hơn.

“Đối với trường hợp sinh non, nhẹ cân đôi khi sự sống của các em nhỏ chỉ được tính bằng phút, vì thế ngoài việc các bác sĩ khoa Sơ sinh phối hợp nhịp nhàng với khoa Sản thì những thiết bị được hỗ trợ như “cánh tay nối dài” góp phần rất lớn trong việc cấp cứu và vận chuyển, cũng như chăm sóc các bé sau này.

Bác sĩ BV Đức Giang được tặng “cánh tay nối dài” để cấp cứu, chăm sóc trẻ sinh non - 4

Bác sĩ Nga hứa sẽ sử dụng hiệu quả các thiết bị được tài trợ.

Chúng tôi xin hứa sẽ sử dụng hiệu quả các thiết bị được tài trợ và mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng điều trị đối với các em bé sơ sinh”, bác sĩ Nga chia sẻ.

Chăm trẻ sơ sinh thế này, mẹ không lo con ốm khi đón Tết đầu tiên
Tết đầu tiên có con trong đời, chuyên gia gỡ rối muôn vàn câu hỏi để mẹ không bỡ ngỡ trước thời điểm bộn bề nỗi lo.

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác