Bé 3 tháng tuổi co giật sau khi uống nước, bác sĩ nhi cảnh tỉnh thói quen nhiều mẹ tưởng tốt hóa hại con

DIỆU THUẦN - Ngày 16/12/2022 14:13 PM (GMT+7)

Theo bác sĩ Sang, trẻ dưới 6 tháng tuổi nếu uống nhiều nước sẽ dễ bị suy dinh dưỡng và có nguy cơ bị ngộ độc nước, hạ natri trong máu…

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) từng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi 3 tháng tuổi nhập viện cấp cứu vì co giật. Mẹ bé cho biết chị thường cho con tráng miệng bằng nước lọc sau khi uống sữa, theo tỷ lệ 2 bình sữa + 1 bình nước. Chị không ngờ sau khi làm việc được nhiều người mách là tốt lại thành hại con. 

Kết quả xét nghiệm ion đồ (điện giải đồ) tại thời điểm bé được đưa đến bệnh viện cho thấy chỉ số natri trong máu giảm còn 119 mmol/L. May mắn, nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch. 

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Sang (từng làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), thói quen cho trẻ dưới 6 tháng tuổi tráng miệng bằng nước sau khi ăn sữa từ lâu đã được ngành y tế cảnh báo gây nguy hiểm cho trẻ, nhưng hiện nay nhiều người vẫn mắc sai lầm.

“Ở nước ta, chẳng lạ gì chuyện sau khi trẻ ăn sữa xong, mẹ hoặc bà sẽ đút thêm một vài muỗng nước hoặc thậm chí cho uống nguyên cả bình vài chục ml nước. Thói quen này vô tình hại trẻ, nhưng đang là cuộc chiến giữa mẹ và ông bà không bao giờ kết thúc”, bác sĩ Sang thông tin.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang đang khám bệnh cho một bệnh nhi.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang đang khám bệnh cho một bệnh nhi.

Tổ chức Y tế thế giới WHO khẳng định: "Trẻ dưới 6 tháng tuổi nếu bú mẹ hoàn toàn không cần uống nước". Bởi vì sữa mẹ chứa 80% là nước. Lượng nước ấy thậm chí còn sạch và nhiều kháng thể hơn nước tinh khiết đóng chai.

“Khi trẻ bú mẹ no, bé sẽ tự nhả ra và rơi vào giấc ngủ. Việc thêm vài muỗng nước cho trẻ ngay lúc này có thể khiến bé ọc sạch sữa đã bú ra. Bên cạnh đó, việc uống nước sẽ khiến bé no và bú ít lại. Việc làm này khiến bé không nhận đủ lượng sữa cần cho sự phát triển, dẫn đến chậm tăng cân”, bác sĩ Sang nhấn mạnh.

Bác sĩ Sang cảnh báo thêm, trẻ sơ sinh uống nước còn có nguy cơ tiêu chảy cao hơn trẻ bú mẹ do nước có thể không đảm bảo vệ sinh. Còn nước trong sữa mẹ đã được hệ miễn dịch của mẹ lọc sạch vi khuẩn, bổ sung thêm kháng thể của mẹ và bảo vệ con. “Bé dưới 6 tháng tuổi uống nước bên ngoài có khi còn tăng nguy cơ nhiễm trùng nếu sử dụng nước máy, giếng dù đã nấu sôi”, bác sĩ Sang nói. Mặt khác, nếu các bà mẹ cho con uống nước thay vì bú cũng sẽ khiến mẹ dần ít sữa trong tương lai. 

Trẻ dưới 6 tháng tuổi không cần uống thêm nước sau khi uống sữa. (Ảnh minh họa)

Trẻ dưới 6 tháng tuổi không cần uống thêm nước sau khi uống sữa. (Ảnh minh họa)

Hơn nữa, cho trẻ uống nước với số lượng lớn có thể dẫn đến ngộ độc nước. Khi điều này xảy ra, tình trạng các chất điện giải (như natri) trong máu của em bé bị pha loãng, ức chế các chức năng cơ thể bình thường, dẫn đến các vấn đề nguy hiểm như nhiệt độ cơ thể thấp hoặc co giật như bệnh nhi trên.

Bác sĩ Sang khẳng định trẻ dưới 6 tháng tuổi, đặc biệt là trẻ sơ sinh dưới 1 tháng tuổi hoàn toàn không cần tráng miệng bằng nước. Sau khi con ăn sữa xong, mẹ chỉ cần dùng khăn sạch lau miệng nhẹ nhàng cho con là được. Ngoài ra, chúng ta cần rơ miệng, lưỡi… cho con mỗi ngày một lần cho sạch sẽ, tránh nấm miệng.

“Đối với những bé ăn sữa công thức cũng vậy, tỷ lệ sữa cũng phải đạt chuẩn hướng dẫn, nếu không sẽ bị quá nhiều nước gây giảm tỷ lệ sữa, thậm chí có thể gây ngộ độc nước cho trẻ. Chúng ta hãy kiên định trong việc nuôi con nhỏ, đừng lung lay bởi những kinh nghiệm dân gian sai lầm kẻo vô tình hại con”, bác sĩ Sang nhấn mạnh.

Trẻ uống sữa trước khi ngủ tốt hay hại?
Việc ăn muộn trước giờ đi ngủ có trường hợp sẽ rất tốt, nhưng nếu không chú ý sẽ gây hại cho sức khỏe trẻ, do vậy các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu...

Tư vấn sức khỏe trẻ em

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe trẻ sơ sinh