Người mắc tiểu đường thường lo lắng về các biến chứng của bệnh trong đó có chứng rối loạn nhận thức. Làm thế nào để ngăn ngừa nguy cơ rối loạn nhận thức ở bệnh nhân tiểu đường?
Mối liên quan giữa rối loạn nhận thức và bệnh tiểu đường
Tháng 8/2008, một báo cáo trên tạp chí Archives of Neurology cho thấy, rối loạn nhận thức nhẹ khởi phát sớm hơn, thời gian kéo dài hơn và mức độ nghiêm trọng hơn ở người mắc bệnh tiểu đường.
Rối loạn nhận thức nhẹ là tình trạng người bệnh mắc chứng hay quên, khó khăn về mặt ngôn ngữ hoặc gặp các vấn đề về sự chú ý nhưng chưa đến mức ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Đây được coi là giai đoạn chuyển tiếp giữa quá trình lão hoá thông thường và chứng sa sút trí tuệ (bao gồm cả bệnh Alzheimer).
Đường huyết tăng cao phá vỡ các tế bào thần kinh não gây ra tình trạng rối loạn nhận thức.
Báo cáo nói trên là kết quả của một nghiên cứu so sánh 329 người từ 70 đến 89 tuổi bị rối loạn nhận thức nhẹ và 1.640 người cùng độ tuổi nhưng không có các dấu hiệu rối loạn nhận thức. Cả 2 nhóm đều có tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường tương đương nhau (20,1% ở nhóm có rối loạn nhận thức nhẹ và 17,7% ở nhóm không có rối loạn nhận thức).
Kết quả cho thấy, những người bị suy giảm nhận thức nhẹ thường đi kèm các vấn đề sau:
- Mắc bệnh tiểu đường trước 65 tuổi
- Đã mắc bệnh từ 10 năm trở lên
- Điều trị bằng insulin
- Có các biến chứng của bệnh tiểu đường.
Vì sao người bệnh tiểu đường lại có nguy cơ rối loạn nhận thức cao hơn người bình thường? Nhóm nghiên cứu cho biết, việc kiểm soát đường huyết kém chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc các tế bào thần kinh trong não bị phá huỷ gây ra tình trạng rối loạn nhận thức.
Đồng thời, những tổn thương mạch máu do tiểu đường cũng có thể dẫn đến các vấn đề rối loạn nhận thức. Những người bệnh bệnh võng mạc tiểu đường – một biến chứng của bệnh tiểu đường làm tổn thương các vi mạch trong mắt khiến cho nguy cơ rối loạn nhận thức tăng lên gấp đôi.
Bệnh tiểu đường cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ là những bệnh có thể làm xấu thêm tình trạng rối loạn nhận thức.
Giải pháp cho người bị tiểu đường mắc chứng rối loạn nhận thức
Cách tốt nhất để ngăn ngừa biến chứng ở bệnh nhân tiểu đường là kiểm soát đường huyết luôn giới hạn an toàn. Người bệnh cần xây dựng một chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh, nhiều rau xanh, trái cây, đồng thời hạn chế đường và tinh bột; thường xuyên tập thể dục, thực hiện các hoạt động thể chất để cơ thể khoẻ mạnh hơn và đường huyết luôn ổn định.
Hoạt chất Ginkgo Biloba được chuẩn hoá (EGb 761) chiết xuất từ lá cây Ginkgo Biloba – một loại cây được sử dụng để cải thiện trí nhớ có lịch sử lâu đời.
Theo các chuyên gia sức khoẻ, người bệnh tiểu đường mắc chứng rối loạn nhận thức có thể sử dụng chiết xuất Ginkgo Biloba được chuẩn hoá (EGb 761) để cải thiện. Đây là loại thảo dược chứa nhiều flavonoid và terpenoid có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu não nhờ khả năng làm giãn mạch máu, giảm độ dính của tiểu cầu. Nhiều nghiên cứu cho thấy, hoạt chất Ginkgo Biloba giúp cải thiện các triệu chứng liên quan đến suy giảm nhận thức, trong đó bao gồm cả tình trạng mất tập trung và suy giảm trí nhớ.
Song song với đó, chỉ sản phẩm chuẩn hóa EGb761 cũng đảm bảo nồng độ ginkgolic acid <5ppm (2ppm), một hợp chất gây độc tế bào, luôn được giữ ở mức cho phép, nhờ đó không gây tác dụng phụ cho người bệnh khi dùng trong thời gian dài.
Ginkgo Biloba chuẩn hóa (EGb 761) được biết đến là hoạt chất hiệu quả và an toàn khi sử dụng trong trong điều trị các triệu chứng liên quan đến rối loạn nhận thức. Năm 2021, các chuyên gia về sa sút trí tuệ đã đưa ra khuyến cáo sử dụng hoạt chất Ginkgo Biloba chuẩn hóa (EGb 761) như một phần trong điều trị đa mô thức, nhằm cải thiện chức năng nhận thức ở người suy giảm nhận thức nhẹ, đồng thời phòng ngừa nguy cơ tiến triển thành sa sút trí tuệ.
Với người bệnh tiểu đường – nhóm đối tượng có nguy cơ mắc rối loạn nhận thức cao hơn người bình thường, hoạt chất Ginkgo Biloba được chuẩn hóa (EGb 761) có thể coi là một giải pháp hỗ trợ phòng ngừa, điều trị cũng như cải thiện nhận thức hiệu quả.

