Nữ diva đình đám một thời Mai Diễm Phương vì mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung đã qua đời khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
Mai Diễm Phương sinh ngày 10/10/1963, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hong Kong thập niên 1980-90 và từng là người yêu của "thiên vương" Lưu Đức Hoa.
Cô nổi tiếng đến mức được phong là “thiên hậu" bởi tài năng xuất chúng cũng như vẻ đẹp khiến bất cứ ai cũng ngẩn ngơ. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí tới khi qua đời ở tuổi 40, Diễm Phương đã có hơn 30 album, 292 buổi biểu diễn trực tiếp và tham gia đóng vai chính trong hơn 40 bộ phim.
Tuy nhiên, người xưa có câu “hồng nhan bạc mệnh”, Mai Diễm Phương tài sắc vẹn toàn nhưng không may mắc phải căn bệnh ung thư cổ tử cung. Năm 2002, nữ ca sĩ lần đầu tiên phát hiện ra mình có một khối u lành tính nhưng sau đó khi kiểm tra lại, phát hiện nó đã trở thành ác tính. Được biết, chị gái của cô đã từng chết vì căn bệnh ung thư buồng trứng vào tháng 4/2000 sau cuộc chiến đấu kéo dài 15 năm.
Thời gian đầu, “thiên hậu” Hong Kong cố gắng giữ bí mật về tình trạng bệnh của bản thân với người hâm mộ và báo chí. Tháng 8/2003, bệnh tình của Mai Diễm Phương bắt đầu chuyển biến xấu. Nghe nói cô từng dùng thử vitamin, thuốc bổ hoạt huyết nhưng tác dụng kém, phải nhập viện điều trị khẩn cấp.
Đến tháng 9/2003, sau 2 năm giấu kín bệnh tình, Diễm Phương mới quyết định chia sẻ về căn bệnh ung thư cổ tử cung mà bản thân đang mắc phải với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có cả nam diễn viên Thành Long.
Mai Diễm Phương chia sẻ bản thân cô đang điều trị và không muốn bị dò xét nhiều gây ảnh hưởng. Cô thậm chí còn rất lạc quan và nói: “Giờ tôi không thể chết. Tôi chưa bao giờ sợ điều này và tôi tin mình sẽ đánh bại nó.”
Mai Diễm Phương và mẹ Đàm Mỹ Kim.
Thế nhưng chỉ chưa đầy 4 tháng sau khi thừa nhận mắc bệnh, người đẹp đình đám đã qua đời trước khi chuông báo mừng năm mới 2004. Cô đã ra đi vào rạng sáng ngày 30/12/2003. Sau cái chết của một nữ ngôi sao nổi tiếng, tìm hiểu lại quãng thời gian điều trị bệnh nhiều người nghi ngờ rằng chính việc cô quá hết mình vì công việc, không có thời gian nghỉ ngơi để điều trị có thể là một phần nguyên nhân dẫn tới sự ra đi mau chóng.
Từ ngày 29/8/2003, báo chí Hong Kong đã đưa tin Mai Diễm Phương bí mật đến bệnh viện truyền máu. Sau đó, báo chí Hong Kong liên tục tam sao thất bản về bệnh tình của cô. Theo như giải thích, lúc Mai Diễm Phương biết mình mắc bệnh, nếu như lập tức tiếp nhận điều trị của bệnh viện, khẳng định bệnh tình còn có thể xử lý được.
Mai Diễm Phương vì sự nghiệp và vì trốn tránh sự truy hỏi của phóng viên nên cô rất ít khi đến bệnh viện điều trị. Có lúc cả tuần hay thậm chí hai tuần mới chịu đi khám. Có lúc đã sắp xếp hóa trị bệnh xong xuôi, cô lại phải hủy bỏ.
Dù mắc bệnh nặng nhưng Diễm Phương không hề giảm đi lượng công việc mà lại ngày càng tăng thêm. Việc tổ chức concert, đi đến Nhật Bản quay quảng cáo càng dẫn đến việc bệnh tình ngày càng xấu đi.
Tuy nhiên điều đáng buồn hơn nữa đó là giữa lúc lâm bệnh nặng, lẽ ra cần có gia đình ở bên cạnh là chỗ dựa, Diễm Phương lại nhận được điện thoại của mẹ ruột Đàm Mỹ Kim yêu cầu để lại hết tài sản cho bà. Chính vì sự lạnh nhạt của người mẹ nên cô lập di chúc chỉ để lại cho bà 70.000 đô la Hong Kong mỗi tháng. Nhưng sau khi cô qua đời, bà và người con trai “biệt tăm” 16 năm khăng khăng đòi lấy toàn bộ tài sản của nữ diva.
Ung thư cổ tử cung nguy hiểm như thế nào?
Hiện nay, ung thư cổ tử cung (UTCTC) là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên thế giới. hầu hết các trường hợp mắc UTCTC là do người bệnh nhiễm virus HPV. Dù vậy, HPV có hơn 100 tuýp nhưng người ta tìm thấy 14 tuýp có nguy cơ cao gây ra loại ung thư này, trong đó, có 2 tuýp nguy cơ cao và độc nhất là tuýp 16 và tuýp 18.
Ngoài ra, có một số nguy cơ có thể làm tăng tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung như:
Quan hệ bừa bãi: Quan hệ tình dục với nhiều người sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục và cả ung thư cổ tử cung.
Hoạt động tình dục sớm: Có quan hệ tình dục khi còn nhỏ làm tăng nguy cơ nhiễm HPV.
Các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục khác (STIs): Bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như chlamydia, lậu, giang mai,... làm tăng nguy cơ nhiễm HPV.
Hệ miễn dịch yếu: Bạn có thể dễ bị ung thư cổ tử cung hơn khi hệ thống miễn dịch của bạn bị yếu đi do tình trạng sức khoẻ của bạn và khi bạn đã bị nhiễm loại virus HPV.
Hút thuốc: Hút thuốc có liên quan đến ung thư tử cung biểu mô tế bào vảy.
Đối với hầu hết các bệnh nhân ung thư cổ tử cung, dấu hiệu đầu tiên của bệnh thường không rõ rệt. Matthew Anderson - tiến sĩ, phó giáo sư sản khoa và phụ khoa tại Trường Y Baylor, cho biết: "Ở giai đoạn đầu, thực sự không có bất kỳ dấu hiệu, triệu chứng bệnh nào cảnh báo ung thư cổ tử cung.”
Nếu bạn nhận thấy các triệu chứng bệnh thì rất có thể ung thư đã ở trong giai đoạn thứ 2, 3. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo căn bệnh ung thư nguy hiểm các chị em cần lưu ý:
- Chảy máu âm đạo bất thường: sau khi giao hợp hoặc giữ các chu kỳ kinh nguyệt, ra máu sau khi mãn kinh.
- Đau vùng xương chậu, đau khi quan hệ tình dục.
- Khí hư có màu trắng đục, hôi hoặc loãng như nước.
- Thay đổi thói quen tiểu tiện: buồn tiểu thường xuyên.
Cách phòng tránh ung thư cổ tử cung
- Không quan hệ tình dục khi còn quá sớm.
- Tiêm phòng bệnh HPV trong độ tuổi 9 – 26 để đạt kết quả tốt nhất.
- Bổ sung thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, các chất chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư.
- Giảm tình trạng stress, tập thể dục thường xuyên, ăn uống điều độ và đi ngủ đúng giờ. Vệ sinh cơ thể và không gian sống sạch sẽ, thoải mái, dễ chịu.