Bị giục lấy chồng, cô gái Bắc Giang sợ về quê ăn Tết, phải nhập viện tâm thần điều trị

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 13/01/2023 15:54 PM (GMT+7)

Việc tranh thủ lúc gia đình đoàn tụ để tạo áp lực cho cá nhân nào đó về những chuyện như lập gia đình, sinh con cũng khiến tâm lý họ bị ảnh hưởng, dễ nhập viện tâm thần.

TS.BS Trần Thị Hồng Thu - Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương (Hà Nội) cho biết, mới đây bác sĩ có tiếp nhận một nữ bệnh nhân đến khám, điều trị do gặp phải nhiều áp lực trong những ngày giáp Tết. Nữ bệnh nhân tên Nguyễn Thị Mai Hoa, quê Bắc Giang, năm nay 34 tuổi, chưa lập gia đình. Hoa chia sẻ, cô hiện đã có nhà riêng ở Hà Nội, hai năm vừa rồi do dịch bệnh nên không về quê, năm nay cô dự định sẽ ăn Tết ở quê.

Dù công việc bận rộn, chưa biết ngày nào sẽ về quê nhưng Hoa đã bị gia đình liên tục gọi điện thúc giục việc chồng con, nói rằng “Tết này phải đưa chàng rể về ra mắt”. Hoa cho biết, đây không phải là lần đầu tiên như vậy. Trước đó, lần nào về quê cô cũng bị họ hàng "ba bề, bốn bên" đề cập đến chuyện lấy chồng, đến mức cô sợ về quê. Kể cả khi cô đã có công việc ổn định, có nhà riêng nhưng vẫn bị nhiều người chê bai và so sánh là “không nên hồn” chỉ vì vẫn chưa lập gia đình, sinh con. Có người “ác mồm” còn cho rằng Hoa bị bệnh gì đó nên không dám lấy chồng.

Gây áp lực kể cả chuyện lập gia đình cũng rất dễ bị tâm thần. Ảnh minh họa.

Gây áp lực kể cả chuyện lập gia đình cũng rất dễ bị tâm thần. Ảnh minh họa. 

Liên tục nhận được những cuộc điện thoại, lời nhắn của người thân về chủ đề chồng con, cộng thêm công việc cuối năm bề bộn, nhiều áp lực khác trong cuộc sống khiến Hoa mất ngủ, lo âu, mất động lực đến mức phải vào viện tâm thần thăm khám.

Bác sĩ Hồng Thu cho biết, qua chia sẻ và khai thác tiền sử bệnh tật thì cô gái này đã tiềm ẩn nhiều yếu tố tâm thần, còn áp lực công việc, gia đình giục lấy chồng chỉ là "chất xúc tác" làm tăng nặng và phải nhập viện thăm khám.

"Cô gái này có tâm lý không được tốt, sự chống đỡ của cơ thể trước áp lực trong cuộc sống và kỹ năng bản thân kém. Ngoài ra, yếu tố về thực thể cũng có vấn đề, cụ thể ở đây là có thiếu hụt một số chất. Tóm lại, ca bệnh này các yếu tố tâm thần đã tiềm ẩn từ lâu, cho đến thời điểm cận Tết này nhiều yếu tố khác tác động vào như công việc, gia đình dẫn tới bị stress ngày càng nặng và phải vào viện", bác sĩ Hồng Thu chia sẻ.

Theo bác sĩ Thu, sau khi tiếp nhận, thăm khám và làm xét nghiệm, kiểm tra tâm lý, thang trầm cảm... cô gái này được chẩn đoán bị rối loạn lo âu, phải điều trị bằng thuốc, kết hợp điều trị tâm lý, trị liệu.

Thực tế, đây không phải là trường hợp đầu tiên nhập viện tâm thần vì bị giục chuyện xây dựng gia đình. Trường hợp một cô gái 28 tuổi, từng phải tới BV Tâm thần Mỹ Đức (Hà Nội) điều trị và theo dõi suốt 2 năm vì bị giục chuyện chồng con là một điển hình.

Cô gái này suốt 3-4 năm bị gia đình, hàng xóm, bạn bè giục chuyện lấy chồng, gặp đâu là hỏi bao giờ cưới… nên dần sợ đám đông, sợ nghe tới chuyện chồng con.

Vì quá áp lực dẫn tới lo âu, trầm cảm và đỉnh điểm là cô gái trẻ đã tìm cách treo cổ tự tử, may mắn sau đó được người thân phát hiện đưa đến viện và được cứu sống. Tuy nhiên sau đó, cô rơi vào trạng thái sang chấn tâm lý nặng nề nên gia đình đưa tới bệnh để điều trị. Sau 2 năm điều trị, cô gái này đã ổn định hơn, sau đó một thời gian đã lập gia đình và sinh con.

TS.BS Hồng Thu đang thăm khám cho một nữ bệnh nhân mắc bệnh tâm thần.

TS.BS Hồng Thu đang thăm khám cho một nữ bệnh nhân mắc bệnh tâm thần. 

Gia đình không nên gây áp lực nhưng mỗi người cũng cần biết cách giải tỏa stress

TS.BS Trần Thị Hồng Thu cho biết, những áp lực, căng thẳng dù là trong công việc hay cuộc sống cũng đều ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, khiến trí tuệ giảm sút, mất ngủ, mệt mỏi, dễ cáu gắt… nhất là các dịp cận Tết. Những trường hợp này nếu không được phát hiện, có sự can thiệp kịp thời sẽ chuyển sang giai đoạn bệnh tâm thần như rối loạn lo âu, trầm cảm.

Với những áp lực từ phía gia đình, nhất là chuyện tình cảm, chồng con… bác sĩ Hồng Thu khuyến cáo các bậc phụ huynh cần phải hiểu tâm lý con, động viên con chứ không nên ép buộc, thúc giục con phải làm theo ý mình. Các thành viên trong gia đình cũng nên học cách lắng nghe và tôn trọng mong muốn của nhau, cần tạo không khí ấm cúng, vui vẻ trong dịp Tết chứ không phải nhân cơ hội đông đủ mọi người để tạo áp lực cho ai đó.

Còn với bản thân mỗi người, hãy luôn tự nhắc nhở bản thân vần sống vui vẻ, hoặc tự tạo niềm vui cho mình bằng cách xem một bộ phim yêu thích, đi du lịch. Ngoài ra, cần đặc biệt tránh những chất kích thích khi tâm trạng căng thẳng vì nó sẽ làm tình trạng trầm trọng hơn.

Nếu mất ngủ kéo dài, căng thẳng, stress thì nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa tâm thần để thăm khám để tránh để lại biến chứng, hậu quả đau lòng.

* Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi

Giáp Tết, nữ giám đốc phải vào viện tâm thần vẫn khoe mình tài giỏi, kiếm tiền siêu
Sau những biến cố trong kinh doanh, nếu không cân đối được công việc và sức khỏe, không có sự động viên kịp thời, ngay cả những doanh nhân từng "thét...

Bệnh tâm thần

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mental Health