Bí quyết tặng quà 20/10 khiến mẹ chồng khó tính nhất cũng “ưng”

Ngày 18/10/2016 08:00 AM (GMT+7)

Tặng quà cho mẹ chồng vào dịp 8/3,20/10 thường là cách để các nàng dâu “thắt chặt quan hệ” với gia đình chồng, tuy nhiên để tặng được món quà giúp mẹ chồng ưng ý thì lại không phải là việc dễ dàng.

Tặng quà cho mẹ chồng – khó như ‘lên giời’

Bí quyết tặng quà 20/10 khiến mẹ chồng khó tính nhất cũng “ưng” - 1

Tặng quà mẹ chồng ưng ý không đơn giản

Xã hội hiện nay đã hiện đại hơn rất nhiều, các bà mẹ chồng cũng cởi mở hơn trước, thế nhưng để có được quan hệ mẹ chồng – nàng dâu hòa hợp thân mật vẫn không phải dễ dàng. Đó cũng chính là lý do mà ngày lễ Tết, các chị em có thể không để ý mua tặng quà mẹ đẻ, nhưng chẳng mấy cô quên mua quà tặng mẹ chồng. Thế nhưng, ngay cả “có lòng” như vậy, thì việc làm hài lòng mẹ chồng vẫn không phải là chuyện dễ.

Chị Thanh Mai sống tại Tây Hồ, Hà Nội là một ví dụ điển hình. “Mua tặng bà áo dài màu sáng thì bà chê béo không mặc được, màu tối thì bà chê già không mặc. Tặng hoa bà kêu phí tiền, bẩn nhà, bảo thôi không phải tặng gì cho khỏi tốn kém. Có năm chị chán quá, không tặng gì thì sau đó lại nghe hàng xóm trách cứ, bảo sao chị làm Ngân hàng mà 20/10, chẳng tặng mẹ chồng được bó rau. Hóa ra bà đem nỗi “ấm ức” đó đi tâm sự với hàng xóm”.

Không đến mức như chị Mai, chị Ngọc Như (Cầu Giấy, Hà Nội) vốn là người khéo léo và nổi tiếng được lòng mẹ chồng, nhưng cũng rơi vào tình cảnh không-biết-đằng-nào-mà-lần. “20/10 năm ngoái mình mua tặng bà chiếc khăn lụa, bà khen lắm, vậy nhưng mình để ý thấy cả mùa đông bà không hề choàng dù chỉ một lần. Hay như đôi giày mình mua tặng bà hồi cưới chú út cũng vậy, bà đi vừa chân lắm thế nhưng cuối cùng vần thấy đi đôi khác. Qua em gái của chồng, mình mới biết bà không thích, nhưng nói vậy kẻo con dâu lại bảo mẹ chồng khó tính, khó chiều” – Chị Như chia sẻ.

Chuyên gia mách bạn chọn quà khiến mẹ nào cũng “ưng”

Theo các nhà tâm lý, trong câu chuyện này không chỉ từ phía mẹ chồng mà các nàng dâu cũng nên xem lại cách chọn quà? Các nàng dâu thì thường đem sở thích của mình để áp vào các mẹ, nên mới khó chiều lòng. Nếu như ở độ tuổi 20-35, phụ nữ quan tâm nhiều đến các món quà về thời trang, mỹ phẩm, nước hoa thì phụ nữ 35-45 lại thực tế hơn khi yêu thích các đồ nội thất, gia dụng, và phụ nữ ngoài 45 thì cực thích các món đồ vừa là trang sức vừa là “của để dành”. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các nàng dâu cứ phải tặng các món quà “giá trị” thì các cụ mới hài lòng.

Các chuyên gia khuyên chị em khi chọn quà cho mẹ chồng, hoặc cả mẹ đẻ, nên quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe của mẹ, bởi ở độ tuổi này, bên cạnh các khoản “tích lũy, để dành” thì ưu tiên hàng đầu của các mẹ là SỨC KHỎE.

GS.TS Nguyễn Đức Vy – Nguyên chủ tịch Hội sản phụ khoa Việt Nam cho biết: Ở lứa tuổi phụ nữ lên chức mẹ chồng (Ngoài 45) thường cũng là lúc họ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Khi đó, buồng trững đã lão hóa, hàm lượng nội tiết tố nữ (do buồng trứng tiết ra để duy trì sức khỏe, sự tươi trẻ, dẻo dài cho người phụ nữ) bị thiếu hụt, trầm trọng.

Bạn có thể dễ thấy những biểu hiện của tình trạng này qua các triệu chứng như bốc hỏa (Nóng lạnh đột ngột về đêm), mất ngủ, hay cáu gắt, hay quên, rụng tóc hoặc nám da, xương cốt nhức mỏi, đau lưng mỏi gối …Ngoài ra còn có 1 biểu hiện “khó nói”, đó là đời sống vợ chồng của bố mẹ cũng bị ảnh hưởng, do phụ nữ giảm ham muốn, khô hạn, trong khi nhu cầu của nam giới ngoài 50 vẫn khá ổn định. Bởi vậy, giúp mẹ giải quyết được tình trạng này, chị em không chỉ lấy lòng được mẹ chồng, mà còn giúp cho bố chồng cũng lấy làm vui vẻ, không khí gia đình cũng trở nên nồng ấm hơn.

Tại các nước phương Tây, ngay từ khi ngoài 30 tuổi, phụ nữ đã được tư vấn về việc bổ sung nội tiết tố đúng cách để ngăn chặn những vấn đề trên. Các nhà khoa học tại Đại học Washington, Mỹ đã chứng minh rằng, dù cơ thể sau tuổi 30 không thể sản xuất tăng nội tiết tố nữ, nhưng phụ nữ hoàn toàn có thể bù đắp hàm lượng nội tiết tố nữ bị thiếu hụt bằng cách bổ sung nội tiết tố nữ có nguồn gốc thảo dược, không những hiệu quả mà còn rất an toàn cho sức khỏe. Nội tiết tố nữ thảo dược có dồi dào nhất, đủ khả năng để bù đắp mức độ thiếu hụt của giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh là nội tiết tố nữ có trong hạt đậu nành khi nảy mầm.

Để tăng hàm lượng, các nhà khoa học đã chiết xuất và cô đặc hoạt chất này thành Tinh chất mầm đậu nành. Các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam (tại Bệnh viện Phụ sản TW) cho thấy: Phụ nữ bổ sung nội tiết tố nữ thảo dược từ Tinh chất mầm đậu nành có thể cải thiện rõ rệt các triệu chứng khó chịu của giai đoạn mãn kinh, tiền mãn kinh như: Giảm hẳn tình trạng cáu gắt, Bốc hỏa, mất ngủ, nám sạm, rụng tóc, loãng xương, khô hạn,v.v.. tinh thần thoải mái hơn, sức khỏe cải thiện tốt, tâm sinh lý ổn định.

Thế nhưng, phụ nữ Việt Nam nói chung vẫn rất ít người được tiếp cận điều này, hoặc nếu có biết, thì cũng dễ bỏ qua vì nghĩ nó không thực sự bức thiết. Các bác sỹ sản phụ khoa cho rằng đây là một sai lầm phổ biến ở phụ nữ Việt Nam, là nỗi thiệt thòi lớn của phụ nữ Việt Nam so với thế giới. Trong khi y học đã tìm ra các giải pháp để đẩy lùi khó chịu của thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh thì phụ nữ Việt Nam vẫn mặc định đó là quy luật của tuổi tác và âm thầm chịu đựng.

Tại Việt Nam hiện nay, các chị em hoàn toàn có thể dễ dàng tìm mua các sản phẩm chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành tại các nhà thuốc để làm món quà ý nghĩa dành tặng cho mẹ chồng (Hoặc cả mẹ đẻ). Món quà này thực sự thiết thực bởi bất kỳ người phụ nữ nào cũng nên quan tâm, nhưng lại chưa phải ai cũng biết đến. Tin rằng, món quà này sẽ giúp cải thiện không chỉ mối quan hệ của mẹ chồng – nàng dâu, mà còn giúp đem đến không khí ấm áp cho cả đại gia đình.

Các bạn có thể mua quà tặng mẹ dễ dàng TẠI ĐÂY

Bí quyết tặng quà 20/10 khiến mẹ chồng khó tính nhất cũng “ưng” - 2

Bảo Xuân

Cân bằng nội tiết – Gìn giữ nét xuân

Bảo Xuân 50+ là sản phẩm chứa estrogen thảo dược từ tinh chất mầm đậu nành kết hợp collagen, vitamin D, canxi gluconat, bài thuốc Tứ vật thang giúp:

- Cân bằng nội tiết tố nữ, làm đẹp da, giúp da mịn màng, tươi trẻ

- Giảm khô hạn, tăng cường chức năng sinh lý

- Hỗ trợ điều trị các triệu chứng mãn kinh như: bốc hỏa, mất ngủ, ngăn ngừa lão hóa, phòng ngừa các bệnh tim mạch, loãng xương…

Có mặt trên thị trường đã 6 năm, Bảo Xuân được Nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Phụ sản TW cho thấy 98% phụ nũ hài lòng với hiệu quả của sản phẩm. Theo công bố của FTA, Bảo Xuân là sản phẩm bán chạy số 1 về nội tiết tố nữ tại Việt Nam.

Website: baoxuan.vn

Tư vấn: 04 730 56199 / 08 730 56199

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Số giấy phép HSĐKQC số 1631/2013/XNQC-ATTP

Nguồn: [Tên nguồn].