Cái kết không ngờ của đứa trẻ thông minh nhất thế giới, 8 tuổi biết 8 thứ tiếng

Ngày 13/06/2020 09:30 AM (GMT+7)

Có chỉ số IQ cao nhất thế giới (từ 250 đến 300), biết 8 ngoại ngữ, 11 tuổi vào đại học Havard nhưng người đàn ông thông minh nhất thế giới lại quyết định sống ẩn dật vì lý do ít ai ngờ.

Albert Einstein có chỉ số IQ khoảng 160, chỉ số IQ của Issac Newton là 190 và IQ của người sáng lập Facebook Mark Zuckerburg là 152. Những người đàn ông nổi tiếng này được biết đến như những thiên tài tuyệt đối trên khắp thế giới. 

Nhưng trong lịch sử đã từng có một người có IQ cao vượt trội hơn hẳn, đạt mức từ 250 đến 300 (trong khi chỉ số trung bình là 100, còn ngưỡng thiên tài là khoảng 140). Đó là William James Sidis, người đàn ông thông minh nhất thế giới từng sống. Ông là một thần đồng,

Cái kết không ngờ của đứa trẻ thông minh nhất thế giới, 8 tuổi biết 8 thứ tiếng - 1

William James Sidis (giữa) có chỉ số IQ cao hơn so với Einstein (trái) và Newton (phải).

William sinh ra ở thành phố New York vào năm 1898. Cha của ông là một nhà tâm lý học gương mẫu. Mẹ ông cũng là một bác sĩ đa khoa. Sinh ra trong gia đình học thức nên William James Sidis cũng được kỳ vọng cao và ông đã thể hiện điều đó một cách xuất sắc.

Khi mới được 18 tháng, William đã có thể đọc báo, 8 tuổi tự học tiếng Latin, Hy Lạp, Pháp, Nga, Đức, Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia. Ngoài 8 ngôn ngữ đó, ông còn phát minh ra ngôn ngữ của riêng mình và gọi nó là ngôn ngữ Vendergood.

Cái kết không ngờ của đứa trẻ thông minh nhất thế giới, 8 tuổi biết 8 thứ tiếng - 2

8 tuổi đã biết 8 thứ tiếng, 11 tuổi được nhận vào trường Havard, William được xem là thần đồng.

Nhận thức rất rõ về trí thông minh của con, cha ông đã cố gắng ghi danh con vào Harvard nhưng bị từ chối vì lúc đó William chỉ mới 9 tuổi. 2 năm sau, trường Havard đã chấp nhận cho William nhập học và ông trở thành người trẻ nhất được nhận vào ngôi trường danh tiếng vào năm 1909. Đến năm 1910, kiến ​​thức toán học của William siêu phàm tới mức ông có thể giảng bài cho chính các giáo sư. 16 tuổi, Willima đã lấy được bằng cử nhân nghệ thuật.

Sau tốt nghiệp, William nói với truyền thông rằng ông muốn sống một cách ẩn dật và dự định không kết hôn vì không hứng thú với phụ nữ. Quyết định này của William có lẽ cũng là bởi những áp lực ông đã đối mặt từ khi sinh ra. 

Là một nhà tâm lý học tài năng, cha của William rất muốn con trai tỏa sáng như một ngôi sao. Để đạt được điều đó, người cha đã áp dụng phương pháp tâm lý của riêng mình để nuôi dạy con trai và thúc đẩy con phát triển. Mặc dù William rất thích học khi còn nhỏ nhưng sau đó ông dần thay đổi và nguyên nhân chính là đến từ người cha. Sau này khi cha ông qua đời, William thậm chí còn không tham dự. 

Cái kết không ngờ của đứa trẻ thông minh nhất thế giới, 8 tuổi biết 8 thứ tiếng - 3

Cách nuôi dạy của người cha đã khiến William dù rất thích học nhưng cũng dần trở nên khó chịu.

Để sống yên ổn, William đã làm công việc văn thư với mức lương thấp nhưng luôn bị nhận ra nên ông phải đổi việc. Năm 1924, các phóng viên phát hiện William làm công việc với mức lương 23 đô la một tuần nên đã chế giễu trí thông minh của ông và nói rằng nó đã thui chột. Tuy nhiên, điều này không đúng vì trong suốt cuộc đời mình, William đã viết nhiều cuốn sách có giá trị bằng các bút danh khác nhau.

Vì từng tham gia một cuộc biểu tình nên William đã bị kết án tù 18 tháng nhưng được cha mẹ tìm cách đưa ra và nhốt ông trong nhà điều dưỡng 2 năm. Bị cách ly khỏi gia đình, William làm việc như một người chạy máy và làm những công việc nhỏ nhặt để kiếm sống. Người có thể thay đổi thế giới đã qua đời ở tuổi 46 vì bị xuất huyết não vào năm 1944. 

Cái kết không ngờ của đứa trẻ thông minh nhất thế giới, 8 tuổi biết 8 thứ tiếng - 4

Chính quá trình nuôi dạy thiên tài của cha gây ảnh hưởng tâm lý tới William khiến ông chọn cuộc sống ẩn dật.

Những hệ quả sức khỏe thể chất, tâm lý khi ép trẻ thành "thần đồng"

Mặc dù lịch sử không đề cập tới việc William có gặp vấn đề tâm lý, thể chất nghiêm trọng nhưng sự thúc ép, dạy dỗ của người cha đã khiến ông ám ảnh với việc học hành trở thành thần đồng và muốn lui về ở ẩn.

Thực tế ngày nay, không ít bậc phụ huynh tìm cách rèn giũa con trở thành thiên tài. Họ thúc ép, bắt con luyện tập, học hành, không cho con phát triển đúng với lứa tuổi của mình. Điều này tưởng rằng có thể khiến trẻ học giỏi hơn nhưng thực tế sẽ chỉ gây ra những căng thẳng, ảnh hưởng lớn tới tâm lý của trẻ.

Trẻ bị éo buộc học, chịu quá nhiều áp lực có thể bị mệt mỏi, sợ sệt ngay cả khi đối diện với năng khiếu vốn có. Khi đó, con trẻ xuất hiện tâm lý căng thẳng, học đối phó, về lâu dài có thể gây ra áp lực tâm lý nặng nề cho con. Tai hại hơn, khi con trẻ đã lớn, những biểu hiện trên vẫn có thể ảnh hưởng tới tâm lý, biến con thành người cô lập, trầm uất, rụt rè, nhút nhát và rất dễ mắc các bệnh về tâm thần.

Một nghiên cứu đánh giá trí thông minh của khoảng 700.000 học sinh Thụy Điển mới 16 tuổi, và đợi đến một thập niên sau đó để kiểm tra sức khỏe tâm thần của họ cho thấy những người đặc biệt thông minh vào lúc 16 tuổi đối mặt với nguy cơ phát bệnh rối loạn lưỡng cực cao gấp 4 lần.

Không chỉ ép con học, nhiều cha mẹ còn tìm đủ những cách để giúp tăng cường não bộ của con vì cho rằng sẽ giúp con thông minh như mua thuốc tăng cường trí nhớ. Đặc biệt mỗi mùa thi cử, để giúp con có thành tích tốt, nhiều phụ huynh không tiếc tiền mua đủ loại loại thuốc được quảng cáo tăng trí nhớ.

Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo các loại thuốc “tăng cường trí nhớ” trên thị trường phần lớn dùng cho người bị suy giảm trí nhớ tạm thời chứ không phải dùng cho người bình thường.

Việc phụ huynh hoặc học sinh tùy tiện dùng thuốc bổ thần kinh vô tội vạ, không có đơn của bác sĩ sẽ có tác dụng ngược, gây nhanh quên, buồn ngủ. Nguy hiểm hơn, nếu dùng thuốc bổ thần kinh lâu ngày có thể gây rối loạn hành vi, hoang tưởng, suy gan, suy thận, cơ thể suy kiệt.

Không có bệnh mà uống thuốc là sai. Nếu dùng các loại thuốc tác động đến thần kinh thậm chí còn gây hại, suy giảm khả năng làm việc của bộ não, biến đổi tâm thần, có thể ảnh hưởng tới tư duy, cảm xúc…

Đặc biệt là các thuốc an thần gây ngủ như thuốc Seduxen có tác dụng an thần, giải tỏa căng thẳng, có thể giúp ích cho thí sinh tránh lo âu nhưng nếu lạm dụng lại gây ngủ và gây ra triệu chứng... quên. Ngược lại, với loại tác động mạnh như Amphetamine kích thích đầu óc tỉnh táo giúp học sinh chống lại cơn buồn ngủ nhưng nếu dùng thuốc kéo dài sẽ gây nghiện và có thể làm cơ thể suy kiệt.

Ngoài ra, không nên lạm dụng các thuốc tăng cường tuần hoàn não, tăng cường chuyển hóa ở não vì các thuốc này chỉ được khuyến cáo sử dụng ở người già, máu nuôi não kém, các tế bào thần kinh bị lão hóa hoặc ở các bệnh nhân có tổn thương não. Hơn nữa cho đến nay, tác dụng của các loại thuốc trên cũng chưa được chứng minh rõ ràng.

Bé 2 tháng tuổi bị xuất huyết não, mẹ sững sờ khi biết do thói quen ăn uống của mình
Thấy con gái 2 tháng tuổi bị chảy máu không ngừng ở đầu lưỡi, người mẹ vội vàng đưa con đến viện phát hiện con bị xuất huyết não. Nguyên nhân chính là...
Hoàng Minh (Dịch từ Brightside)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác