Tết đến nhiều quý ông gặp vấn đề ở vùng nhạy cảm vì sở thích "vui một chút, khổ cả đời"

DIỆU THUẦN - Ngày 13/01/2023 09:00 AM (GMT+7)

Sau Tết, nhiều quý ông đi khám bệnh truyền nhiễm đã đặt câu hỏi, tại sao khi quan hệ có mang bao cao su, hoặc không làm trực tiếp vẫn mắc bệnh xã hội?

Mang bao cao su vẫn bị bệnh truyền nhiễm

Tết là dịp để chúng ta nghỉ ngơi, vui chơi và được trở về nhà, ở bên người thân nhiều hơn sau một năm làm việc vất vả. Thế nhưng, đây cũng là dịp khiến nhiều người dễ mắc các căn bệnh liên quan đến đường tình dục, điển hình là bệnh tiểu mủ.

Theo các bác sĩ nam khoa, tiểu mủ đa phần là biểu hiện của tình trạng viêm niệu đạo, thường do các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục gây nên. Bởi niệu đạo là bộ phận rất dễ viêm nhiễm do chúng dẫn nước tiểu, tinh dịch ra ngoài cơ thể.

Sau Tết, nhiều quý ông phải đi khám vì các bệnh liên quan đến đường tiết niệu. (Ảnh minh họa)

Sau Tết, nhiều quý ông phải đi khám vì các bệnh liên quan đến đường tiết niệu. (Ảnh minh họa)

Các yếu tố nguy cơ dẫn đến quý ông bị căn bệnh tiểu mủ phần lớn liên quan đến quan hệ tình dục không an toàn, tiền sử dùng thuốc hoặc có thể do sinh hoạt, vệ sinh kém, có hành động sai lầm dẫn đến bị nhiễm nấm, vi khuẩn: e.coli, neisseria gonorrhoeae, neisseria gonorrhoeae, herpes simplex (HSV-1 và HSV-2) đi vào niệu đạo gây viêm niệu đạo.

ThS.BS Lê Vũ Tân, Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân lý giải, khi niệu đạo bị viêm sẽ ảnh hưởng đến bài xuất nước tiểu, tinh dịch và có thể để lại những biến chứng bất lợi cho người bệnh. Bác sĩ Tân cho biết khoảng 2-3 năm nay, khi anh bắt đầu đi khám bệnh lại sau thời gian nghỉ Tết, số nam giới đến khám có liên quan đến viêm nhiễm đường tiết niệu khá nhiều. “Có ngày, tôi nhẩm tính cỡ 20 người đến khám vì các bệnh lý viêm nhiễm đường tiểu: tiểu mủ, tiểu máu, tiểu đau, viêm tinh hoàn và mào tinh”, bác sĩ Tân nhớ lại.

Theo quan sát của bác sĩ Tân, hầu như năm nào cũng vậy, cứ sau các dịp lễ Tết, số lượng bệnh nhân đến khám vì viêm niệu đạo do lậu hay các vi khuẩn khác lại tăng đột biến. “Sau Tết, kể cả nhữn năm nước ta có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng không ngoại lệ”, bác sĩ Tân chia sẻ.

Khi khai thác bệnh sử của người bệnh, bác sĩ Tân nhận thấy đa phần họ bị bệnh do gần gũi với người tình mới, hoặc quan hệ với gái mại dâm, đi mát-xa sau khi nhậu say và sau các hoạt động giải trí kích thích bằng miệng. Nhiều người gặp bác sĩ Tân đã thắc mắc: “Tại sao lúc quan hệ, tôi mang bao cao su, được kích thích bằng miệng mà vẫn mắc bệnh truyền nhiễm?”.

Bác sĩ Tân giải thích, các bệnh “xã hội” đều có thể lây truyền qua đường miệng. Bởi vi khuẩn lậu hoặc các loại vi khuẩn khác sẽ cư trú ở vùng họng của người phụ nữ. Khi quan hệ bằng miệng, người nữ sẽ sử dụng miệng, môi hoặc lưỡi để kích thích cho bạn tình (tác động vùng kín hoặc hậu môn). Trường hợp người nữ đang bị bệnh, các vi khuẩn từ đây sẽ lây lan qua niệu đạo của nam giới. Vì vậy, bất kỳ ai có kiểu quan hệ oral sex (quan hệ miệng) đều đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh tình dục.

Theo bác sĩ Tân, vi khuẩn hay gặp nhất là bệnh lậu. Thời gian ủ bệnh khoảng một tuần, sau đó nam giới mắc bệnh sẽ có các triệu chứng đường tiểu như: chảy mủ lỗ tiểu, tiểu gắt, buốt và đau, nặng có thể tiểu ra máu hay viêm tinh hoàn.

Ths.BS Lê Vũ Tân, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM).

Ths.BS Lê Vũ Tân, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM). 

Nên có thói quen sinh hoạt lành mạnh, chung thủy với bạn tình

Căn bệnh tiểu mủ ở giai đoạn đầu sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người bệnh, nhưng có thể gây khó chịu và đau rát trong sinh hoạt hằng ngày khiến người mắc không còn tự tin, thậm chí e ngại mỗi khi gần bạn tình, dần lãnh cảm với chuyện chăn gối. Thời gian dài khiến cho mối quan hệ trở nên rạn nứt, dễ bị vô sinh, bị các bệnh nặng hơn như: viêm mào tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, viêm bàng quang, viêm túi tinh, suy thận…

Bác sĩ Tân khuyến cáo nam giới khi bị các triệu chứng bất thường cần đi khám ngay để phát hiện, điều trị càng sớm càng tốt.

Vào dịp Tết Nguyên đán thường có những bữa tiệc tùng, đồ ăn nhiều năng lượng và nước uống có cồn, bác sĩ Tân khuyến cáo người không may bị bệnh tiểu mủ nên hạn chế tiêu thụ các thực phẩm này. Tốt nhất, nên ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, tăng cường ăn nhiều rau và trái cây, uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày.

Để phòng bệnh, các quý ông nên có đời sống chăn gối lành mạnh, chung thủy với bạn tình, dùng các biện pháp an toàn khi quan hệ và cần nói không với những người đang mắc các căn bệnh lây qua đường tình dục.

Vệ sinh sạch sẽ "vùng kín", tránh lạm dụng các dung dịch vệ sinh chứa chất tẩy rửa mạnh. Tốt nhất nếu có thể bạn nên vệ sinh vùng kín bằng nước muối loãng ấm hàng ngày, sẽ rất tốt. 

Nên lựa chọn đồ lót có chất liệu thoáng mát, thấm hút mồ hôi và không mặc bó sát. Không dùng chung đồ cá nhân, đặc biệt là quần áo, đồ lót với người khác.

Ngoài ra, nên thường xuyên tập thể dục thể thao, giữ tinh thần thoải mái, hạn chế căng thẳng và làm việc ở cường độ cao.  

Thực phẩm giúp quý ông sung mãn nhưng dùng sai một ly, đi sức khỏe
Rất nhiều thực phẩm có thể giúp quý ông nâng cao bản lĩnh chuyện phòng the nhưng nếu lạm dụng sẽ để lại vô vàn hệ lụy đối với sức khỏe nam giới.

An toàn thực phẩm

DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe sinh sản nam giới