Chọn sữa dê cho con: Trào lưu không phải tự nhiên mà có

Ngày 15/01/2021 20:00 PM (GMT+7)

Đối với trẻ em, ngoài những dưỡng chất được cung cấp từ các loại thịt, cá, rau - củ - quả,... thì sữa bột là một nguồn dinh dưỡng thiết yếu.

Trước đây, sữa bò luôn là giải pháp hàng đầu cho các mẹ khi lựa chọn nguồn sữa cho con. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, “làng bỉm sữa” Việt bỗng nhiên xuất hiện một nguồn sữa mới mang tên: Sữa Dê - Được nhiều mẹ lựa chọn cho bé. Liệu sữa bột có nguồn gốc từ dê có đơn thuần chỉ là 1 trào lưu chọn sữa cho con của các mẹ trong những tháng gần đây…?

Chọn sữa dê cho con: Trào lưu không phải tự nhiên mà có - 1

Vì chưa phổ biến rộng rãi, nên ít ai biết rằng sữa bột có nguồn gốc từ dê lại là phương pháp chăm con hiện đại, khoa học và an toàn.

Theo đó, dòng sữa dê xuất xứ từ New Zealand, với công thức sữa bột được chế tạo dựa trên quy trình tạo ra sữa dê nguyên chất và được kiểm tra chất lượng kỹ càng tại địa phương, dòng sữa đến từ xứ sở Châu Đại Dương này đưa mẹ đến gần hơn với một phương pháp nuôi và chăm con mới, tân thời và hiện đại hơn trước nhiều.

Đặc biệt, kết hợp với công thức dinh dưỡng khoa học từ New Zealand được thiết lập tương ứng với từng giai đoạn phát triển của trẻ, giúp sản phẩm đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu dinh dưỡng.

Quy trình chế biến và sản xuất khép kín, được kiểm duyệt chất lượng bởi chính phủ New Zealand, do vậy an toàn là yếu tố hàng đầu tạo nên chất lượng của dòng sữa mới này.

Chọn sữa dê cho con: Trào lưu không phải tự nhiên mà có - 2

Chọn sữa dê cho con: Trào lưu không phải tự nhiên mà có - 3

Nguồn sữa dinh dưỡng tự nhiên: Xu hướng chọn lọc dinh dưỡng cho bé của các mẹ hiện nay là nguồn dinh dưỡng Organic. Đây là nguồn dinh dưỡng thuần khiết và được chế biến, sản xuất bởi quy trình nghiêm ngặt.

Sữa dê từ New Zealand là một sản phẩm dinh dưỡng đáp ứng đủ các tiêu chí của nguồn dinh dưỡng Organic. Với các dưỡng chất tự nhiên và thuần khiết, sữa dê tự nhiên có hàm lượng canxi, khoáng chất và axit amin cao. Đồng thời, sữa dê trải qua sự đồng nhất tự nhiên, là nơi các hạt chất béo của sữa được chia thành các cụm nhỏ hơn một cách tự nhiên.

Đặc biệt, quy trình khép kín và kiểm duyệt nghiêm ngặt từ New Zealand giúp sữa bột từ dê trở thành loại sữa đặc biệt và an toàn hơn bao giờ hết.

Chọn sữa dê cho con: Trào lưu không phải tự nhiên mà có - 4

Tiêu hóa dễ dàng hơn: Sở dĩ sữa dê khác biệt với các dòng sữa khác là do các casein Alpha S1 và Alpha S2 trong sữa dê có cấu trúc khác biệt. Theo đó, casein Alpha S1 có trong các loại sữa thông thường với hàm lượng cao hơn so với sữa dê, điều này dễ gây dị ứng cho trẻ. Trong khi đó, Casein Alpha S2 lại chứa hàm lượng cao trong sữa dê, giúp bé dễ dàng thích ứng, khiến chỉ số đông tụ thấp hơn, giúp cho sữa dễ dàng tiêu hóa và hấp thụ. Do vậy, nhiều mẹ lựa chọn sữa dê cho con sẽ thấy được sự cải thiện rõ rệt về tiêu hóa của trẻ so với khi dùng các dòng sữa khác.

Chọn sữa dê cho con: Trào lưu không phải tự nhiên mà có - 5

Tăng cường thể chất và trí não: Oligosaccharides đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe của trẻ, hỗ trợ tiêu hóa, hấp thụ các loại thực phẩm và có đặc tính chống viêm. Chất béo cung cấp nguồn năng lượng sẵn sàng cho bé vận động. Các axit béo này cũng được cơ thể sử dụng để chuyển hóa năng lượng và ít có khả năng được lưu trữ dưới dạng mỡ, giúp trẻ tăng cường năng lượng và giảm mức Cholesterol tối đa.

Chọn sữa dê cho con: Trào lưu không phải tự nhiên mà có - 6

Với những yếu tố kể trên, các mẹ hoàn toàn có thể tin rằng, sữa bột từ dê không đơn thuần chỉ là một sản phẩm trào lưu nhất thời, bởi một khi đã lựa chọn dinh dưỡng cho con, mẹ tin rằng đó là nguồn dưỡng chất an toàn nhất, tối ưu nhất và tốt cho con nhất...

Nguồn: [Tên nguồn].